Log in

View Full Version : PGS.TS Bùi Hiền theo đuổi nghiên cứu "Tiếq Việt" đến khi nhắm mắt xuôi tay


nguoiduatinabc
12-02-2017, 15:21
Dù đề xuất cải cách chữ viết Tiếng việt của PGS.TS Bùi Hiền bị dư luận ném đá dữ dội. Một công trình nghiên cứu mà ông đã mất hàng chục năm trời. Ngay đến gia đình ông cũng không ủng hộ, nhưng ông Hiền vẫn tuyên bố "cứng rắn".
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1141712&stc=1&d=1512228078

PGS.TS Bùi Hiền đã mất 40 năm nghiên cứu công trình khoa học này. 22 năm trước khi công trình bước đầu cho ra kết quả, ông nêu đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ trên một tạp chí khoa học nhưng không được xem xét.

Giáo sư Bùi Hiển tâm sự: "Công trình bị lắng đi, không ai đả động nhưng tôi vẫn làm vì nhận thấy những bất cập của tiếng Việt hiện nay gây khó khăn lớn cho người mới học và người dùng, ta dùng quen rồi nên không để ý những điểm bất hợp lý đó, nhưng trẻ con và người nước ngoài mới học tiếng Việt gặp rất nhiều khó khăn. Họ không thể hiểu nổi vì sao chữ cái G đọc là gờ, khi ghép với A sẽ tạo được thành từ đọc là Ga, nhưng ghép với i thì không thể đọc là ghi. Vì thế, tôi cải tiến chữ quốc ngữ để loại bỏ những bất hợp lý đó, đơn giản hóa tiếng Việt, giúp mọi người dễ học, dễ nhớ, sử dụng được bền"

Ông còn cho rằng học sinh lớp 1 chỉ cần nửa năm sẽ đọc, viết thành thạo, thay vì mất cả năm như hiện nay. Những người quen chữ viết hiện nay cũng chỉ cần tối đa một tuần là thao tác được tốt với văn bản bằng chữ cái mới. Nếu bảng chữ cái mới được thông qua, Nhà nước cũng không cần tổ chức xóa mù chữ lại cho toàn dân như nhiều người lo ngại. Các tài liệu hiện có vẫn dùng song song với sách, báo mới ra được viết bằng bảng chữ mới.

Ngoài tiết kiệm thời gian, công sức cho người bắt đầu học chữ, theo PGS thì bảng chữ cái mới ngắn gọn hơn sẽ giúp người viết thao tác nhanh, giảm được 8% giấy mực in ấn.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1141713&stc=1&d=1512228078
40 năm miệt mài cho nghiên cứu dù không được cấp phí hay tạo ra nguồn thu, ông Hiền khiến gia đình khó chịu, con cái can ngăn. Tuy nhiên, ông bảo trừ khi nhắm mắt mới thôi làm. Việc nghiên cứu chính là cách để ông thư giãn, thay vì đánh cờ, đi du lịch như nhiều người bằng tuổi. "Cụ Nguyễn Lân 90 tuổi vẫn làm được từ điển tiếng Việt, thì tôi ở tuổi 83 vẫn là trẻ trung, còn sức lực lắm, nên vẫn nghiên cứu để giúp ích cho mọi người", ông Hiền nói.

hoangtay
12-02-2017, 15:27
nhìn thằng bắc kỳ PGS.TS Bùi Hiền là ko ưa nỗi rồi

phokhuya
12-02-2017, 15:31
Phí cơm gạo 40 năm ròng rã để làm trò Khỉ. Sống chỉ chật đất.

Sorciere
12-02-2017, 16:05
Thằng ts trường sơn nầy ăn thịt chó, uổng không khí, phí cơm !nhìn mặt như con chó là phí thời gian mọi người ! xéo đi thằng chó đẻ !

seaside230
12-02-2017, 16:05
Xin xem cho dzui:
https://youtu.be/r9bS9kccQl8

phokhuya
12-02-2017, 16:47
Xin xem cho dzui:
https://youtu.be/r9bS9kccQl8

lol......:hafppy::ha fppy::hafppy:

https://www.youtube.com/watch?v=YslZNeZoC5M
Tiếng Việt Thần Kinh qua nhạc phẩm Duyên phận
https://www.youtube.com/watch?v=NUU4rxIgwco
Đắp Mộ Cuộc Tình
https://www.youtube.com/watch?v=J-IaXgMyaGQ

vietsncom
12-02-2017, 18:11
ê thằng ts buồi hèn mày có thể viết câu này theo tiếng Việt của mày cho tụi tao coi: bác hồ ôm chặt và hôn chu ân lai viết theo kiểu của mày là bác hồ ôm cặt và hôn cu ân lai phải không quá hay hahaha

minhdia
12-02-2017, 18:28
day na tieq Viet cho dam chan trau .

