troopy
05-27-2017, 15:32
Chính phủ Philippines đă quyết định sẽ không ḥa đàm với phiến quân Quân đội nhân dân mới (NPA).
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1045689&stc=1&d=1495898989
Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: Inquirer
Cuộc hoà đàm chính thức ở Hà Lan hôm nay đă bị dừng sau khi NPA tuyên bố tăng cường giao tranh tại các vùng nông thôn Philippines.
Ông Jesus Dureza, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cho biết phiến quân ly khai muốn "tăng cường phản công".
Phiến quân Maute thân IS không có liên hệ ǵ với Mặt trận Dân chủ quốc gia (NDF), chi nhánh chính trị của NPA.
Theo ông Dureza, nhóm ly khai đă không đáp lại thương lượng hoà b́nh của tổng thống. Mặc dù ông Duterte thiện chí muốn đạt được thỏa thuận hoà b́nh với phiến quân nhưng đă thể hiện sự tức giận khi thấy bạo lực tiếp diễn. Tổng thống nói yêu cầu của NPA là quá mức và ông đă nhượng bộ.
"Các thảo luận chỉ được khôi phục khi có những dấu hiệu rơ ràng rằng một môi trường thuận lợi nhằm đạt được hoà b́nh bền vững được nêu cao", cố vấn nói.
Trong khi đó, Luis Jalandoni, người phụ trách đàm phán của nhóm nổi dậy, cho biết yêu cầu của chính phủ ngừng các cuộc tấn công là "hài hước" và "không chấp nhận được" v́ binh lính chính phủ đang tấn công các khu vực của phiến quân.
Ông Dureza nói ông Duterte đă nỗ lực nhiều để đảm bảo hoà b́nh bằng cách trả tự do cho hơn 20 lănh đạo phiến quân và tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương.
Chính phủ Philippines bày tỏ sự cởi mở về việc tổ chức "đàm phán hoà b́nh nội địa hóa" v́ các lănh đạo phiến quân, một số sống ở nước ngoài, cho biết họ mất kiểm soát các lực lượng trên thực địa.
Cuộc đàm phán hoà b́nh có sự kết nối của Na Uy này nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 thập kỷ ở Philippines, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng.
Đây là lần thứ hai chính phủ Philippines ngừng hoà đàm với NPA do các tay súng tấn công các mục tiêu quân sự và kinh tế, như hầm mỏ và đồn điền.
Việc ngưng hoà đàm diễn ra trong bối cảnh lo ngại về phiến quân thân IS ở miền nam Philippines đang gia tăng.
VietBF © sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1045689&stc=1&d=1495898989
Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: Inquirer
Cuộc hoà đàm chính thức ở Hà Lan hôm nay đă bị dừng sau khi NPA tuyên bố tăng cường giao tranh tại các vùng nông thôn Philippines.
Ông Jesus Dureza, cố vấn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cho biết phiến quân ly khai muốn "tăng cường phản công".
Phiến quân Maute thân IS không có liên hệ ǵ với Mặt trận Dân chủ quốc gia (NDF), chi nhánh chính trị của NPA.
Theo ông Dureza, nhóm ly khai đă không đáp lại thương lượng hoà b́nh của tổng thống. Mặc dù ông Duterte thiện chí muốn đạt được thỏa thuận hoà b́nh với phiến quân nhưng đă thể hiện sự tức giận khi thấy bạo lực tiếp diễn. Tổng thống nói yêu cầu của NPA là quá mức và ông đă nhượng bộ.
"Các thảo luận chỉ được khôi phục khi có những dấu hiệu rơ ràng rằng một môi trường thuận lợi nhằm đạt được hoà b́nh bền vững được nêu cao", cố vấn nói.
Trong khi đó, Luis Jalandoni, người phụ trách đàm phán của nhóm nổi dậy, cho biết yêu cầu của chính phủ ngừng các cuộc tấn công là "hài hước" và "không chấp nhận được" v́ binh lính chính phủ đang tấn công các khu vực của phiến quân.
Ông Dureza nói ông Duterte đă nỗ lực nhiều để đảm bảo hoà b́nh bằng cách trả tự do cho hơn 20 lănh đạo phiến quân và tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương.
Chính phủ Philippines bày tỏ sự cởi mở về việc tổ chức "đàm phán hoà b́nh nội địa hóa" v́ các lănh đạo phiến quân, một số sống ở nước ngoài, cho biết họ mất kiểm soát các lực lượng trên thực địa.
Cuộc đàm phán hoà b́nh có sự kết nối của Na Uy này nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 thập kỷ ở Philippines, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng.
Đây là lần thứ hai chính phủ Philippines ngừng hoà đàm với NPA do các tay súng tấn công các mục tiêu quân sự và kinh tế, như hầm mỏ và đồn điền.
Việc ngưng hoà đàm diễn ra trong bối cảnh lo ngại về phiến quân thân IS ở miền nam Philippines đang gia tăng.
VietBF © sưu tầm