cha12 ba
05-06-2020, 15:38
05/06/20
NASHVILLE, Tennessee (NV) — Đại dịch COVID-19 hiện đang gây nhiều tổn thất ở các khu đô thị khắp khu vực Đông Bắc nước Mỹ, tuy nhiên các chuyên gia y tế lo ngại rằng các ổ dịch mới sẽ sớm thấy xuất hiện nhiều hơn ở vùng thôn quê vì hệ thống y tế yếu kém hơn.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1577782&stc=1&d=1588779502
Đang có lo ngại là dịch COVID-19 sẽ bùng ra ở vùng thôn quê Mỹ, như tại Temperanceville, Virginia, nơi có xưởng thịt của Tyson Foods. (Hình: AP Photo/Steve Helber)
Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Ba, 5 Tháng Năm, các chuyên gia dịch tễ nói họ đang lo ngại về khu vực phía Đông Nam của nước Mỹ, đặc biệt là Georgia và Tennessee, cũng như ở khu vực sinh sống của người thổ dân Mỹ Navajo tại vùng này, là những nơi điển hình có thể gặp đe dọa.
Khu sinh sống của người bộ lạc Navajo, trải rộng ra ở một số nơi tại Arizona, Utah và New Mexico, đã báo cáo có hơn 2,300 trường hợp dương tính với COVID-19, dù chỉ với dân số khoảng 350,000.
Người Navajo cũng có mức tử vong là 46 cho mỗi 100,000 dân, cao hơn bất cứ nơi nào khác ở bên ngoài khu thị tứ tại New York, New Jersey, Connecticut và Massachusetts, theo cơ quan y tế Navajo.
Bác sĩ Carrie Henning-Smith, cũng là một giáo sư và nhà nghiên cứu tại trường y tế cộng đồng thuộc đại học Minnesota, hôm Thứ Ba cho biết rằng tại một số tiểu bang nơi đang thấy có sự gia tăng cao độ về số trường hợp lây nhiễm ở vùng nông thôn, cũng là những nơi đang nới lỏng biện pháp giới hạn khoảng cách công cộng.
Hiện có hơn 1.2 triệu người dân Mỹ được xác nhận là nhiễm COVID-19, theo các con số từ Johns Hopkins University.
Theo giáo sư Henning-Smith, tuy rằng tất cả 50 tiểu bang ở Mỹ đều báo cáo có các trường hợp nhiễm virus, ít nhất là vài trăm trở lên, nhưng hơn 30% trong số những người nhiễm COVID-19 tới nay đều tập trung ở khu đô thị quanh thành phố New York, gồm cả một số nơi ở New Jersey và Connecticut. Bà Henning-Smith nói rằng điều này có thể sớm thay đổi.
Tuy con số các trường hợp mới lây nhiễm ở các thành phố lớn nhất ở Mỹ và khu vực phụ cận có vẻ sút giảm, người ta đang thấy có những ổ dịch mới tại các nơi khác trong nước, nơi có nhiều người nghèo và dịch vụ y tế chỉ có giới hạn.
Giáo sư Henning-Smith nói rằng ai cũng biết tới vấn đề thiếu giường bệnh và thiếu phương tiện y tế ở khu vực đô thị, nhưng theo bà thì ở vùng nông thôn thì tình hình lại còn trầm trọng hơn nữa.
Từ năm 2005 tới nay, đã có hơn 170 bệnh viện tại khu vực nông thôn trên khắp nước Mỹ phải đóng cửa, với 128 bệnh viện ngưng hoạt động kể từ năm 2018 tới nay và có tám bệnh viện đóng cửa trong năm 2020, theo nghiên cứu của trung tâm Cecil G. Sheps Center for Health Services Research thuộc University of North Carolina.
Các bệnh viện ở vùng thôn quê không có ngân sách dồi dào như ở nơi đô thị, do vậy khả năng mua sắm dụng cụ máy móc cần thiết và ngay cả phương tiện bảo vệ cá nhân cũng rất giới hạn. Vì thế, một khi dịch bệnh kéo tới thì có nguy cơ lan ra rất nhanh, theo giáo sư Henning-Smith.
