8/1
Báo Vnexpress ngày 1 tháng 8 năm 2023 loan tin, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm ở Sài Gòn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sài Gòn có hơn 82,500 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có trên 27,800 người có trình độ từ đại học trở lên, chiếm 36%. Như vậy, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở thành phố tăng 7% so với cùng thời kỳ năm ngoái, tương đương với 5,000 người. Tỷ lệ lao động từ đại học trở lên bị thất nghiệp xếp thứ 2 trong tổng số người nộp hồ sơ toàn thành phố. Còn đứng đầu là nhóm không có bằng cấp chứng chỉ chiếm khoảng 53%, đứng thứ 3 là nhóm người có trình độ cao đẳng chiếm 6%. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên ở Sài Gòn bị thất nghiệp cao gần gấp đôi so với tất cả các tỉnh, thành khác gộp lại. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng sản, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn Việt Nam có hơn 562,600 người ghi danh trợ cấp thất nghiệp, trong đó người có trình độ từ đại học trở lên chiếm 13,85%. Nguyên nhân của việc lao động ở Sài Gòn bị thất nghiệp tăng cao được bà Thục cho biết, do các công ty lớn trên địa bàn cắt giảm lao động, thí dụ như công ty Pounyuen ở Bình Tân. Còn với người có trình độ bị thất nghiệp là do, một số người thấy công việc không còn phù hợp, không được tái ký hợp đồng nên mất việc. Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, trung bình cứ 10 công ty tại Việt Nam thì có 3 công ty buộc phải cắt giảm lao động với quy mô khác nhau để giảm thiểu chi phí.
|