nguoiduatinabc
06-10-2017, 15:02
Trong lúc Philippines đang ở t́nh trạng nước sôi lửa bỏng.Cuối cùng quân đội Mỹ cũng ra tay giúp đỡ Philippines chống lại phiến quân thân IS.Dù trước đó Tổng thống Duterte muốn đuổi quân đội Mỹ khỏi Philippines.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1053531&stc=1&d=1497106967
Các lực lượng Mỹ đang hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội Philippines nhằm chấm dứt cuộc chiến tại thành phố Marawi, nơi có các phiến quân thân IS, theo Reuters. Tuy nhiên quân đội Mỹ sẽ không tham chiến trực tiếp.
Thành phố Marawi đang bị chiếm giữ bởi hàng trăm phiến quân thề trung thành với IS, trong đó có hàng chục chiến binh từ các nước láng giềng và từ Trung Đông. T́nh trạng chiếm giữ thành phố này đă kéo dài trong gần tháng qua, khiến dư luận lo ngại về các nhóm cực đoan đang đặt dấu chân ở Đông Nam Á.
Trước đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Manila nói với hăng tin Reuters rằng, theo đề nghị của chính phủ Philippines, các lực lượng đặc biệt sẽ giúp giải phóng thành phố, đang bị chiếm đóng từ ngày 23/5.
Tại Marawi, người phát ngôn quân đội Philippines xác nhận về sự hỗ trợ của Mỹ. Ông nói: “Họ không tham chiến. Họ chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật”.
Theo truyền thông địa phương, một máy bay giám sát của Mỹ đă bay trên bầu trời thành phố hôm thứ Sáu vừa qua.
Trước đó, quan hệ hai nước đang trong t́nh trạng căng thẳng khi Tổng thống Duterte của Philippines muốn “ném quân đội Mỹ ra khỏi đất nước”.
Năm 2002, Mỹ từng triển khai lính đặc nhiệm đến Mindanao để huấn luyện các đơn vị quân đội Philippines chiến đấu chống phiến quân Abu Sayyaf. Chương tŕnh này từng có sự tham gia của 1.200 lính Mỹ.
Mỹ và Philippines từng là đồng minh trong hàng thập niên. Nhưng từ khi ông Duterte lên làm tổng thống Philippines, quan hệ đă xấu đi khi v́ ông này liên tục chỉ trích Washington.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1053531&stc=1&d=1497106967
Các lực lượng Mỹ đang hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội Philippines nhằm chấm dứt cuộc chiến tại thành phố Marawi, nơi có các phiến quân thân IS, theo Reuters. Tuy nhiên quân đội Mỹ sẽ không tham chiến trực tiếp.
Thành phố Marawi đang bị chiếm giữ bởi hàng trăm phiến quân thề trung thành với IS, trong đó có hàng chục chiến binh từ các nước láng giềng và từ Trung Đông. T́nh trạng chiếm giữ thành phố này đă kéo dài trong gần tháng qua, khiến dư luận lo ngại về các nhóm cực đoan đang đặt dấu chân ở Đông Nam Á.
Trước đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Manila nói với hăng tin Reuters rằng, theo đề nghị của chính phủ Philippines, các lực lượng đặc biệt sẽ giúp giải phóng thành phố, đang bị chiếm đóng từ ngày 23/5.
Tại Marawi, người phát ngôn quân đội Philippines xác nhận về sự hỗ trợ của Mỹ. Ông nói: “Họ không tham chiến. Họ chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật”.
Theo truyền thông địa phương, một máy bay giám sát của Mỹ đă bay trên bầu trời thành phố hôm thứ Sáu vừa qua.
Trước đó, quan hệ hai nước đang trong t́nh trạng căng thẳng khi Tổng thống Duterte của Philippines muốn “ném quân đội Mỹ ra khỏi đất nước”.
Năm 2002, Mỹ từng triển khai lính đặc nhiệm đến Mindanao để huấn luyện các đơn vị quân đội Philippines chiến đấu chống phiến quân Abu Sayyaf. Chương tŕnh này từng có sự tham gia của 1.200 lính Mỹ.
Mỹ và Philippines từng là đồng minh trong hàng thập niên. Nhưng từ khi ông Duterte lên làm tổng thống Philippines, quan hệ đă xấu đi khi v́ ông này liên tục chỉ trích Washington.