PDA

View Full Version : 2 thiếu nữ bị đâm chết giữa đường phố ở TP Hồ Chí Minh


therealrtz
05-09-2017, 00:46
Sau một hồi cự cãi giữa một nhóm thanh niên với hai cô gái trẻ ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh mà không giải quyết được mâu thuẫn. Nhóm nam thanh niên đã đâm hai cô gái này rồi tẩu thoát. Cả hai nạn nhân đều tử vong vì mất máu quá nhiều.

Ngày 8/5, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét Lê Văn Thanh Bình (18 tuổi) và 3 đối tượng trong nhóm của Bình để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1037045&stc=1&d=1494290663

Theo điều tra ban đầu, chị Lê Hồng Hạnh (18 tuổi) cùng với chị Phan Thị Kim Trang (19 tuổi, cùng ngụ tại huyện Củ Chi) có mâu thuẫn với nhóm của Bình.

Tối 7/5, Bình cùng với 3 người bạn (chưa rõ lai lịch) hẹn gặp chị Hạnh và chị Trang để nói chuyện nhằm hòa giải ở Chợ ấp Chợ Cũ 2, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Khi vừa giáp mặt 2 nhóm vẫn tiếp tục cự cãi lớn tiếng dẫn tới đánh nhau. Bất ngờ, những người trong nhóm của Bình rút dao đâm chị Hạnh và chị Trang. Cả 2 tìm cách bỏ chạy thì nhóm của Bình đuổi theo đâm khiến chị Hạnh bị thương ở ngực, chị Trang bị thương ở bụng. Cả 2 cô gái trẻ gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm của Bình nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Người dân phát hiện đã đưa 2 cô gái đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Hạnh đã tử vong. Chị Trang hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, truy xét Bình cùng các đối tượng có liên quan.

Therealtz © VietBF

laughster
05-09-2017, 02:26
Sao dân không direct những hành động bạo lực này đến bọn côn an và cán bộ mà lại hại lẩn nhau nhỉ? :( Thật là potay!

Tieu doan 6 du
05-09-2017, 05:58
Sao dân không direct những hành động bạo lực này đến bọn côn an và cán bộ mà lại hại lẩn nhau nhỉ? :( Thật là potay!

Củ chi là cái nôi của bọn nằm vùng trước kia, đám nhóc này chắc cũng là con cháu của tụi nó cho nên có hành đông giống ông cha tụi nó trước đây, chỉ có điều là tụi nó đâm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, còn ông cha của tụi nó thì chui dưới địa đạo Củ chi chờ tối mới chui ra tìm người đập đầu cắt cổ.

hoaibao
05-09-2017, 07:43
Chứng minh hùng hồn đất đáng sống, không có côn an, không có luật pháp.

hoanglan22
05-09-2017, 11:44
Nhóm nam thanh niên đã đâm hai cô gái này rồi tẩu thoát. Cả hai nạn nhân đều tử vong vì mất máu quá nhiều....

Người dân phát hiện đã đưa 2 cô gái đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Hạnh đã tử vong. Chị Trang hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

thằng lé nhìn 1 ra 2 , thằng viết bài 2 thành 1..http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1037220&stc=1&d=1494330264

NongDan
05-09-2017, 12:53
Chui xuống địa đạo thì khó lòng bị bắt.