vuitoichat
12-22-2017, 16:01
Vietbf.com - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đă tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, khiến đại hội đồng Liên Hợp Quốc phải thông qua nghị quyết phản đối, khiến ông Trump đe dọa cắt viện trợ các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Nghị quyết được thông qua với 128 phiếu ủng hộ, 9 phiếu phản đối và 35 phiếu trắng. Các quốc gia bỏ phiếu chống gồm Guatemala, Honduras, Israel, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Togo và Mỹ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1151135&stc=1&d=1513958490
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen. Sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết cũng về Jerusalem tại Hội đồng Bảo an hôm 18/12, hai nước này đă đưa ra một dự thảo nghị quyết khác.
Nghị quyết của Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ không trực tiếp nhắc đến việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, nhưng bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về những quyết định gần đây liên quan đến t́nh trạng của Jerusalem.
Nghị quyết tái khẳng định rằng, Jerusalem là vấn đề phải được giải quyết thông qua đàm phán, và bất kỳ quyết định nào vượt quá khuôn khổ này đều không có hiệu lực pháp lư và cần phải được hủy bỏ.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Washington sẽ ghi nhớ ngày này và kết quả bỏ phiếu sẽ tác động đến cách Mỹ nh́n nhận Liên Hợp Quốc. “Diễn biến hôm nay khiến Mỹ có cái nh́n khác về Liên Hợp Quốc”.
Bà Haley khẳng định, “Mỹ sẽ chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Không có cuộc bỏ phiếu nào tại Liên Hợp Quốc có thể làm thay đổi quyết định này”.
Trước đó, Tổng thống Trump cũng lên tiếng đe dọa cắt viện trợ các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Nghị quyết được thông qua với 128 phiếu ủng hộ, 9 phiếu phản đối và 35 phiếu trắng. Các quốc gia bỏ phiếu chống gồm Guatemala, Honduras, Israel, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Togo và Mỹ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1151135&stc=1&d=1513958490
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen. Sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết cũng về Jerusalem tại Hội đồng Bảo an hôm 18/12, hai nước này đă đưa ra một dự thảo nghị quyết khác.
Nghị quyết của Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ không trực tiếp nhắc đến việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, nhưng bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về những quyết định gần đây liên quan đến t́nh trạng của Jerusalem.
Nghị quyết tái khẳng định rằng, Jerusalem là vấn đề phải được giải quyết thông qua đàm phán, và bất kỳ quyết định nào vượt quá khuôn khổ này đều không có hiệu lực pháp lư và cần phải được hủy bỏ.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Washington sẽ ghi nhớ ngày này và kết quả bỏ phiếu sẽ tác động đến cách Mỹ nh́n nhận Liên Hợp Quốc. “Diễn biến hôm nay khiến Mỹ có cái nh́n khác về Liên Hợp Quốc”.
Bà Haley khẳng định, “Mỹ sẽ chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Không có cuộc bỏ phiếu nào tại Liên Hợp Quốc có thể làm thay đổi quyết định này”.
Trước đó, Tổng thống Trump cũng lên tiếng đe dọa cắt viện trợ các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc.