Romano
02-11-2020, 03:48
Mới đây người dân Thái Lan đă phải sống trong sợ hăi suốt nhiều giờ liền bởi 1 kẻ thực hiện vụ xả súng tại 1 trung tâm Thương mại. Hậu quả của vụ việc đă khiến cho 29 người chết. Dưới đây là những thông tin cụ thể.Vụ tay súng điên bắn chết 29 người ở Thái Lan đă cho thấy sự yếu kém trong khâu tổ chức và kỷ luật của quân đội trong việc bảo quản vũ khí trang bị tại các doanh trại của họ.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan đang đối mặt với sự chỉ trích về yếu kém trong công tác tổ chức, kỷ luật và kiểm soát trang bị vũ khí tại các doanh trại, sau vụ xả súng kinh hoàng vào ngày 9/2 khiến 30 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ, Asia Times cho biết.
Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của vương quốc. Các quan chức cho biết ít nhất 57 người khác bị thương trong vụ việc. Các nhà phê b́nh chỉ trích quan chức quân đội chỉ lo về chính trị, điều hành và tổ chức các cuộc đảo chính thường xuyên, thay v́ tập trung vào kiểm soát kỷ luật và tổ chức trong quân đội.
Việc quân đội Thái Lan bị chính trị hóa và đôi khi kỷ luật kém có thể không phải là một yếu tố thúc đẩy vụ xả súng, tuy vậy, các nhà phê b́nh đă chỉ trích quân đội không tập trung vào các vấn đề quân sự thuần túy, vốn là nhiệm vụ chính của họ.Các quan chức quân đội cấp cao và một số đơn vị đă tham gia vào 18 cuộc đảo chính và nổi dậy kể từ năm 1932. Các nhà phê b́nh cho biết thêm bằng cách chuyển sự tập trung vào chính trị u ám, tham nhũng và phản bội của quân đội Thái Lan đă phơi bày những lỗ hổng nguy hiểm và dễ bị tổn thương của quân đội.
Nhóm Hồi giáo thiểu số người Mă Lai ở miền nam Thái Lan thỉnh thoảng có thể đột kích vào các doanh trại và trạm kiểm soát để lấy cắp vũ khí, đạn dược. Sau vụ xả súng này, quân đội Thái Lan cần tăng cường an ninh kho vũ khí, không chỉ ở miền nam, nơi có quân nổi dậy mà trên khắp cả nước.
Người dân Thái Lan được cấp phép sử dụng súng, nhưng rất khó để người dân có thể mua được những khẩu súng tự động. Chi phí để mua súng cũng rất đắt và thường chỉ dành cho giới thượng lưu.
Ngày 8/2, trung sĩ Jakkrapanth Thomma đă bắn chết sĩ quan chỉ huy của ông ta và 2 binh sĩ khác tại doanh trại Surathamphithak, nơi ông ta đóng quân do mâu thuẫn về đất đai. Thủ phạm sau đó đă đánh cắp vũ khí và một chiếc xe thiết giáp Humvve, lái xe đến trung tâm mua sắm Terminal 21 Korat, nơi hắn xả súng vào đám đông người vô tội.
Lực lượng an ninh Thái Lan đă được điều động đến hiện trường. Hung thủ bị xạ thủ bắn tỉa hạ gục sau cuộc đối đầu kéo dài 17 tiếng. Tay súng đă phát trực tiếp vụ xả súng trên Facebook, đặt ra những câu hỏi về vai tṛ của truyền thông xă hội trong việc lan truyền các hành động bạo lực.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan đang đối mặt với sự chỉ trích về yếu kém trong công tác tổ chức, kỷ luật và kiểm soát trang bị vũ khí tại các doanh trại, sau vụ xả súng kinh hoàng vào ngày 9/2 khiến 30 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ, Asia Times cho biết.
Đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của vương quốc. Các quan chức cho biết ít nhất 57 người khác bị thương trong vụ việc. Các nhà phê b́nh chỉ trích quan chức quân đội chỉ lo về chính trị, điều hành và tổ chức các cuộc đảo chính thường xuyên, thay v́ tập trung vào kiểm soát kỷ luật và tổ chức trong quân đội.
Việc quân đội Thái Lan bị chính trị hóa và đôi khi kỷ luật kém có thể không phải là một yếu tố thúc đẩy vụ xả súng, tuy vậy, các nhà phê b́nh đă chỉ trích quân đội không tập trung vào các vấn đề quân sự thuần túy, vốn là nhiệm vụ chính của họ.Các quan chức quân đội cấp cao và một số đơn vị đă tham gia vào 18 cuộc đảo chính và nổi dậy kể từ năm 1932. Các nhà phê b́nh cho biết thêm bằng cách chuyển sự tập trung vào chính trị u ám, tham nhũng và phản bội của quân đội Thái Lan đă phơi bày những lỗ hổng nguy hiểm và dễ bị tổn thương của quân đội.
Nhóm Hồi giáo thiểu số người Mă Lai ở miền nam Thái Lan thỉnh thoảng có thể đột kích vào các doanh trại và trạm kiểm soát để lấy cắp vũ khí, đạn dược. Sau vụ xả súng này, quân đội Thái Lan cần tăng cường an ninh kho vũ khí, không chỉ ở miền nam, nơi có quân nổi dậy mà trên khắp cả nước.
Người dân Thái Lan được cấp phép sử dụng súng, nhưng rất khó để người dân có thể mua được những khẩu súng tự động. Chi phí để mua súng cũng rất đắt và thường chỉ dành cho giới thượng lưu.
Ngày 8/2, trung sĩ Jakkrapanth Thomma đă bắn chết sĩ quan chỉ huy của ông ta và 2 binh sĩ khác tại doanh trại Surathamphithak, nơi ông ta đóng quân do mâu thuẫn về đất đai. Thủ phạm sau đó đă đánh cắp vũ khí và một chiếc xe thiết giáp Humvve, lái xe đến trung tâm mua sắm Terminal 21 Korat, nơi hắn xả súng vào đám đông người vô tội.
Lực lượng an ninh Thái Lan đă được điều động đến hiện trường. Hung thủ bị xạ thủ bắn tỉa hạ gục sau cuộc đối đầu kéo dài 17 tiếng. Tay súng đă phát trực tiếp vụ xả súng trên Facebook, đặt ra những câu hỏi về vai tṛ của truyền thông xă hội trong việc lan truyền các hành động bạo lực.