florida80
06-08-2020, 21:51
08/06/2020
Tin Vietnam.- Báo ********* ngày 8 tháng 6 năm 2020 loan tin, nhà cầm quyền Hà Nội đã thực hiện đập bỏ toàn bộ 600m bức tường trang trí bằng tranh gốm được làm từ năm 2008 nhằm chào mừng kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long.
Bức tường này được đặt tên là “con đường gốm sứ” có chiều dài gần 4,000m, diện tích 7,000 m2, và được bắt đầu thực hiện vào năm 2008. Đến năm 2010, công trình được hoàn thiện với bức tranh có 21 trường đoạn, gồm nhiều chủ đề được ghép từ các mảnh gốm lên bờ tường ven đê sông Hồng. Công trình này được tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới.
Tổng kinh phí để làm bức tường trên là bao nhiêu thì đến nay vẫn chưa được truyền thông nhà cầm quyền công bố, nhưng vào năm 2017, nhà cầm quyền Hà Nội đã có kế hoạch chi 2,572 tỷ đồng để sửa chữa “con đường”, và cứ mỗi năm ban cai quản con đường được hỗ trợ 300 triệu đồng chỉ để phun nước rửa bức tranh trên tường.
Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc ban cai quản dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội giải thích, việc phá bỏ “con đường” là bắt buộc để thực hiện dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương- đường Thanh Niên. Đây là dự án giao thông quan trọng để giải toả tình trạng kẹt xe trên địa bàn.
Con đường gốm sứ (Báo Văn hoá)
https://i.imgur.com/Lngyf99.jpg
Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, Giám đốc công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội, tác giả của “con đường gốm sứ” cho rằng, việc phá bỏ 600m tranh này ảnh hưởng đến chứng nhận kỷ lục Guinness. Bà Thuỷ thấy rất đáng tiếc, và nói rằng lúc thiết kế bức tranh bà đã không biết trước thành phố sẽ mở rộng đường, bức tranh sẽ bị đập phá. Sau sự việc trên, bà Thuỷ mong muốn nhà cầm quyền thành phố cấp lại tiền để phục dựng bức tranh bị phá, và các nghệ sĩ tiếp tục làm thêm con đường gốm sứ.
Tin Vietnam.- Báo ********* ngày 8 tháng 6 năm 2020 loan tin, nhà cầm quyền Hà Nội đã thực hiện đập bỏ toàn bộ 600m bức tường trang trí bằng tranh gốm được làm từ năm 2008 nhằm chào mừng kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long.
Bức tường này được đặt tên là “con đường gốm sứ” có chiều dài gần 4,000m, diện tích 7,000 m2, và được bắt đầu thực hiện vào năm 2008. Đến năm 2010, công trình được hoàn thiện với bức tranh có 21 trường đoạn, gồm nhiều chủ đề được ghép từ các mảnh gốm lên bờ tường ven đê sông Hồng. Công trình này được tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới.
Tổng kinh phí để làm bức tường trên là bao nhiêu thì đến nay vẫn chưa được truyền thông nhà cầm quyền công bố, nhưng vào năm 2017, nhà cầm quyền Hà Nội đã có kế hoạch chi 2,572 tỷ đồng để sửa chữa “con đường”, và cứ mỗi năm ban cai quản con đường được hỗ trợ 300 triệu đồng chỉ để phun nước rửa bức tranh trên tường.
Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc ban cai quản dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội giải thích, việc phá bỏ “con đường” là bắt buộc để thực hiện dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương- đường Thanh Niên. Đây là dự án giao thông quan trọng để giải toả tình trạng kẹt xe trên địa bàn.
Con đường gốm sứ (Báo Văn hoá)
https://i.imgur.com/Lngyf99.jpg
Hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ, Giám đốc công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội, tác giả của “con đường gốm sứ” cho rằng, việc phá bỏ 600m tranh này ảnh hưởng đến chứng nhận kỷ lục Guinness. Bà Thuỷ thấy rất đáng tiếc, và nói rằng lúc thiết kế bức tranh bà đã không biết trước thành phố sẽ mở rộng đường, bức tranh sẽ bị đập phá. Sau sự việc trên, bà Thuỷ mong muốn nhà cầm quyền thành phố cấp lại tiền để phục dựng bức tranh bị phá, và các nghệ sĩ tiếp tục làm thêm con đường gốm sứ.