miro1510
07-22-2020, 06:54
Chúng ta không chỉ phải đối mặt với các thiên tai như sóng thần, động đất mà c̣n phải đối phó với nguy hiểm từ ngoài vũ trụ. 1 trong những điều thường gặp nhất ở vũ trụ đó là các thiên thạch bay với quỹ đạo khó lường. Cuối năm nay, chúng ta sẽ phải đón nhận 1 cuộc gặp mắt với 1 thiên thạch khổng lồ bay sượt trái đất.
Thiên thạch này có tên 153201 (2000 WO107), có đường kính vào khoảng 370 - 820 m.
Nó có kích thước tương đương 5 sân bóng. Kích thước một sân bóng tiêu chuẩn được FIFA khuyến nghị là rộng 68 m, dài 105 m.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1623274&stc=1&d=1595400854
153201 có kích thước to gấp 5 lần 1 sân bóng tiêu chuẩn. (Ảnh: Sputnik)
Theo NASA, thiên thạch này sẽ lao qua Trái đất với tốc độ 25,07 km/s ở khoảng cách 4,3 triệu km, gấp 11 lần khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng.
Thiên thạch này được phát hiện vào năm 2000, bay một ṿng xung quanh Mặt trời mất 318 ngày Trái đất.
Theo NASA, tất cả các tiểu hành tinh có khoảng cách giao nhau quỹ đạo tối thiểu của nó (MOID) so với Trái đất nhỏ hơn 0,05 đơn vị thiên văn (khoảng cách 19,5 lần khoảng cách tới Mặt Trăng) và cường độ tuyệt đối là 22 hoặc sáng hơn sẽ được xác định là các thiên thạch có thể gây nguy hiểm.
Kích thước khổng lồ và quỹ đạo gần Trái đất của 1997 BQ là lư do khiến nó được phân loại vào nhóm này.
VietBF Sưu Tầm
Thiên thạch này có tên 153201 (2000 WO107), có đường kính vào khoảng 370 - 820 m.
Nó có kích thước tương đương 5 sân bóng. Kích thước một sân bóng tiêu chuẩn được FIFA khuyến nghị là rộng 68 m, dài 105 m.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1623274&stc=1&d=1595400854
153201 có kích thước to gấp 5 lần 1 sân bóng tiêu chuẩn. (Ảnh: Sputnik)
Theo NASA, thiên thạch này sẽ lao qua Trái đất với tốc độ 25,07 km/s ở khoảng cách 4,3 triệu km, gấp 11 lần khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng.
Thiên thạch này được phát hiện vào năm 2000, bay một ṿng xung quanh Mặt trời mất 318 ngày Trái đất.
Theo NASA, tất cả các tiểu hành tinh có khoảng cách giao nhau quỹ đạo tối thiểu của nó (MOID) so với Trái đất nhỏ hơn 0,05 đơn vị thiên văn (khoảng cách 19,5 lần khoảng cách tới Mặt Trăng) và cường độ tuyệt đối là 22 hoặc sáng hơn sẽ được xác định là các thiên thạch có thể gây nguy hiểm.
Kích thước khổng lồ và quỹ đạo gần Trái đất của 1997 BQ là lư do khiến nó được phân loại vào nhóm này.
VietBF Sưu Tầm