PinaColada
04-06-2017, 23:44
Trung Cộng hiện nay đang rất ngạo mạn. Công khai xây dựng các căn cứ quân sự trên đảo nhân tạo xây dựng trái phép trên Biển Đông. Chúng tưởng đă mua chuộc bằng tiền Philippines, nhưng mới đây Tổng thống Philippines cho biết sẽ thăm đảo tranh chấp ở Biển Đông.
Ngày 6-4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ có thể ghé thăm một ḥn đảo thuộc quyền kiểm soát của Philippines trên Biển Đông để cắm cờ Tổ quốc.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021239&stc=1&d=1491521950
Một người lính Philippines tuần tra ở bờ biển của đảo Thitu
Tuyên bố trước các phóng viên, ông Duterte nói rằng ông sẽ đến thăm đảo san hô Thitu (Thị Tứ), thuộc quyền kiểm soát của Philippines trên Biển Đông. Tại đây ông sẽ cho xây dựng một doanh trại cho lực lượng đang bảo vệ khu vực này.
Được biết đảo Thitu gần với đá Subi, một trong 7 ḥn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đă tiến hành cải tạo trái phép. Trung Quốc được cho là đă có nhiều hành động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo này như cho triển khai nhiều loại vũ khí trong đó có tên lửa đất đối không.
Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra tại một căn cứ quân sự trên đảo Palawan, gần vùng biển đang tranh chấp, chỉ 2 ngày sau khi quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Manila nói rằng Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á đă đạt được tiến bộ về khuôn khổ cho Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Ngày 6-4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ có thể ghé thăm một ḥn đảo thuộc quyền kiểm soát của Philippines trên Biển Đông để cắm cờ Tổ quốc.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021239&stc=1&d=1491521950
Một người lính Philippines tuần tra ở bờ biển của đảo Thitu
Tuyên bố trước các phóng viên, ông Duterte nói rằng ông sẽ đến thăm đảo san hô Thitu (Thị Tứ), thuộc quyền kiểm soát của Philippines trên Biển Đông. Tại đây ông sẽ cho xây dựng một doanh trại cho lực lượng đang bảo vệ khu vực này.
Được biết đảo Thitu gần với đá Subi, một trong 7 ḥn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đă tiến hành cải tạo trái phép. Trung Quốc được cho là đă có nhiều hành động quân sự hóa tại các đảo nhân tạo này như cho triển khai nhiều loại vũ khí trong đó có tên lửa đất đối không.
Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra tại một căn cứ quân sự trên đảo Palawan, gần vùng biển đang tranh chấp, chỉ 2 ngày sau khi quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Manila nói rằng Trung Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á đă đạt được tiến bộ về khuôn khổ cho Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.