Bởi Aakriti Sharma
Ngày 5 tháng 3 năm 2021
Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đã tìm kiếm một quỹ trị giá 27,4 tỷ USD để xây dựng mạng lưới tên lửa tấn công chính xác nhằm chống lại tư thế hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.
Kế hoạch dự kiến sẽ phát triển và triển khai các tên lửa này dọc theo chuỗi đảo đầu tiên ở phía tây của Đường đổi ngày quốc tế (IDL) trong vòng sáu năm tới. IDL là một đường phân giới tưởng tượng trên bề mặt Trái đất chạy từ Bắc Cực đến Nam Cực.
Trong chuỗi đảo đầu tiên, Bắc Kinh đặt mục tiêu đẩy lực lượng Mỹ ra khỏi Biển Đông và Biển Đông như một phần của chiến lược “chống tiếp cận / từ chối khu vực”. Chuỗi đảo đầu tiên là một nhóm lãnh thổ đảo bao gồm Đài Loan, Okinawa và Philippines, mà Trung Quốc coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của mình.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đệ trình đề xuất cốt lõi mang tên 'Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương' (PDI) lên Quốc hội. Đây là một kế hoạch đầu tư cho tài khóa 2022 đến tài khóa 2027. Trung Quốc đã hy vọng rằng lập trường của Washington đối với Bắc Kinh sẽ dịu đi dưới thời Joe Biden nhưng điều đó có thể không đúng với trường hợp Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra những kế hoạch phức tạp như vậy cho khu vực.
Thượng nghị sĩ Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã nêu quan ngại rằng sáu năm tới có thể là giai đoạn mà Trung Quốc có thể tìm cách thay đổi hiện trạng trong khu vực, chẳng hạn như với Đài Loan.
Nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng có thể là vĩnh viễn, ông nói rằng có “sự hiểu biết cơ bản rằng giai đoạn từ nay đến năm 2026, thập kỷ này, là khoảng thời gian mà Trung Quốc có vị trí để đạt được sự vượt trội về khả năng của mình, và khi nào Bắc Kinh có thể, 'có thể,' lựa chọn rộng rãi để cưỡng bức thay đổi hiện trạng trong khu vực ".
Tài liệu trình Quốc hội viết: “Không có biện pháp răn đe thông thường hợp lệ và thuyết phục, Trung Quốc được khuyến khích hành động trong khu vực và trên toàn cầu để thay thế lợi ích của Mỹ. Khi cán cân quân sự của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên bất lợi hơn, Mỹ sẽ tích lũy thêm rủi ro có thể khiến các đối thủ đơn phương cố gắng thay đổi hiện trạng ”.
Ngoài các mạng lưới tên lửa tấn công chính xác, tài liệu đề xuất bố trí hệ thống phòng không tích hợp và một thế trận lực lượng phân tán mang lại khả năng duy trì sự ổn định và nếu cần, phân phối và duy trì các hoạt động chiến đấu trong thời gian dài ở chuỗi đảo thứ hai.
Trung Quốc đặt mục tiêu ngăn cản nỗ lực của Mỹ nhằm tiếp cận chuỗi đảo thứ hai ở Tây Thái Bình Dương từ đông nam Nhật Bản đến Guam và nam tới Indonesia. Tài liệu nêu rõ kế hoạch đó là tập trung nguồn lực vào các khả năng quân sự quan trọng để răn đe Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc đã phản đối việc Mỹ đặt lá chắn tên lửa ở các nước đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Mỹ từ lâu đã tăng cường lực lượng hải quân và không quân ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với mục đích ngăn chặn Trung Quốc và kế hoạch hiện tại bao gồm “các mạng lưới tấn công chính xác, có khả năng sống sót cao dọc theo chuỗi đảo thứ nhất” làm yếu tố trung tâm.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã yêu cầu 4,7 tỷ USD cho năm tài chính 2022, gần gấp đôi so với 2,2 tỷ USD dành cho khu vực trong năm tài chính 2021. Số tiền này gần bằng số tiền mà Washington đã chi hàng năm để đối phó với Nga. 27,4 tỷ đô la tăng 36% so với chi tiêu kế hoạch cho giai đoạn đó tính đến năm tài chính 2020.
Nguồn:
https://eurasiantimes.com/us-militar...acific-region/