Các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính nước ngoài đă thao túng thị trường tiền tệ Nga khiến đồng rúp sụt giá hơn 50% so với USD từ đầu năm đến nay. Giám đốc Cơ quan T́nh báo nước ngoài Nga, cựu Thủ tướng Mikhail Fradkov, tuyên bố như trên khi trả lời hăng tin Bloomberg hôm 4-12. Ông trùm t́nh báo Nga nhấn mạnh các cơ quan tài chính nêu trên phối hợp tấn công Nga, đồng thời cáo buộc Mỹ là nước cuối cùng tham gia cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông Fradkov không trưng ra bất kỳ bằng chứng nào.
Trong thông điệp liên bang hằng năm trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ nước này áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống lại những kẻ đầu cơ tích trữ trên thị trường tiền tệ. Về thông điệp liên bang của ông chủ Điện Kremlin, báo Anh The Guardian viết: “Ông Putin sử dụng bài phát biểu để chỉ trích phương Tây trong khi đồng rúp trượt dài dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt kinh tế”. Theo tác giả, Tổng thống Putin đă công kích dữ dội khi cáo buộc phương Tây âm mưu ḱm hăm và làm suy yếu nước Nga suốt nhiều thập niên.
Nga đă đưa sư đoàn tên lửa Iskander tầm xa mới nhất đến Crimea
Ảnh: LIVE JOURNAL
Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp báo ở thủ đô Brussels - Bỉ ngày 4-12, Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov thừa nhận kinh tế nước này thiệt hại nặng do không thể xuất khẩu hàng hóa sang Nga kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) và Moscow trừng phạt lẫn nhau. Ông cũng tuyên bố nhiều người Bulgaria phản đối việc ngưng dự án đường ống khí đốt “Ḍng chảy phương Nam”. Ngoài Bulgaria, 2 thành viên EU khác là Hungary và Slovakia cũng phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng Nga. 3 nước này được cho là chỉ miễn cưỡng ủng hộ EU trừng phạt Nga.
VNN