june04
03-15-2020, 14:30
Cách chống dịch kiểu 'miễn dịch cộng đồng' của Anh đang gây hoài nghi lớn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan mạnh tại nhiều nước châu Âu, trong đó có Anh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 14-3, đă bày tỏ hoài nghi về cách tiếp cận của Chính phủ Anh trong việc tạo ra “miễn dịch cộng đồng” để dập dịch Covid-19.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1546751&stc=1&d=1584282643
Các sự kiện tụ tập đông người sẽ bị tạm dừng tại Anh do lo ngại Covid-19 (Ảnh: GUARDIAN)
Trả lời trên kênh BBC Radio 4’s Today, người phát ngôn WHO, Tiến sĩ Margaret Harris cho rằng: “Chúng ta vẫn chưa có đủ hiểu biết khoa học về chủng virus corona gây ra đại dịch Covid-19. Chủng virus này xuất hiện trong cộng đồng chưa đủ lâu để chúng ta có thể biết được nó hoạt động dưới góc độ miễn dịch học ra sao”.
Tiến sĩ Harris phân tích, “Mỗi loại virus hoạt động khác nhau trong cơ thể con người và kích hoạt một hệ miễn dịch khác nhau”. Do đó, bà nhấn mạnh rằng, chúng ta có thể đưa ra các lư thuyết, “nhưng tại thời điểm hiện nay, chúng ta đang thực sự phải đối mặt với t́nh huống cần phải hành động”.
Nhận xét này của Tiến sĩ Harris đưa ra sau khi Trưởng cố vấn khoa học Chính phủ Anh Patrick Vallance, ngày 13-3 bày tỏ hy vọng cách tiếp cận của Chính phủ Anh trong việc đối phó với Covid-19 sẽ tạo ra hệ thống "miễn dịch cộng đồng" với chủng virus corona gây ra đại dịch này. Theo đó, cộng đồng được bảo vệ gián tiếp trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Khi một tỷ lệ lớn người trong cộng đồng nhiễm bệnh nhẹ tự sản sinh ra miễn dịch với bệnh sẽ tạo ra hệ thống “miễn dịch cộng đồng”. Từ đó sẽ giúp bảo vệ, giảm khả năng nhiễm bệnh cho những người khác trong cộng đồng.
Tuy nhiên, hiện Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đă đối mặt với chỉ trích không có hành động mạnh mẽ trong pḥng chống và kiểm soát dịch Covid-19, trong khi các nước châu Âu khác đang đẩy mạnh các biện pháp để hạn chế dịch bệnh lây lan như đóng cửa trường học, cấm tụ tập đông người, tăng cường kiểm dịch tại biên giới.
Trong hơn 24 giờ tính đến tối 14-3 (giờ địa phương), số ca tử vong do Covid-19 tại Anh tăng gần gấp đôi lên 21 ca và số người nhiễm lên tới 1.140, tăng 340 trường hợp. Đáng chú ư một ca Covid-19 nhỏ tuổi nhất tại Anh được ghi nhận cho đến nay là một trẻ sơ sinh được xác nhận dương tính với Covid-19 chỉ vài giờ sau khi chào đời tại bệnh viện North Middlesex. Mẹ của em bé cũng được xác định nhiễm Covid-19 khi có các triệu chứng của bệnh viêm phổi sau khi sinh. Hiện chưa rơ em bé sơ sinh nhiễm Covid-19 từ trong bào thai hay trong quá tŕnh ra đời.
Trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, chính phủ Anh ngày 15-3 thông báo sẽ cấm tất cả các cuộc tụ tập đông người từ cuối tuần sau. Hiện chưa rơ quy mô của sự kiện bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vào tuần tới, chính phủ Anh có thể thông qua một đạo luật khẩn cấp cho phép bồi thường cho các đơn vị buộc phải hủy bỏ các sự kiện. Cùng ngày, chính phủ nước này ra khuyến cáo công dân tránh tới Tây Ban Nha, nơi dịch đang bùng phát mạnh. Công dân Anh hiện ở Tây Ban Nha được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách địa phương, trong khi các dịch vụ giao thông vận tải tới Tây Ban Nha sẽ bị cắt giảm.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1546751&stc=1&d=1584282643
Các sự kiện tụ tập đông người sẽ bị tạm dừng tại Anh do lo ngại Covid-19 (Ảnh: GUARDIAN)
Trả lời trên kênh BBC Radio 4’s Today, người phát ngôn WHO, Tiến sĩ Margaret Harris cho rằng: “Chúng ta vẫn chưa có đủ hiểu biết khoa học về chủng virus corona gây ra đại dịch Covid-19. Chủng virus này xuất hiện trong cộng đồng chưa đủ lâu để chúng ta có thể biết được nó hoạt động dưới góc độ miễn dịch học ra sao”.
Tiến sĩ Harris phân tích, “Mỗi loại virus hoạt động khác nhau trong cơ thể con người và kích hoạt một hệ miễn dịch khác nhau”. Do đó, bà nhấn mạnh rằng, chúng ta có thể đưa ra các lư thuyết, “nhưng tại thời điểm hiện nay, chúng ta đang thực sự phải đối mặt với t́nh huống cần phải hành động”.
Nhận xét này của Tiến sĩ Harris đưa ra sau khi Trưởng cố vấn khoa học Chính phủ Anh Patrick Vallance, ngày 13-3 bày tỏ hy vọng cách tiếp cận của Chính phủ Anh trong việc đối phó với Covid-19 sẽ tạo ra hệ thống "miễn dịch cộng đồng" với chủng virus corona gây ra đại dịch này. Theo đó, cộng đồng được bảo vệ gián tiếp trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Khi một tỷ lệ lớn người trong cộng đồng nhiễm bệnh nhẹ tự sản sinh ra miễn dịch với bệnh sẽ tạo ra hệ thống “miễn dịch cộng đồng”. Từ đó sẽ giúp bảo vệ, giảm khả năng nhiễm bệnh cho những người khác trong cộng đồng.
Tuy nhiên, hiện Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đă đối mặt với chỉ trích không có hành động mạnh mẽ trong pḥng chống và kiểm soát dịch Covid-19, trong khi các nước châu Âu khác đang đẩy mạnh các biện pháp để hạn chế dịch bệnh lây lan như đóng cửa trường học, cấm tụ tập đông người, tăng cường kiểm dịch tại biên giới.
Trong hơn 24 giờ tính đến tối 14-3 (giờ địa phương), số ca tử vong do Covid-19 tại Anh tăng gần gấp đôi lên 21 ca và số người nhiễm lên tới 1.140, tăng 340 trường hợp. Đáng chú ư một ca Covid-19 nhỏ tuổi nhất tại Anh được ghi nhận cho đến nay là một trẻ sơ sinh được xác nhận dương tính với Covid-19 chỉ vài giờ sau khi chào đời tại bệnh viện North Middlesex. Mẹ của em bé cũng được xác định nhiễm Covid-19 khi có các triệu chứng của bệnh viêm phổi sau khi sinh. Hiện chưa rơ em bé sơ sinh nhiễm Covid-19 từ trong bào thai hay trong quá tŕnh ra đời.
Trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, chính phủ Anh ngày 15-3 thông báo sẽ cấm tất cả các cuộc tụ tập đông người từ cuối tuần sau. Hiện chưa rơ quy mô của sự kiện bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vào tuần tới, chính phủ Anh có thể thông qua một đạo luật khẩn cấp cho phép bồi thường cho các đơn vị buộc phải hủy bỏ các sự kiện. Cùng ngày, chính phủ nước này ra khuyến cáo công dân tránh tới Tây Ban Nha, nơi dịch đang bùng phát mạnh. Công dân Anh hiện ở Tây Ban Nha được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách địa phương, trong khi các dịch vụ giao thông vận tải tới Tây Ban Nha sẽ bị cắt giảm.