Romano
03-20-2020, 16:44
Một bé trai trong lúc chơi đã không may mắc kẹt trong trụ điện khiến lực lượng chức năng phải vất vả giải cứu. Đây là sai lầm của đơn vị thi công khi để lại trụ điện như thế này tại khu vực dân cư. Dưới đây là những thông tin cụ thể. Trong lúc chơi đùa, Pui Phong, 8 tuổi, không may lọt vào giữa trụ điện cao thế còn sót phần gốc, mắc kẹt suốt 5 tiếng.Khoảng 10h ngày 20/3, Phong ở làng Klăl 1, xã Ia Der, huyện Ia Grai chơi đùa cùng nhóm bạn cách nhà 60 m, bất ngờ lọt vào bên trong trụ điện (rộng 30-35 cm, sâu hơn một mét) còn sót lại dưới mặt đất.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1549732&stc=1&d=1584722632
Đến trưa, nghe tiếng la khóc, gia đình mới phát hiện và gọi nhà chức trách đến giải cứu.
15 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Gia Lai thay phiên đào đất quanh trụ điện, dùng đục, máy cắt một lỗ bêtông ở gần chân trụ điện, từ đó mở dần lên trên.
Nhân viên cứu hộ phải chèn chăn vào lỗ cắt để tránh các mảnh vỡ gây chấn thương cho bé. Khí oxy được bơm vào bên trong cho nạn nhân dễ thở.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1549733&stc=1&d=1584722642
Đến 15h, khi bêtông được phá ngang đầu gối, bé co duỗi chân được rồi đứng dậy, thoát ra ngoài an toàn. Phong được chuyển đến Trung tâm y tế xã chăm sóc, hiện sức khỏe ổn định.
Ông Đậu Văn Huy, Phó phòng, Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho biết, khó khăn nhất là lúc cắt bêtông làm sao đảm bảo không cắt trúng chân đứa trẻ, ngoài ra trụ điện nhiều sắt thép nên công tác cứu hộ kéo dài hơn 2 giờ.
"Trụ điện này đơn vị thi công đã cắt bỏ phần trên, để thay thế trụ điện khác", ông Huy nói.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1549732&stc=1&d=1584722632
Đến trưa, nghe tiếng la khóc, gia đình mới phát hiện và gọi nhà chức trách đến giải cứu.
15 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Gia Lai thay phiên đào đất quanh trụ điện, dùng đục, máy cắt một lỗ bêtông ở gần chân trụ điện, từ đó mở dần lên trên.
Nhân viên cứu hộ phải chèn chăn vào lỗ cắt để tránh các mảnh vỡ gây chấn thương cho bé. Khí oxy được bơm vào bên trong cho nạn nhân dễ thở.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1549733&stc=1&d=1584722642
Đến 15h, khi bêtông được phá ngang đầu gối, bé co duỗi chân được rồi đứng dậy, thoát ra ngoài an toàn. Phong được chuyển đến Trung tâm y tế xã chăm sóc, hiện sức khỏe ổn định.
Ông Đậu Văn Huy, Phó phòng, Phòng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho biết, khó khăn nhất là lúc cắt bêtông làm sao đảm bảo không cắt trúng chân đứa trẻ, ngoài ra trụ điện nhiều sắt thép nên công tác cứu hộ kéo dài hơn 2 giờ.
"Trụ điện này đơn vị thi công đã cắt bỏ phần trên, để thay thế trụ điện khác", ông Huy nói.