Hanna
11-16-2016, 03:38
VBF-Cảnh Sát Trưởng Los Angeles ngang nhiên đi ngược với chính sách của ông Trump dù rằng trước đó ông Trump có nói rằng sẽ trục xuất hết các di dân lậu về nước và nhiều luật c̣n thay đổi. Tuy nhiên mới đây cảnh sát trưởng Los Angeles lại nói lại rằng luật di dân ở đây sẽ không thay đổi. Ông cũng sẽ không trục xuất di dân bất hợp pháp như ông Trump từng tuyên bố.
http://intermati.com/hanna/2016/11m/15d/60.jpg
Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck (Getty Images)
LOS ANGELES – Tại một thành phố có đông di dân từ nhiều quốc gia, đặc biệt từ Châu Mỹ La Tinh, Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck nói rằng ông không có ư định thay đổi chính sách của Ty Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) trong việc thực thi luật di trú.
Trong một cuộc họp báo ngày thứ Hai, ông Charlie Beck nói rằng sở cảnh sát của ông sẽ không trục xuất di dân bất kể lời cam kết của Tổng Thống đắc cử Donald Trump về việc đuổi hàng triệu người ra khỏi nước Mỹ.
Trong mấy thập niên qua, sở LAPD đă tránh liên quan đến các chính sách di trú. Theo qui luật của LAPD, các cảnh sát viên không được tiếp xúc với người dân chỉ v́ muốn biết họ có sống tại Mỹ hợp pháp hay không. Luật này được cảnh sát trưởng Daryl Gates ban hành vào năm 1979.
http://intermati.com/hanna/2016/11m/15d/61.jpg
Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck Charlie Beck (giữa) và các viên chức cảnh sát dự cuộc Diễn Hành Ngày Martin Luther King. (Getty Image)
Kể từ khi ông Beck lên chức trưởng ty cảnh sát, sở cảnh sát này đă ngưng giao nộp những người bị bắt v́ những tội lặt vặt cho sở di trú. Ty cảnh sát Los Angeles cũng tránh thi hành những yêu cầu của các viên chức liên bang về việc giam giữ tù nhân thêm một thời gian, cho dù người này đă măn hạn tù và có thể bị trục xuất sau khi rời nhà tù.
Trong cuộc họp báo ngày thứ Hai, ông Beck nói rằng ông không có ư định thay đổi phương pháp làm việc đă có từ lâu của LAPD trong vấn đề bắt giữ hay trục xuất di dân.
“Tôi không có định làm điều ǵ khác hơn,” ông Beck nói. “Chúng tôi không bước vào hoạt động bắt giữ bất cứ ai dựa trên qui chế di trú của người đó. Chúng tôi sẽ không làm việc với Bộ An Ninh Nội An trong nỗ lực trục xuất di dân. Đó không phải là việc của chúng tôi, và tôi cũng sẽ không biến việc đó thành việc của chúng tôi.”
Sau ngày bầu cử vừa qua, các di dân sống bất hợp pháp và gia đ́nh của họ trên khắp nước Mỹ đă lo lắng về viễn tượng ông Trump sẽ trục xuất họ ra khỏi Hoa Kỳ. Di dân lậu đă là đề tài hàng đầu mà ông Trump chọn đưa ra để đưa cuộc tranh cử của ông vào ḍng chính của dư luận Mỹ. Ông hứa dựng tường dọc theo biên giới Mỹ-Mễ, trục xuất di dân bất hợp pháp và xóa bỏ luật ân xá dành cho con của di dân lậu mà ông Obama từng đưa ra.
Theo ước lượng của Viện Chính Sách Di Trú (Migration Policy Institute), Hoa Kỳ đang có khoảng 11 di dân bất hợp pháp, và trong số này th́ hơn 1 triệu người đang sống trong vùng Los Angeles.
http://intermati.com/hanna/2016/11m/15d/60.jpg
Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck (Getty Images)
LOS ANGELES – Tại một thành phố có đông di dân từ nhiều quốc gia, đặc biệt từ Châu Mỹ La Tinh, Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck nói rằng ông không có ư định thay đổi chính sách của Ty Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) trong việc thực thi luật di trú.
Trong một cuộc họp báo ngày thứ Hai, ông Charlie Beck nói rằng sở cảnh sát của ông sẽ không trục xuất di dân bất kể lời cam kết của Tổng Thống đắc cử Donald Trump về việc đuổi hàng triệu người ra khỏi nước Mỹ.
Trong mấy thập niên qua, sở LAPD đă tránh liên quan đến các chính sách di trú. Theo qui luật của LAPD, các cảnh sát viên không được tiếp xúc với người dân chỉ v́ muốn biết họ có sống tại Mỹ hợp pháp hay không. Luật này được cảnh sát trưởng Daryl Gates ban hành vào năm 1979.
http://intermati.com/hanna/2016/11m/15d/61.jpg
Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck Charlie Beck (giữa) và các viên chức cảnh sát dự cuộc Diễn Hành Ngày Martin Luther King. (Getty Image)
Kể từ khi ông Beck lên chức trưởng ty cảnh sát, sở cảnh sát này đă ngưng giao nộp những người bị bắt v́ những tội lặt vặt cho sở di trú. Ty cảnh sát Los Angeles cũng tránh thi hành những yêu cầu của các viên chức liên bang về việc giam giữ tù nhân thêm một thời gian, cho dù người này đă măn hạn tù và có thể bị trục xuất sau khi rời nhà tù.
Trong cuộc họp báo ngày thứ Hai, ông Beck nói rằng ông không có ư định thay đổi phương pháp làm việc đă có từ lâu của LAPD trong vấn đề bắt giữ hay trục xuất di dân.
“Tôi không có định làm điều ǵ khác hơn,” ông Beck nói. “Chúng tôi không bước vào hoạt động bắt giữ bất cứ ai dựa trên qui chế di trú của người đó. Chúng tôi sẽ không làm việc với Bộ An Ninh Nội An trong nỗ lực trục xuất di dân. Đó không phải là việc của chúng tôi, và tôi cũng sẽ không biến việc đó thành việc của chúng tôi.”
Sau ngày bầu cử vừa qua, các di dân sống bất hợp pháp và gia đ́nh của họ trên khắp nước Mỹ đă lo lắng về viễn tượng ông Trump sẽ trục xuất họ ra khỏi Hoa Kỳ. Di dân lậu đă là đề tài hàng đầu mà ông Trump chọn đưa ra để đưa cuộc tranh cử của ông vào ḍng chính của dư luận Mỹ. Ông hứa dựng tường dọc theo biên giới Mỹ-Mễ, trục xuất di dân bất hợp pháp và xóa bỏ luật ân xá dành cho con của di dân lậu mà ông Obama từng đưa ra.
Theo ước lượng của Viện Chính Sách Di Trú (Migration Policy Institute), Hoa Kỳ đang có khoảng 11 di dân bất hợp pháp, và trong số này th́ hơn 1 triệu người đang sống trong vùng Los Angeles.