cha12 ba
05-06-2020, 18:52
05/06/20
Mặc dù hơn 1 tháng thực hiện lệnh giăn cách xă hội, song vùng Washington DC vẫn trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ, trong đó những người Mỹ gốc Latinh hoặc gốc Phi là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1577853&stc=1&d=1588791070
Bệnh viện Trường đại học George Washington ở Washington DC.
Theo số liệu thống kê, Washington DC và các tiểu bang láng giềng như Maryland và Virginia đă ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vượt quá 50.000 ca và khoảng 2.300 ca qua đời.
Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, Thống đốc Maryland Larry Hogan từng dự báo rằng vùng thủ đô sẽ là điểm nóng dịch bệnh tiếp theo, chậm hơn khoảng 2 tuần sau New York , đang là tâm dịch của nước Mỹ. Mặc dù các biện pháp đóng cửa toàn bộ trường học và những doanh nghiệp không thiết yếu cùng lệnh phong tỏa được áp đặt từ cuối tháng 3, nhưng số ca nhiễm mới, nhập viện và qua đời tiếp tục gia tăng tại khu vực này.
Người đứng đầu dịch vụ y tế công tại hạt Montgomery thuộc Maryland giáp với Washington DC, ông Travis Gayles cho biết: “Chúng tôi đang nằm trong một khu vực có mật độ dân số rất đông. Trong khi đó, chúng tôi vẫn duy tŕ một số lượng lớn công nhân cần thiết để làm việc và đây là những đối tượng dễ bị lây nhiễm”.
Rất nhiều trong số những công nhân ở đây là cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha hoặc gốc Phi và tỷ lệ lây nhiễm cũng như qua đời trong nhóm đối tượng này cao hơn hẳn so với những người da trắng.
Theo ông Gayles, hạt Montgomery, nằm ở phía Bắc của thủ đô Washington, hiện có khoảng 1 triệu người sinh sống.
Tính đến ngày 5/5, hạt này đă ghi nhận 5.541 ca nhiễm COVID-19, trong đó 292 ca qua đời. Tính cả bang Maryland, đă có tới 26.400 ca nhiễm và hơn 1.300 ca qua đời.
TCHK
Mặc dù hơn 1 tháng thực hiện lệnh giăn cách xă hội, song vùng Washington DC vẫn trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ, trong đó những người Mỹ gốc Latinh hoặc gốc Phi là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1577853&stc=1&d=1588791070
Bệnh viện Trường đại học George Washington ở Washington DC.
Theo số liệu thống kê, Washington DC và các tiểu bang láng giềng như Maryland và Virginia đă ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vượt quá 50.000 ca và khoảng 2.300 ca qua đời.
Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, Thống đốc Maryland Larry Hogan từng dự báo rằng vùng thủ đô sẽ là điểm nóng dịch bệnh tiếp theo, chậm hơn khoảng 2 tuần sau New York , đang là tâm dịch của nước Mỹ. Mặc dù các biện pháp đóng cửa toàn bộ trường học và những doanh nghiệp không thiết yếu cùng lệnh phong tỏa được áp đặt từ cuối tháng 3, nhưng số ca nhiễm mới, nhập viện và qua đời tiếp tục gia tăng tại khu vực này.
Người đứng đầu dịch vụ y tế công tại hạt Montgomery thuộc Maryland giáp với Washington DC, ông Travis Gayles cho biết: “Chúng tôi đang nằm trong một khu vực có mật độ dân số rất đông. Trong khi đó, chúng tôi vẫn duy tŕ một số lượng lớn công nhân cần thiết để làm việc và đây là những đối tượng dễ bị lây nhiễm”.
Rất nhiều trong số những công nhân ở đây là cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha hoặc gốc Phi và tỷ lệ lây nhiễm cũng như qua đời trong nhóm đối tượng này cao hơn hẳn so với những người da trắng.
Theo ông Gayles, hạt Montgomery, nằm ở phía Bắc của thủ đô Washington, hiện có khoảng 1 triệu người sinh sống.
Tính đến ngày 5/5, hạt này đă ghi nhận 5.541 ca nhiễm COVID-19, trong đó 292 ca qua đời. Tính cả bang Maryland, đă có tới 26.400 ca nhiễm và hơn 1.300 ca qua đời.
TCHK