troopy
06-29-2019, 01:16
Giữa lúc căng thẳng leo thang với Iran, Không quân Mỹ đă triển khai một phi đội máy bay chiến đấu tàng h́nh F-22 tới căn cứ không quân tại Qatar.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1409053&stc=1&d=1561770943
Máy bay chiến đấu tàng h́nh F-22 tại căn cứ không quân al-Udeid (Ảnh: Không quân Mỹ)
Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ hôm qua 28/6 xác nhận đă đưa các máy bay chiến đấu tàng h́nh F-22 tới căn cứ không quân al-Udeid tại Qatar, khu vực nằm gần lănh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết kế hoạch triển khai này nhằm “bảo vệ các lực lượng và lợi ích của Mỹ” trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn cao.
Bộ Tư lệnh Trung tâm cũng đăng tải các bức ảnh chụp một số máy bay F-22 tới căn cứ không quân tại Qatar trong tuần này.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm, lực lượng quân sự Mỹ chịu trách nhiệm giám sát khu vực Trung Đông, đă đề xuất triển khai F-22 tới khu vực từ hồi tháng 5.
F-22 có thể được triển khai đa chức năng khi vừa là máy bay chiến đấu vừa là máy bay ném bom, thường giữ nhiệm vụ “xuyên thủng” hệ thống vũ trang dày đặc của đối phương. Ngoài ra, khả năng tàng h́nh của F-22 cũng là một trong những đặc điểm mang lại sức mạnh cho máy bay này.
Sau khi giới chức Mỹ cảnh báo về những mối đe dọa tiềm tàng từ Iran, chính quyền Tổng thống Donald Trump đă triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các máy bay ném bom tới khu vực hồi tháng 5. Sau đó, Washington tiếp tục lên kế hoạch đưa thêm 1.000 quân tới Trung Đông hồi đầu tháng này.
Trong khi đó, hoạt động vận chuyển các tổ hợp tên lửa pḥng không Patriot tới vùng Vịnh cũng được tiến hành trong những tuần gần đây.
Việc đưa phi đội F-22 tới Qatar được Không quân Mỹ thực hiện sau khi Tổng thống Trump cảnh báo nguy cơ xóa sổ Iran bằng “vũ lực áp đảo” để đáp trả vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái Mỹ cách đây hơn một tuần. Chính quyền Trump gần đây cũng áp lệnh trừng phạt với lănh tụ tối cao Iran, khiến Tehran giận dữ và tuyên bố đóng cửa khả năng đàm phán với Washington.
Mặc dù t́nh h́nh tại vùng Vịnh vẫn căng thẳng, song Iran và các nước châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran, một thỏa thuận bị Mỹ chối bỏ hồi năm ngoái, đă đạt được một bước tiến hôm 28/6. Theo đó, các bên thông báo rằng một kênh thương mại đặc biệt, vốn cho phép các doanh nghiệp châu Âu lách lệnh trừng phạt của Mỹ và làm ăn với Iran, hiện vẫn có thể hoạt động.
VietBF © sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1409053&stc=1&d=1561770943
Máy bay chiến đấu tàng h́nh F-22 tại căn cứ không quân al-Udeid (Ảnh: Không quân Mỹ)
Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ hôm qua 28/6 xác nhận đă đưa các máy bay chiến đấu tàng h́nh F-22 tới căn cứ không quân al-Udeid tại Qatar, khu vực nằm gần lănh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết kế hoạch triển khai này nhằm “bảo vệ các lực lượng và lợi ích của Mỹ” trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn cao.
Bộ Tư lệnh Trung tâm cũng đăng tải các bức ảnh chụp một số máy bay F-22 tới căn cứ không quân tại Qatar trong tuần này.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm, lực lượng quân sự Mỹ chịu trách nhiệm giám sát khu vực Trung Đông, đă đề xuất triển khai F-22 tới khu vực từ hồi tháng 5.
F-22 có thể được triển khai đa chức năng khi vừa là máy bay chiến đấu vừa là máy bay ném bom, thường giữ nhiệm vụ “xuyên thủng” hệ thống vũ trang dày đặc của đối phương. Ngoài ra, khả năng tàng h́nh của F-22 cũng là một trong những đặc điểm mang lại sức mạnh cho máy bay này.
Sau khi giới chức Mỹ cảnh báo về những mối đe dọa tiềm tàng từ Iran, chính quyền Tổng thống Donald Trump đă triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các máy bay ném bom tới khu vực hồi tháng 5. Sau đó, Washington tiếp tục lên kế hoạch đưa thêm 1.000 quân tới Trung Đông hồi đầu tháng này.
Trong khi đó, hoạt động vận chuyển các tổ hợp tên lửa pḥng không Patriot tới vùng Vịnh cũng được tiến hành trong những tuần gần đây.
Việc đưa phi đội F-22 tới Qatar được Không quân Mỹ thực hiện sau khi Tổng thống Trump cảnh báo nguy cơ xóa sổ Iran bằng “vũ lực áp đảo” để đáp trả vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái Mỹ cách đây hơn một tuần. Chính quyền Trump gần đây cũng áp lệnh trừng phạt với lănh tụ tối cao Iran, khiến Tehran giận dữ và tuyên bố đóng cửa khả năng đàm phán với Washington.
Mặc dù t́nh h́nh tại vùng Vịnh vẫn căng thẳng, song Iran và các nước châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran, một thỏa thuận bị Mỹ chối bỏ hồi năm ngoái, đă đạt được một bước tiến hôm 28/6. Theo đó, các bên thông báo rằng một kênh thương mại đặc biệt, vốn cho phép các doanh nghiệp châu Âu lách lệnh trừng phạt của Mỹ và làm ăn với Iran, hiện vẫn có thể hoạt động.
VietBF © sưu tầm