PDA

View Full Version : Nga phát triển tên lửa có thể tự t́m đến mục tiêu


troopy
08-10-2017, 15:11
Nga đang có tham vọng phát triển một loại tên lửa cho trí thông minh nhân tạo (AI) có khả năng t́m và tiêu diệt mục tiêu.

Tổng giám đốc Boris Obnosov của Tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga tuyên bố sẽ tŕnh lành loại tên lửa này trong một vài năm tới.

Tuyên bố này được ông Obnosov đưa ra tại Triển lăm hàng không quốc tế MAKS-2017 diễn ra tại thị trấn Zhukovsky ở ngoại ô thủ đô Moscow. Ông cho biết thêm, Nga t́m cách áp dụng các công nghệ tối tân của tên lửa Tomahawk lên loại tên lửa thông minh mới của nước này, chẳng hạn như khả năng chuyển mục tiêu trong lúc đang bay.

Hăng tin TASS dẫn lời ông Obnosov: “Công việc nghiên cứu chế tạo đang được tiến hành. Đây là lĩnh vực nghiêm túc nên cần phải nghiên cứu kỹ. Cho đến nay, dù đă gặt hái một số thành công nhất định song chúng tôi c̣n phải làm việc nhiều năm nữa để đạt được kết quả cụ thể”.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1083603&stc=1&d=1502377700
Tên lửa thông minh Nga đang ấp ủ phát triển có thể tự điều khiển tới mục tiêu và diệt. Ảnh: CAND

Về mặt kỹ thuật, mọi loại vũ khí đều có khả năng tự đưa ra quyết định dựa vào những thiết bị cảm ứng và công cụ được trang bị một dạng trí tuệ nhân tạo, song ư tưởng cho một loại vũ khí có quyền tự chọn mục tiêu để tiêu diệt là một sáng tạo mới và gây nhiều tranh căi.

Ông Obnosov chia sẻ: “Tôi tin rằng trước năm 2020, chúng tôi sẽ có ḍng tên lửa này"

Tư lệnh Lực lượng không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev trước đó đă đề cập đến việc trang bị các loại tên lửa thế hệ mới cho máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của nước này là Tupolev PAK DA.

V́ oanh tạc cơ PAK DA thiếu tốc độ siêu thanh nên được cho là sẽ được bù đắp bằng công nghệ tàng h́nh và tên lửa trang bị trí tuệ nhân tạo. Theo tướng Bondarev, việc nghiên cứu chế tạo tên lửa thông minh bắt đầu diễn ra từ tháng 2. “Khó có thể chế tạo máy bay ném bom mang tên lửa vừa có khả năng tàng h́nh trước radar vừa đạt tốc độ siêu thanh cùng lúc".

Đây là lư do phải tập trung vào khả năng tàng h́nh. Chiếc PAK DA sẽ mang tên lửa trang bị AI với tầm bay lên tới 7.000 km. Loại tên lửa như vậy có thể phân tích t́nh h́nh trên không và sóng vô tuyến - radar để tự quyết định hướng bay, độ cao và tốc độ. Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo những tên lửa như vậy”, theo tờ báo Nga Rossiyskaya Gazeta dẫn lời ông Bondarev.

Newsweek mới đây đưa tin, không chỉ tên lửa mà nhiều khả năng máy bay không người lái của Nga cũng sẽ được tự động hóa "theo đàn".

Từng khẳng định về vấn đề này, vào đầu năm 2017, cựu tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ mới của Nga sẽ được trang bị tên lửa hành tŕnh sử dụng trí thông minh nhân tạo để có thể phân tích radar, bầu trời, rồi tự chọn cao độ, tốc độ và hướng bay.

Được biết, Nga không phải quốc gia đầu tiên trên thế giới khai thác trí thông minh nhân tạo quân sự hóa. Công nghệ trí thông minh nhân tạo hiện là lĩnh vực mà các cường quốc quân sự hàng đầu đang tập trung phát triển để giành lợi thế trên chiến trường. Mỹ đang triển khai công nghệ này trong chương tŕnh tên lửa chống hạm tầm xa, c̣n Trung Quốc cũng có những kế hoạch ứng dụng trong lĩnh vực máy bay chiến đấu.

VietBF © sưu tầm