WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Ba, 24 Tháng Tám, yêu cầu Tổng Thống Joe Biden khôi phục chính sách di trú “Ở Lại Mexico” do người tiền nhiệm là ông Donald Trump ban hành, theo CNN.
Theo chính sách gây tranh căi này, di dân phải ở lại Mexico trong lúc chờ ra ṭa di trú ở Mỹ. Chính sách này bị đ́nh chỉ vào đầu nhiệm kỳ Tổng Thống Biden và vài tháng sau th́ chính thức bị hủy bỏ.
Di dân ở Tijuana, Mexico, sau khi không được Mỹ cho nhập cảnh hôm 22 Tháng Bảy. (H́nh minh họa: Mario Tama/Getty Images)
Texas và Missouri kiện chính quyền ông Biden về vụ này. Trước đây trong Tháng Tám, ông Matthew Kacsmaryk, chánh án ṭa liên bang ở Texas do ông Trump bổ nhiệm, ra lệnh chính quyền ông Biden khôi phục chính sách “Thủ Tục Bảo Vệ Di Dân,” thường được gọi là chính sách “Ở Lại Mexico.”
Hôm Thứ Ba, Tối Cao Pháp Viện ủng hộ phán quyết của Chánh Án Kacsmaryk. Ba thẩm phán cấp tiến có ư kiến ngược lại.
Trong đơn yêu cầu nộp lên Tối Cao Pháp Viện tuần trước, chính quyền Tổng Thống Biden tranh luận rằng khôi phục chính sách đó “sẽ gây thiệt hại không thể sửa chữa.”
Từ khi nhậm chức hồi Tháng Giêng, Tổng Thống Biden t́m cách đảo ngược nhiều chính sách di trú cứng rắn của ông Trump.