nguoiduatinabc
10-15-2017, 15:13
Triều Tiên trực tiếp cảnh báo Australia khi Ngoại trưởng Australia lên án chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Hàn Quốc. Không run sợ trước lời đe doạ của Triều Tiên, Australia nhanh chóng có tuyên bố đáp trả. Gần đây Triều Tiên đang có những động thái về khả năng sắp tiến hành thử nghiệm tên lửa.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1116837&stc=1&d=1508080403
Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA ra tuyên bố cho rằng, Australia gần đây đã thể hiện những bước đi nguy hiểm khi vào hùa với những hành động khiêu khích chính trị và quân sự điên rồ của Mỹ nhằm chống lại Triều Tiên. “Nếu Australia tiếp tục theo chân Mỹ trong việc áp đặt áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại, họ sẽ không thể tránh được thảm họa”, KCNA cảnh báo.
Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Mỹ xem xét tất cả lựa chọn, bao gồm sử dụng vũ lực với Triều Tiên. KCNA cho biết, Ngoại trưởng Australia cùng Bộ trưởng Quốc phòng nước này Marise Payne đã tới làng đình chiến Panmunjom để lên án Triều Tiên. Trong chuyến đi tới làng đình chiến Panmunjom nằm trong Khu Phi quân sự (DMZ) chia tách Hàn Quốc và Triều Tiên, hai bộ trưởng Australia đã nhấn mạnh, việc cần gây áp lực ngoại giao để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và kêu gọi nước này ngừng chương trình vũ khí.
Đáp lại lời đe dọa của Triều Tiên, Australia ngày 15-10 tuyên bố không sợ hãi trước lời đe dọa của Triều Tiên. Bộ trưởng An ninh mạng Australia Dan Tehan hôm nay khẳng định, Canberra sẽ không để Bình Nhưỡng bắt nạt.
“Chúng tôi sẽ không run sợ trước người Triều Tiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể để bảo vệ, giúp đỡ và hỗ trợ các đồng minh của chúng tôi”, ông Dan Tehan cho biết. Ông nhấn mạnh, người Triều Tiên nên làm theo những gì cộng đồng quốc tế yêu cầu họ thực hiện, tuân thủ những nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Nếu như vậy, cộng đồng quốc tế sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên. Nếu không Australia sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng minh, Hàn Quốc, Nhật Bản hay bất cứ ai bị đe dọa bởi những hành vi bất ổn của Triều Tiên.
Liên quan tới các động thái của Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập trận chung vào tuần tới, đồng thời để đáp trả việc Mỹ triển khai khí tài quân sự tới khu vực. Ngày 14-10, tờ Dong-A Ilbo dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nhiều hình ảnh chụp từ vệ tinh Mỹ cho thấy tên lửa đạn đạo gắn trên bệ phóng tự hành (TEL) đang được chuyển từ một kho chứa từ 3 đến 4 địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng và tỉnh Bắc Pyongan, phía bắc Triều Tiên.
Ngày 15-9, tại sân bay Susan cách trung tâm Bình Nhưỡng khoảng 24km, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Hwasong-12 bay qua vùng trời Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Trước đó, ngày 4-7 tại Bắc Pyongan, Triều Tiên tiến hành đợt phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 đầu tiên mà giới chuyên gia cho rằng tầm bắn có thể vươn tới một số thành phố lớn của Mỹ.
Căn cứ vào những hoạt động đó của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc và Mỹ dự đoán việc di chuyển tên lửa nói trên là dấu hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng thử một tên lửa có thể sánh với Hwasong-12 hoặc Hwasong-14. Nhưng cũng có khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị phóng loại ICBM mới là Hwasong-13, được cho có tầm bắn xa hơn cả Hwasong-14.
Mỹ gần đây đã triển khai nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhiều tàu ngầm tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc từ ngày 16 đến 26-10.
Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng dự đoán Triều Tiên có thể phóng tên lửa xung quanh ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (18-10), trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng ngày càng xấu đi. Thời gian gần đây, Triều Tiên thường phóng tên lửa vào thời điểm diễn ra những sự kiện trọng đại ở Trung Quốc.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1116837&stc=1&d=1508080403
Hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên KCNA ra tuyên bố cho rằng, Australia gần đây đã thể hiện những bước đi nguy hiểm khi vào hùa với những hành động khiêu khích chính trị và quân sự điên rồ của Mỹ nhằm chống lại Triều Tiên. “Nếu Australia tiếp tục theo chân Mỹ trong việc áp đặt áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao lên Triều Tiên, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại, họ sẽ không thể tránh được thảm họa”, KCNA cảnh báo.
Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Mỹ xem xét tất cả lựa chọn, bao gồm sử dụng vũ lực với Triều Tiên. KCNA cho biết, Ngoại trưởng Australia cùng Bộ trưởng Quốc phòng nước này Marise Payne đã tới làng đình chiến Panmunjom để lên án Triều Tiên. Trong chuyến đi tới làng đình chiến Panmunjom nằm trong Khu Phi quân sự (DMZ) chia tách Hàn Quốc và Triều Tiên, hai bộ trưởng Australia đã nhấn mạnh, việc cần gây áp lực ngoại giao để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và kêu gọi nước này ngừng chương trình vũ khí.
Đáp lại lời đe dọa của Triều Tiên, Australia ngày 15-10 tuyên bố không sợ hãi trước lời đe dọa của Triều Tiên. Bộ trưởng An ninh mạng Australia Dan Tehan hôm nay khẳng định, Canberra sẽ không để Bình Nhưỡng bắt nạt.
“Chúng tôi sẽ không run sợ trước người Triều Tiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể để bảo vệ, giúp đỡ và hỗ trợ các đồng minh của chúng tôi”, ông Dan Tehan cho biết. Ông nhấn mạnh, người Triều Tiên nên làm theo những gì cộng đồng quốc tế yêu cầu họ thực hiện, tuân thủ những nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Nếu như vậy, cộng đồng quốc tế sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên. Nếu không Australia sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng minh, Hàn Quốc, Nhật Bản hay bất cứ ai bị đe dọa bởi những hành vi bất ổn của Triều Tiên.
Liên quan tới các động thái của Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập trận chung vào tuần tới, đồng thời để đáp trả việc Mỹ triển khai khí tài quân sự tới khu vực. Ngày 14-10, tờ Dong-A Ilbo dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nhiều hình ảnh chụp từ vệ tinh Mỹ cho thấy tên lửa đạn đạo gắn trên bệ phóng tự hành (TEL) đang được chuyển từ một kho chứa từ 3 đến 4 địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng và tỉnh Bắc Pyongan, phía bắc Triều Tiên.
Ngày 15-9, tại sân bay Susan cách trung tâm Bình Nhưỡng khoảng 24km, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Hwasong-12 bay qua vùng trời Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương. Trước đó, ngày 4-7 tại Bắc Pyongan, Triều Tiên tiến hành đợt phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 đầu tiên mà giới chuyên gia cho rằng tầm bắn có thể vươn tới một số thành phố lớn của Mỹ.
Căn cứ vào những hoạt động đó của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc và Mỹ dự đoán việc di chuyển tên lửa nói trên là dấu hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng thử một tên lửa có thể sánh với Hwasong-12 hoặc Hwasong-14. Nhưng cũng có khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị phóng loại ICBM mới là Hwasong-13, được cho có tầm bắn xa hơn cả Hwasong-14.
Mỹ gần đây đã triển khai nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhiều tàu ngầm tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc từ ngày 16 đến 26-10.
Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng dự đoán Triều Tiên có thể phóng tên lửa xung quanh ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (18-10), trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng ngày càng xấu đi. Thời gian gần đây, Triều Tiên thường phóng tên lửa vào thời điểm diễn ra những sự kiện trọng đại ở Trung Quốc.