june04
06-30-2018, 10:18
Gia đ́nh chọn ngày đẹp mổ sinh, thai nhi chết trong bụng mẹ. Bất chấp lời khuyên mổ sớm của bác sĩ, gia đ́nh vẫn không nghe theo. Gia đ́nh chọn ngày tốt để mổ đẻ nhưng cái kết quá đau thương.
Ngày 29/6, Bộ Y tế đă yêu cầu Sở Y tế Hải Pḥng xác minh vụ thai nhi tử vong trong bụng mẹ khi chờ mổ sinh, xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc.
Trước đó 4 ngày, sản phụ Lê Thị Ánh Tuyết đến tại Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc để khám thai, chờ sinh. Sau khi thăm khám, chẩn đoán thai nhi được 40 tuần, thai to, dây nhau ngắn, bác sĩ khuyên chị Tuyết mổ sinh sớm nhưng gia đ́nh sản phụ không đồng ư với lư do phải chờ đến ngày 16/5 âm lịch là ngày đẹp mới sinh.
Đến chiều 26/6, sản phụ Tuyết được đưa vào khám và bác sĩ chẩn đoán mất tim thai. Ngay sau đó, ca mổ lấy thai nhi được tiến hành. Tuy nhiên bé trai nặng 4,4 kg đă tử vong.
Theo bác sĩ Chỉnh, người trực tiếp tham gia ê kíp mổ cho chị Tuyết, lúc đầu gia đ́nh sản phụ yêu cầu đẻ thường nhưng bác sĩ không đồng ư v́ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ cùng con nên chỉ định mổ. Khi mổ, bệnh viện mời gia đ́nh vào chứng kiến thai nhi đă tử vong và dây nhau thắt nút.
Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ bệnh viện Tâm Phúc chẩn đoán là thai nhi tử vong do tim thai mất đột đột, bị dị tật bẩm sinh và rối loạn chuyển hóa.
Chiều cùng ngày, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Pḥng cho biết bệnh viện Tâm Phúc đă báo cáo về sự việc. Để kết luận nguyên nhân thai nhi tử vong, Sở Y tế tỉnh đang chờ kết quả kiểm thảo tử vong từ bệnh viện.
Ngày 29/6, Bộ Y tế đă yêu cầu Sở Y tế Hải Pḥng xác minh vụ thai nhi tử vong trong bụng mẹ khi chờ mổ sinh, xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc.
Trước đó 4 ngày, sản phụ Lê Thị Ánh Tuyết đến tại Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc để khám thai, chờ sinh. Sau khi thăm khám, chẩn đoán thai nhi được 40 tuần, thai to, dây nhau ngắn, bác sĩ khuyên chị Tuyết mổ sinh sớm nhưng gia đ́nh sản phụ không đồng ư với lư do phải chờ đến ngày 16/5 âm lịch là ngày đẹp mới sinh.
Đến chiều 26/6, sản phụ Tuyết được đưa vào khám và bác sĩ chẩn đoán mất tim thai. Ngay sau đó, ca mổ lấy thai nhi được tiến hành. Tuy nhiên bé trai nặng 4,4 kg đă tử vong.
Theo bác sĩ Chỉnh, người trực tiếp tham gia ê kíp mổ cho chị Tuyết, lúc đầu gia đ́nh sản phụ yêu cầu đẻ thường nhưng bác sĩ không đồng ư v́ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ cùng con nên chỉ định mổ. Khi mổ, bệnh viện mời gia đ́nh vào chứng kiến thai nhi đă tử vong và dây nhau thắt nút.
Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ bệnh viện Tâm Phúc chẩn đoán là thai nhi tử vong do tim thai mất đột đột, bị dị tật bẩm sinh và rối loạn chuyển hóa.
Chiều cùng ngày, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Pḥng cho biết bệnh viện Tâm Phúc đă báo cáo về sự việc. Để kết luận nguyên nhân thai nhi tử vong, Sở Y tế tỉnh đang chờ kết quả kiểm thảo tử vong từ bệnh viện.