4/2
ào hôm thứ Năm (1/4), Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell cho biết đảng Cộng hoà sẽ không ủng hộ kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỷ Mỹ kim mà Toà Bạch Ốc công bố vào trước đó vào hôm thứ Tư (31/3). Theo kế hoạch, Hoa kỳ sẽ đầu tư tối tân hoá đường xá, cầu cống, phi trường, mở rộng truy cập băng thông rộng, nâng cấp hệ thống đường ống nước, sử dụng xe điện và các chương trình đào tạo việc làm, đồng thời tăng thuế doanh nghiệp lên 28% để bù đắp chi tiêu. Đảng Cộng hòa cũng tuyên bố sẽ phản đối chương trình nghị sự sâu rộng hơn của Đảng Dân chủ dưới thời Tổng thống Biden.
Trong cuộc họp báo ở Kentucky, ông McConnell tuyên bố sẽ phản đối dự luật vì cho rằng đây là bước đi sai lầm của Hoa Kỳ. Tuyên bố của ông đồng nghĩa với việc đảng Dân chủ sẽ phải sử dụng biện pháp hòa giải ngân sách để thông qua dự luật cơ sở hạ tầng. Tổng thống Biden mong muốn giành được sự ủng hộ của Đảng Cộng hoà cho kế hoạch này, nhưng đảng Cộng hòa đã phản đối vì việc tăng thuế có thể cản trở sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ.
Cùng ngày, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Jen Psaki đã đặt câu hỏi rằng ông McConnell có đồng tình với việc Hoa Kỳ phải nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng truy cập băng thông rộng hay không. Bà nói rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cần giải quyết những bất đồng về ngân sách sử dụng cho các khoản đầu tư.
Ngay cả khi sử dụng hòa giải ngân sách, đảng Dân chủ phải cân bằng lợi ích cạnh tranh trong nội bộ để thông qua dự luật. Một số nhà lập pháp tiến bộ đã kêu gọi đưa các biện pháp chống biến đổi khí hậu vào kế hoạch. Trong khi đó, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer và các nhà lập pháp khác đã đề nghị bãi bỏ giới hạn các khoản khấu trừ thuế của tiểu bang và địa phương trong kế hoạch.