tonyngo03
12-02-2017, 22:06
chac la ong lao nay bi dien roi. chet som di cho gia dinh khoi nhuc.

tctd
12-02-2017, 22:44
thằng già này rảnh quá nên quá khùng .. không biết cái đầu của nó có bị "kục kặc" không nữa .. hahahahaha

CHARM
12-02-2017, 22:53
Thằng ts khùng khùng tưng tửng này chắc nó sắp chết rồi nó sợ khi nó chết người không biết nó là ai nên nó bầy ra ba cái trò hề cho thiên cười thối đầu ra nó ra để khi nó chết ít ra người ta cũng còn có người biết đến tên nó .

nhatnghi
12-02-2017, 22:56
troi oi ong f...uc..k dau sao o nhot no vo tu chung 1 thang cho an cam heo den khi yha no ra , tui dam bao ong noi no cung o dam cai caqch nua ...

haithuyensatcong
12-02-2017, 23:03
thằng bắc kỳ khỉ đầu chó ăn trái cây cả vỏ ..ăn chó cả cứt ..ăn bốc ỉa bụi..chức vụ nó phó giáo sư biết là ngu rồi ...theo đuổi láo nếu đến khi cứt phọt ra đằng miệng

srenghuot
12-02-2017, 23:47
Bùi Hiền là đại diện cho hàng loạt tiến sĩ và thạc sĩ điên và vô học trong nước.
Lại thêm 1 bà tiến sĩ khác là Đoàn Hương gọi toàn thể người phê bình là "1 đám quần chúng". Có chắc gì trình độ văn hóa tiến sĩ Đoàn Hương hơn đám quần chúng?

mvncva nguyen
12-03-2017, 01:05
PGS.TS Bùi Hiền theo đuổi nghiên cứu "Tiếq Việt" đến khi nhắm mắt xuôi tay.Đây là những tên gián điệp tiến sĩ , thạc sĩ , thần kinh sĩ , bức súc sĩ , tự sướng sĩ ,phanh sỉ sỉ , cần phải mạnh tay tiêu diệt . ê thằng ts buồi hèn mày có thể viết câu này theo tiếng Việt của mày cho tụi tao coi:PGS.TS Bùi Hiền theo đuổi nghiên cứu "Tiếq Việt" đến khi nhắm mắt xuôi tay ôm chặt và hôn chu ân lai viết theo kiểu của mày là PGS.TS Bùi Hiền theo đuổi nghiên cứu "Tiếq Việt" đến khi nhắm mắt xuôi tay ôm cặt và hôn cu ân lai phải không quá hay hahaha

cha12 ba
12-03-2017, 01:12
thằng già này rảnh quá nên quá khùng .. không biết cái đầu của nó có bị "kục kặc" không nữa .. hahahahaha
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
http://vietbf.com/forum/images/icons/icon12.gifhttp://vietbf.com/forum/images/icons/icon12.gif

CHARM
12-03-2017, 01:39
Nếu ai có rảnh thì xem thêm clip này mà Việt cộng gọi là youtube độc hại
https://youtu.be/zCmQ27L-BRc

dongiang
12-03-2017, 05:19
(Tuy nhiên, ông bảo trừ khi nhắm mắt mới thôi làm.).
Vậy tôi nghĩ : Đã đến lúc rồi đó ông ạ !.

nangsom
12-03-2017, 09:18
PGS.TS Bùi Hiền theo đuổi nghiên cứu "Tiếq Việt" đến khi nhắm mắt xuôi tay

''Cọp chết để da, người ta chết để... chưởi''

chắc ông này muốn con cháu đời sau căm hận khi phải hoc tiếng trường sơn của ông chăng??
cũng may chỉ có con mẹ Hương và 1 vài con đười ươi khác hùa theo thôi nếu không vn thành nguyên nhà thương điên rồi. thiện tai, thiện tai!!

pentair
12-03-2017, 11:16
đồ bá láp, không biết chữ mà bày đặt làm nổi........

hongyen2000
12-03-2017, 17:19
Đây là đỉnh cao trí tuệ của việt cộng...

