PDA

View Full Version : Giải Powerball 435 triệu USD của Mỹ đang đợi người chủ


vuitoichat
06-10-2017, 15:56
Vietbf.com - Giải thưởng độc đắc xổ số Powerball trị giá 435,3 triệu USD cũng là giải độc đắc lớn thứ 10 trong lịch sử nước Mỹ đang đợi cho những người nào có số may mắn trở thành triệu phú USD sẽ diễn ra lúc 10h59 (giờ địa phương) ngày 10/6.

Theo TIME, giải thưởng Powerball lần này sẽ là giải độc đắc lớn thứ 8 trong lịch sử Powerball và chỉ thua giải độc đắc hồi tháng 2 ở bang Indiana 300.000 USD. Giải thưởng trị giá 435,3 triệu USD cũng là giải độc đắc lớn thứ 10 trong lịch sử nước Mỹ.

Tại một số nơi, người ta đang chứng kiến cơn sốt xổ số nho nhỏ trước kỳ nghỉ cuối tuần này, thời điểm Powerball quay số.

"Những người bạn không nghĩ họ sẽ mua Powerball cũng đang đi mua vé số", Nathan Buckwalter, quản lư một cửa hang tại thành phố Quincy, bang Illinois, cho biết.

"Sao lại không chứ? Nếu bạn có cơ hội trúng lớn đến thế, sao lại không thử?", tờ Herald-Wing dẫn lời một người mua vé số tên Derrick Harlan.

Lần này, người trúng giải Powerball 435 triệu USD này sẽ nhận được 273,1 triệu USD sau khi trừ đi khoản thuế khổng lồ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1053547&stc=1&d=1497110171
Người mua xổ số Powerball ở Mỹ. Ảnh: Getty.

Ṿng quay số để chọn ra chủ nhận giải thưởng này sẽ diễn ra lúc 10h59 (giờ địa phương) ngày 10/6.

Tại ṿng quay số ngày 7/6, 4 người đă có được 5 con số trùng với số trúng thưởng nhưng không có số Powerball. Những người này sẽ nhận giải thưởng 1 triệu USD.

Để trúng giải đặc biệt, người chơi phải có chiếc vé với chính xác 5 con số thường và 1 con số Powerball. Con số thường có thể chạy từ 1 đến 69 trong khi số Powerball là từ 1 đến 26.

Giá một chiếc vé số Powerball là 2 USD.

canhdieubay
06-10-2017, 19:25
cai lon que o do ma ma 450 trieu , trung roi cung bi tru hon 50%

laughster
06-10-2017, 20:10
cai lon que o do ma ma 450 trieu , trung roi cung bi tru hon 50%

I guess làm nghề ma cô dắt mối hay bán bao cao su dạo không cần đóng thuế nên bà tám tè không quen về chuyện đóng thuế. Bên Mỹ đi làm một cách danh chánh ngôn thuận (không phải làm chui), đâu có ai hỏi số tiền đem về sau khi trừ thuế đâu. Khi nói về lương bổng, người ta nói về số tiền chủ trả trước khi trừ thuế.