therealrtz
03-09-2018, 13:42
Mặc dù trước đó đã có nhiều trường hợp nhập viện vì ăn cá nóc, anh T. ở Hậu Giang vẫn nấu cháo với cá nóc mít để ăn và đã phải đi cấp cứu.
Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải cá nóc mít vào chiều 9/3. Bệnh nhân là anh L.T.T. (31 tuổi, tỉnh Hậu Giang).
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1187036&stc=1&d=1520602899
1 trong 5 bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc mít nhập viện ngày 7.3.
Ông L.V.B. - người nhà bệnh nhân cho biết, sáng cùng ngày, thấy người hàng xóm bắt được 8 con cá nóc mít, anh T. qua xin đem về nấu cháo. Mặc dù gia đình can ngăn nhưng anh T. vẫn cương quyết làm thịt cá, nấu cháo.
Sau khi ăn cháo cá nóc mít 30 phút, anh T. bắt đầu mệt, nôn ói, tay chân tím tái nên người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ.
“Nó nói hồi đó tới giờ ăn có sao đâu, không phải lo. Ai ngờ lại xảy ra ngộ độc, phải nhập viện” - ông B. nói.
Trước đó, trưa 7.3, sau khi bắt cá nóc mít ngoài ruộng, 5 người gồm T.T.S. (35 tuổi), T.V.T. (32 tuổi), T.V.T. (42 tuổi), T.V.A. (44 tuổi) và T.V.T. (37 tuổi, cùng ngụ tại huyện Phụng Hiệp) tổ chức nhậu chung với món canh chua cá nóc mít.
Khoảng 6 tiếng sau, 5 người này có biểu hiện ngộ độc nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ, anh S. và T. V. T. (32 tuổi) bị nhẹ hơn nên chỉ tê tay chân, cứng hàm, đau bụng… Trong khi đó, 3 bệnh nhân còn lại hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở nên bệnh viện cho thở máy, truyền dịch.
Đến chiều nay (9.3), có 4 bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn, còn 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Hà Tấn Đức – Phó Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa T.Ư Cần Thơ khuyến cáo, người dân không nên chế biến thịt cá nóc làm món ăn, vì cá nóc độc tố thường nằm ở ruột, gan, trứng và tinh hoàn của cá.
“Dù thịt cá có được làm sạch như thế nào đi nữa thì độc tố vẫn còn. Người khi ăn phải, từ 15 – 30 phút sẽ có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, cảm giác tê ở vùng lưỡi" - bác sĩ Đức nói.
Bắc sĩ Đức cũng lưu ý: "Khi phát hiện bệnh nhân bị ngộ độc nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất để được cấp cứu, nếu chậm trễ dễ dẫn đến tử vong”.
Ông Trần Văn Tuấn – Trưởng phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp cho biết, cá nóc mà người dân trong huyện ăn là cá nóc ở nước ngọt (người dân còn gọi là cá nóc mít). Vào mùa nước lên, loại cá nóc này theo dòng nước vào đồng ruộng rồi ở lại đó chứ không phải là cá nóc biển theo nước mặn vào nội đồng như người dân thông tin.
Therealrtz © VietBF
Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải cá nóc mít vào chiều 9/3. Bệnh nhân là anh L.T.T. (31 tuổi, tỉnh Hậu Giang).
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1187036&stc=1&d=1520602899
1 trong 5 bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc mít nhập viện ngày 7.3.
Ông L.V.B. - người nhà bệnh nhân cho biết, sáng cùng ngày, thấy người hàng xóm bắt được 8 con cá nóc mít, anh T. qua xin đem về nấu cháo. Mặc dù gia đình can ngăn nhưng anh T. vẫn cương quyết làm thịt cá, nấu cháo.
Sau khi ăn cháo cá nóc mít 30 phút, anh T. bắt đầu mệt, nôn ói, tay chân tím tái nên người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ.
“Nó nói hồi đó tới giờ ăn có sao đâu, không phải lo. Ai ngờ lại xảy ra ngộ độc, phải nhập viện” - ông B. nói.
Trước đó, trưa 7.3, sau khi bắt cá nóc mít ngoài ruộng, 5 người gồm T.T.S. (35 tuổi), T.V.T. (32 tuổi), T.V.T. (42 tuổi), T.V.A. (44 tuổi) và T.V.T. (37 tuổi, cùng ngụ tại huyện Phụng Hiệp) tổ chức nhậu chung với món canh chua cá nóc mít.
Khoảng 6 tiếng sau, 5 người này có biểu hiện ngộ độc nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ, anh S. và T. V. T. (32 tuổi) bị nhẹ hơn nên chỉ tê tay chân, cứng hàm, đau bụng… Trong khi đó, 3 bệnh nhân còn lại hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở nên bệnh viện cho thở máy, truyền dịch.
Đến chiều nay (9.3), có 4 bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn, còn 1 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Hà Tấn Đức – Phó Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa T.Ư Cần Thơ khuyến cáo, người dân không nên chế biến thịt cá nóc làm món ăn, vì cá nóc độc tố thường nằm ở ruột, gan, trứng và tinh hoàn của cá.
“Dù thịt cá có được làm sạch như thế nào đi nữa thì độc tố vẫn còn. Người khi ăn phải, từ 15 – 30 phút sẽ có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, cảm giác tê ở vùng lưỡi" - bác sĩ Đức nói.
Bắc sĩ Đức cũng lưu ý: "Khi phát hiện bệnh nhân bị ngộ độc nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất để được cấp cứu, nếu chậm trễ dễ dẫn đến tử vong”.
Ông Trần Văn Tuấn – Trưởng phòng NNPTNT huyện Phụng Hiệp cho biết, cá nóc mà người dân trong huyện ăn là cá nóc ở nước ngọt (người dân còn gọi là cá nóc mít). Vào mùa nước lên, loại cá nóc này theo dòng nước vào đồng ruộng rồi ở lại đó chứ không phải là cá nóc biển theo nước mặn vào nội đồng như người dân thông tin.
Therealrtz © VietBF