(V.Giang)
NASHVILLE, Tennessee (NV) — Đại dịch COVID-19 hiện đang gây nhiều tổn thất ở các khu đô thị khắp khu vực Đông Bắc nước Mỹ, tuy nhiên các chuyên gia y tế lo ngại rằng các ổ dịch mới sẽ sớm thấy xuất hiện nhiều hơn ở vùng thôn quê vì hệ thống y tế yếu kém hơn.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1577782&stc=1&d=1588779502
Đang có lo ngại là dịch COVID-19 sẽ bùng ra ở vùng thôn quê Mỹ, như tại Temperanceville, Virginia, nơi có xưởng thịt của Tyson Foods. (Hình: AP Photo/Steve Helber)
Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Ba, 5 Tháng Năm, các chuyên gia dịch tễ nói họ đang lo ngại về khu vực phía Đông Nam của nước Mỹ, đặc biệt là Georgia và Tennessee, cũng như ở khu vực sinh sống của người thổ dân Mỹ Navajo tại vùng này, là những nơi điển hình có thể gặp đe dọa.
Khu sinh sống của người bộ lạc Navajo, trải rộng ra ở một số nơi tại Arizona, Utah và New Mexico, đã báo cáo có hơn 2,300 trường hợp dương tính với COVID-19, dù chỉ với dân số khoảng 350,000.
Người Navajo cũng có mức tử vong là 46 cho mỗi 100,000 dân, cao hơn bất cứ nơi nào khác ở bên ngoài khu thị tứ tại New York, New Jersey, Connecticut và Massachusetts, theo cơ quan y tế Navajo.
Bác sĩ Carrie Henning-Smith, cũng là một giáo sư và nhà nghiên cứu tại trường y tế cộng đồng thuộc đại học Minnesota, hôm Thứ Ba cho biết rằng tại một số tiểu bang nơi đang thấy có sự gia tăng cao độ về số trường hợp lây nhiễm ở vùng nông thôn, cũng là những nơi đang nới lỏng biện pháp giới hạn khoảng cách công cộng.
Hiện có hơn 1.2 triệu người dân Mỹ được xác nhận là nhiễm COVID-19, theo các con số từ Johns Hopkins University.
Theo giáo sư Henning-Smith, tuy rằng tất cả 50 tiểu bang ở Mỹ đều báo cáo có các trường hợp nhiễm virus, ít nhất là vài trăm trở lên, nhưng hơn 30% trong số những người nhiễm COVID-19 tới nay đều tập trung ở khu đô thị quanh thành phố New York, gồm cả một số nơi ở New Jersey và Connecticut. Bà Henning-Smith nói rằng điều này có thể sớm thay đổi.
Tuy con số các trường hợp mới lây nhiễm ở các thành phố lớn nhất ở Mỹ và khu vực phụ cận có vẻ sút giảm, người ta đang thấy có những ổ dịch mới tại các nơi khác trong nước, nơi có nhiều người nghèo và dịch vụ y tế chỉ có giới hạn.
Giáo sư Henning-Smith nói rằng ai cũng biết tới vấn đề thiếu giường bệnh và thiếu phương tiện y tế ở khu vực đô thị, nhưng theo bà thì ở vùng nông thôn thì tình hình lại còn trầm trọng hơn nữa.
Từ năm 2005 tới nay, đã có hơn 170 bệnh viện tại khu vực nông thôn trên khắp nước Mỹ phải đóng cửa, với 128 bệnh viện ngưng hoạt động kể từ năm 2018 tới nay và có tám bệnh viện đóng cửa trong năm 2020, theo nghiên cứu của trung tâm Cecil G. Sheps Center for Health Services Research thuộc University of North Carolina.
Các bệnh viện ở vùng thôn quê không có ngân sách dồi dào như ở nơi đô thị, do vậy khả năng mua sắm dụng cụ máy móc cần thiết và ngay cả phương tiện bảo vệ cá nhân cũng rất giới hạn. Vì thế, một khi dịch bệnh kéo tới thì có nguy cơ lan ra rất nhanh, theo giáo sư Henning-Smith.
(V.Giang)