pizza
06-12-2020, 23:50
New York ra luật cấm kẹp cổ nghi phạm. Mục đích của luật cấm cảnh sát kẹp cổ nghi phạm nhằm chấm dứt hành vi bạo lực của các sĩ quan với người Mỹ gốc Phi.
Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 12/6 ký thông qua 10 đạo luật được cơ quan lập pháp của bang thông qua trước đó, bao gồm đạo luật cấm nhân viên thực thi pháp luật sử dụng kỹ thuật kẹp cổ nghi phạm. Đạo luật này đặt theo tên Eric Garner, người đàn ông da màu bị cảnh sát New York làm nghẹt thở năm 2014.
Bang New York cũng bãi bỏ đạo luật chỉ định tài liệu liên quan đến đánh giá chuyên môn của cảnh sát là "bí mật", trong đó gồm cả hồ sơ tố tụng kỷ luật. Công chúng và truyền thông sẽ có thể tiếp cận các tài liệu này với quyền tự do yêu cầu thông tin mà không cần lệnh của tòa án.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1598737&stc=1&d=1592005749
Thống đốc Andrew Cuomo trong cuộc họp báo tại thành phố New York, ngày 12/6. Ảnh: Reuters.
Bang New York ra quyết định trên sau nhiều tuần biểu tình phản đối cảnh sát ghì chết George Floyd, người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Sở cảnh sát Minneapolis cho biết Derek Chauvin, sĩ quan ghì chết Floyd, đối mặt với 18 khiếu nại hành vi ngược đãi trong 20 năm công tác. Chi tiết các khiếu này chưa được tiết lộ.
Thống đốc Cuomo cũng ký sắc lệnh hành pháp buộc gần 500 sở cảnh sát của bang New York phải "phát triển kế hoạch tạo ra phiên bản mới và hiện đại hóa các chiến lược cùng chương trình trong cộng đồng của họ".
Các biện pháp này nằm giải quyết một số vấn đề chính mà những cuộc biểu tình lớn trên khắp nước Mỹ nêu ra, bao gồm bất bình đẳng chủng tộc, tình trạng cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức và minh bạch hóa tiến trình nộp đơn khiếu nại nhằm vào sĩ quan lực lượng.
Bất cứ sở cảnh sát nào không thông qua kế hoạch mới của họ trước tháng 4/2021 sẽ bị cắt ngân sách, thống đốc Cuomo nói trong cuộc họp báo cùng các lãnh đạo dân chủ của bang New York và nhà hoạt động quyền công dân Al Sharpton.
"Các đạo luật này đại diện cho một số thay đổi đáng kể, do đó chúng ta sẽ không phải ngồi đây để giải quyết những tình huống tiếp theo", Sharpton nói và khẳng định biện pháp dọa cắt ngân sách các sở cảnh sát không chịu thay đổi là "một mô hình chúng ta nên hướng đến, giải quyết các quyền dân sự thế kỷ 21 tại đất nước này".
VietBF@ sưu tầm.
Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 12/6 ký thông qua 10 đạo luật được cơ quan lập pháp của bang thông qua trước đó, bao gồm đạo luật cấm nhân viên thực thi pháp luật sử dụng kỹ thuật kẹp cổ nghi phạm. Đạo luật này đặt theo tên Eric Garner, người đàn ông da màu bị cảnh sát New York làm nghẹt thở năm 2014.
Bang New York cũng bãi bỏ đạo luật chỉ định tài liệu liên quan đến đánh giá chuyên môn của cảnh sát là "bí mật", trong đó gồm cả hồ sơ tố tụng kỷ luật. Công chúng và truyền thông sẽ có thể tiếp cận các tài liệu này với quyền tự do yêu cầu thông tin mà không cần lệnh của tòa án.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1598737&stc=1&d=1592005749
Thống đốc Andrew Cuomo trong cuộc họp báo tại thành phố New York, ngày 12/6. Ảnh: Reuters.
Bang New York ra quyết định trên sau nhiều tuần biểu tình phản đối cảnh sát ghì chết George Floyd, người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Sở cảnh sát Minneapolis cho biết Derek Chauvin, sĩ quan ghì chết Floyd, đối mặt với 18 khiếu nại hành vi ngược đãi trong 20 năm công tác. Chi tiết các khiếu này chưa được tiết lộ.
Thống đốc Cuomo cũng ký sắc lệnh hành pháp buộc gần 500 sở cảnh sát của bang New York phải "phát triển kế hoạch tạo ra phiên bản mới và hiện đại hóa các chiến lược cùng chương trình trong cộng đồng của họ".
Các biện pháp này nằm giải quyết một số vấn đề chính mà những cuộc biểu tình lớn trên khắp nước Mỹ nêu ra, bao gồm bất bình đẳng chủng tộc, tình trạng cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức và minh bạch hóa tiến trình nộp đơn khiếu nại nhằm vào sĩ quan lực lượng.
Bất cứ sở cảnh sát nào không thông qua kế hoạch mới của họ trước tháng 4/2021 sẽ bị cắt ngân sách, thống đốc Cuomo nói trong cuộc họp báo cùng các lãnh đạo dân chủ của bang New York và nhà hoạt động quyền công dân Al Sharpton.
"Các đạo luật này đại diện cho một số thay đổi đáng kể, do đó chúng ta sẽ không phải ngồi đây để giải quyết những tình huống tiếp theo", Sharpton nói và khẳng định biện pháp dọa cắt ngân sách các sở cảnh sát không chịu thay đổi là "một mô hình chúng ta nên hướng đến, giải quyết các quyền dân sự thế kỷ 21 tại đất nước này".
VietBF@ sưu tầm.