PinaColada
01-18-2020, 01:19
Vụ tên lửa Iran tấn công hôm 8/1 dă khiến11 binh sĩ Mỹ thương. Chua hết họ c̣n bị "chấn động năo". Mỹ đang bị lên án giấu nhẹm vụ này.
Đă có 11 lính Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad được đưa đến Đức điều trị sau khi căn cứ này bị tên lửa Iran tấn công hôm 8/1.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1516371&stc=1&d=1579310235
Lính Mỹ tại căn cứ Ain al-Asad sau cuộc tấn công hôm 8/1 - Ảnh: CNN
"Không binh sĩ nào thiệt mạng trong đợt tấn công của Iran nhằm vào căn cứ al-Asad ngày 8/1 như đă thông báo. Tuy nhiên, một số người cần được điều trị triệu chứng năo bị ảnh hưởng trong các vụ nổ và đang được theo dơi thêm", bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq hôm qua (16/1) ra thông cáo cho hay.
Iran đă tiến hành nă tên lửa vào ít nhất hai căn cứ có binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq để trả đũa vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani, người được coi là nhân vật quyền lực số hai ở Tehran.
Sau vụ tấn công tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức chính quyền nói không có binh sĩ nào của Mỹ hay Iraq thương vong. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không đáp trả hành động quân sự của Iran bằng biện pháp quân sự.
Theo Defense One, các binh sĩ bị thương đă được đưa đến các bệnh viện quân sự ở Kuwait và Đức để điều trị cũng như theo dơi thêm.
"Sau khi sàng lọc và đảm bảo sức khỏe, các binh sĩ này sẽ được trả về Iraq", đại diện quân đội Mỹ thông tin thêm.
Những tên lửa Iran rơi xuống căn cứ Al Asad đă tạo ra một số hố lớn trên mặt đất, làm đổ hàng rào bêtông và phá hủy một số lều trại của lính Mỹ.
Theo một số nguồn thạo tin của New York Times và Wall Street Journal, Iran đă thông báo cho Iraq về kế hoạch tấn công lính Mỹ.
Chính quyền Iraq sau đó chuyển thông điệp tới Washington giúp người Mỹ có thời gian sơ tán các binh sĩ vài tiếng trước cuộc tấn công.
Tehran sau đó tuyên bố các vụ tấn công không nhằm mục đích giết lính Mỹ mà là một hành động cho thấy tên lửa Iran đủ sức bắn chính xác các mục tiêu đă chỉ định như thế nào.
VietBF@ sưu tầm.
Đă có 11 lính Mỹ tại căn cứ không quân Ain al-Asad được đưa đến Đức điều trị sau khi căn cứ này bị tên lửa Iran tấn công hôm 8/1.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1516371&stc=1&d=1579310235
Lính Mỹ tại căn cứ Ain al-Asad sau cuộc tấn công hôm 8/1 - Ảnh: CNN
"Không binh sĩ nào thiệt mạng trong đợt tấn công của Iran nhằm vào căn cứ al-Asad ngày 8/1 như đă thông báo. Tuy nhiên, một số người cần được điều trị triệu chứng năo bị ảnh hưởng trong các vụ nổ và đang được theo dơi thêm", bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq hôm qua (16/1) ra thông cáo cho hay.
Iran đă tiến hành nă tên lửa vào ít nhất hai căn cứ có binh sĩ Mỹ đóng quân tại Iraq để trả đũa vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani, người được coi là nhân vật quyền lực số hai ở Tehran.
Sau vụ tấn công tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức chính quyền nói không có binh sĩ nào của Mỹ hay Iraq thương vong. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ không đáp trả hành động quân sự của Iran bằng biện pháp quân sự.
Theo Defense One, các binh sĩ bị thương đă được đưa đến các bệnh viện quân sự ở Kuwait và Đức để điều trị cũng như theo dơi thêm.
"Sau khi sàng lọc và đảm bảo sức khỏe, các binh sĩ này sẽ được trả về Iraq", đại diện quân đội Mỹ thông tin thêm.
Những tên lửa Iran rơi xuống căn cứ Al Asad đă tạo ra một số hố lớn trên mặt đất, làm đổ hàng rào bêtông và phá hủy một số lều trại của lính Mỹ.
Theo một số nguồn thạo tin của New York Times và Wall Street Journal, Iran đă thông báo cho Iraq về kế hoạch tấn công lính Mỹ.
Chính quyền Iraq sau đó chuyển thông điệp tới Washington giúp người Mỹ có thời gian sơ tán các binh sĩ vài tiếng trước cuộc tấn công.
Tehran sau đó tuyên bố các vụ tấn công không nhằm mục đích giết lính Mỹ mà là một hành động cho thấy tên lửa Iran đủ sức bắn chính xác các mục tiêu đă chỉ định như thế nào.
VietBF@ sưu tầm.