hyvongdoisekha
12-03-2017, 19:18
Thằng cha này gốc chăn trâu . Sau này tham gia kháng chiến nhờ lập được công . Nên tụi việt cộng cho nó học bổ túc văn hóa cùng thời với Ba Dũng . Đoàn Hương . Vào thời kỳ Việt Nam muốn hội nhập với quốc tê .Đúng vào thời điểm thiếu người bên ngành giáo dục . Nên cho thằng chã và mụ Đoàn Hương cùng đi học thêm bổ túc văn hóa lấy bằng tiến sĩ Trường sơn . Bằng này đỡ hơn bằng giả một chút vì có tới lớp học đàng hoàng.Mặc dù vào lớp chỉ uống cà phê và đấu láo tới giờ tan học. Cái đám này làm tiến sĩ thì việt Nam mãi mãi là nước chậm tiến . Không ngóc đầu lên nổi

phokhuya
12-03-2017, 19:28
thằng già này rảnh quá nên quá khùng .. không biết cái đầu của nó có bị "kục kặc" không nữa .. hahahahaha

Có để ý thấy tám tè có kiểu viết giống y như tên này không? Chắc là đệ tử ruột. :eek::eek:

daithanhgia
12-03-2017, 20:20
ten nay nhin giong bon tau cong
- dinh pha hoai van hoa Viet Nam
- lam cho nguoi viet dau dau khong con nghi den chuyen danh duoi giac tau va bon viet cong ban nuoc
DONG BAO VA CHIEN SI VIET NAM DUNG CO NGHE THEO BON TAU CONG VA VIET CONG

kimba
12-03-2017, 22:06
Chúng ta thữ nghỉ chứ không bài bác :"Chữ Việt Ngữ từ thời Gia Long đến nay {1975} và từ từ mở rộng {Thời XHCH} thì có bao người đã viết đúng chữ Việt ; gần như chúng ta thấy 100% người viết thì 100% người đã có nhiều lần viết sai chữ kể cã lổi chính tã GẦN 400 NĂM có chữ QUỐC NGỮ.
- Thời đầu tiên có những tên viết chữ Quốc Ngử có chữ Z mà đám chữ cái và chữ phụ âm cùa chữ Quốc ngữ không có mẫu tự nầy Ai đã viết loai nầy ...????
-Thời XHCN thì viết chữ Việt nhiều từ không thấy nghĩa cũa chúng là gì ?? ĐĂNG KÝ
Trong tự điển VN không có từ nầy và phân tích nghĩa cũa từng từ cũng không có nghĩa như các NGÀI XHCN hiểu .thời xưa có từ ghi danh
có nghĩa là viết tên hay đăng ký thí làm gì có nghĩa ghi tên ; và hiện nay thì có quá nhiều từ mà trước thời 75 cũng không có và nói vòng vo thì những kẽ không có học như tôi thì mù hoàn toàn còn CÁC NGÀI CÓ HỌC thì cũng chắc chắn NGU NGƠ mà thôi.
Gần 400 năm chữ nói chữ Viết còn thế thì chắc chắn rằng nếu có chữ mới thì dể làm cho CHANH QUYỀN hay CÔNG QUYỀN BẠO HÀNH NGƯỜI DÂN CÀNG DỂ HƠN {Ông nói gà bà nói vịt}
Thế thì dân Việt Nam bẮt đầu trở lai thời TIỀN SỮ :
VÌ KHÔNG SÁCH VỞ THÌ LÀM SAO CÓ HỌC THUẬT ????
CHỮ MỚI RA ĐỜI THÌ TRONG BAO NĂM MỚI CÓ 10% DÂN SỐ BIẾT HỌC TRÔI CHÃY ??

srenghuot
12-04-2017, 01:57
Thằng già này được đào tạo từ bên tàu, nay đã đến lúc nó đực lệnh đưa bản tiếng việt mới phát âm theo chử tàu. Các anh chị Hải Phòng sao không đập chết mẹ nó đi.

banmai05
12-04-2017, 02:04
Cải tiến cho tốt hơn là đúng nhưng phải chú ý tới tính thẩm mỹ của chữ viết và cách phát âm của nó. Trường hợp ngoại lệ thì ở ngôn ngữ nào cũng có chứ không phải chỉ riêng tiếng việt như trường hợp cách đọc chữ g (ga, gì). Ở ngôn ngữ khác cũng có những bất hợp lý tương tự như chữ C (casino, cinema).... Họ vẫn phải chấp nhận những mâu thuẫn đó. Nói chung nên sửa đổi cho tốt hơn nhưng vị này có vẻ như muốn thay đổi chứ không phải sửa đổi tiếng việt.