Cựu Tổng thống Donald Trump đã phản ứng dữ dội trước cuộc bỏ phiếu nhất trí của Ủy ban ngày 6 tháng 1 rằng ông sẽ bị truy tố hình sự về vai trò của mình trong vụ xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.
Mặc dù quyết định buộc tội Trump thuộc về Bộ Tư pháp, nhưng các giới thiệu của ủy ban là đỉnh điểm cho lập luận của họ rằng cựu tổng thống và những người khác nên bị truy tố vì kích động nổi dậy, cản trở thủ tục tố tụng chính thức, âm mưu đưa ra tuyên bố sai sự thật, âm mưu để lừa Hoa Kỳ.
Trump ban đầu phản ứng bằng cách chế nhạo những lời lên án của Phó Chủ tịch Ủy ban Liz Cheney (R-WY), trước khi mở cửa xả lũ, chỉ trích “nỗ lực đảng phái nhằm gạt bỏ” cuộc tranh cử năm 2024 của ông, và ông cũng tuyên bố rằng ông không thể bị truy tố vì những điều này.
Không mất nhiều thời gian sau đó, Trump còn làm mọi thứ đi xa hơn bằng cách chống lại các đảng viên Đảng Dân chủ, đẩy lùi những lời nói dối gian lận bầu cử của ông ta một lần nữa và tuyên bố
"TÔI KHÔNG LÀM GÌ SAI!"
.