Bộ kinh tế Nga khẳng định "những lệnh cấm này là phản ứng hợp lư trước những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga."
Theo hăng thông tấn Reuters (Anh), hôm 10/3 vừa qua, Nga đă công bố biện pháp trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách cấm xuất khẩu nhiều loại hàng hóa.
Theo đó, Nga quyết định cấm xuất khẩu thiết bị viễn thông, y tế, ô tô, nông nghiệp, điện và công nghệ, cũng như một số sản phẩm lâm nghiệp cho đến cuối năm 2022. Danh sách này bao gồm hơn 200 mặt hàng, The Hill cho hay.
Bộ kinh tế Nga khẳng định "những lệnh cấm này là phản ứng hợp lư trước những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, nhằm đảm bảo hoạt động của các lĩnh vực kinh tế quan trọng không bị gián đoạn."
Chính phủ Nga cho biết họ có thể sẽ tung ra những đ̣n mạnh tay hơn, chẳng hạn như những biện pháp như hạn chế tàu nước ngoài cập cảng của Nga, hay cho phép các hăng hàng không Nga liệt kê máy bay phản lực thuê từ các công ty phương Tây vào danh sách tài khoản riêng của họ.
Hăng thông tấn Interfax trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết Nga có thể sẽ tạm thời cấm xuất khẩu ngũ cốc sang một nhóm các quốc gia hậu Xô viết hiện là một phần của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) từ ngày 15/3 đến ngày 31/8, cùng với đó là cấm xuất khẩu đường ra ngoài khu vực EEU.
Nga đưa ra quyết định trên trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga v́ Ukraine có thể khiến nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng của Nga bị tê liệt.
Nhiều công ty phương Tây đă tuyên bố rút khỏi Nga sau khi Mỹ, Anh, và EU công bố loạt đ̣n trừng phạt hà khắc.
Đáp lại, một ủy ban của chính phủ Nga hôm 9/3 đă phê duyệt bước đầu trong kế hoạch quốc hữu hóa tài sản của các công ty nước ngoài rời khỏi Nga.
Trong khi đó, đề xuất hạn chế tàu nước ngoài cập cảng của Nga được đưa ra sau khi Anh có động thái tương tự trong tuần trước đối với các tàu Nga. Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn chưa phát tín hiệu sẽ có động thái trừng phạt tương tự.
Điện Kremlin hôm 10/3 cho biết nền kinh tế Nga đang trải qua một "cú sốc" do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
"Nền kinh tế của [Nga] hiện đang trải qua một cú sốc và những hậu quả tiêu cực; Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
VietBF @ Sưu tầm