luyenchuong3000
08-10-2020, 16:36
Sáng nay, đang trong buổi tập huấn ngày thứ tư về thay đổi chương tŕnh GDPT môn Lịch sử & Địa lư th́ tôi phát hiện ra một thiếu sót khá nghiêm trọng trong quyển tài liệu Lịch sử phát cho GV.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1633583&d=1597077397
Rất có thể là người viết CỐ Ư
Rồi cả cái h́nh chữ S, phía địa đầu Móng Cái Quảng Ninh sao bị bẹp nép thế kia?
Ở trang 144, “lược đồ Chăm Pa”, phần phụ lục giảng dạy chủ đề “QUỐC GIA CHĂM PA VÀ PHÙ NAM”, th́ vùng biển theo quy định của Nhà nước Việt Nam phải ghi là “Biển Đông” th́ sách lại ghi là “South China Sea” (có ảnh tôi chụp kèm theo).
Về phương diện chủ quyền lănh thổ th́ đây là thiếu sót vô cùng nghiêm trọng. Nếu tài liệu này lọt vào tay Trung Quốc, th́ đó sẽ là một trong những bằng chứng (người VN – Trường ĐH Vinh) thừa nhận Biển Đông Việt Nam thuộc chủ quyền của TQ.
Theo như b́a sách th́ người chịu trách nhiệm biên soạn và xuất bản là Trường ĐH Vinh, nhưng người phát quyển sách này đến hàng ngh́n GV là Sở GD Nghệ An.
Sai sót th́ không ai tránh khỏi. Sau khi tôi phát hiện ra th́ giảng viên TS Nguyễn Văn Tuấn (ĐH Vinh) đang đứng lớp cũng thừa nhận đó là “Thiếu sót đáng tiếc”. Tuy nhiên, đây là vấn đề chủ quyền thiêng liêng, không thể nói “lần sau khắc phục” là được.
Chúng tôi yêu cầu Sở GD Nghệ An (đơn vị chịu trách nhiệm khi phát tài liệu này cho GV) phải t́m mọi cách để khắc phục ngay và luôn.
Một là cho thu hồi và hủy toàn bộ cuốn tài liệu của môn Lịch sử có ḍng chữ “South China Sea” tại trang 144. Sau khi thay ḍng chữ ấy bằng danh từ “Biển Đông” th́ mới được lưu hành.
Hai là, có thông báo đính chính kịp thời đến tất cả các GV đă nhận tài liệu và tham gia tập huấn trong thời gian vừa qua về nội dung sai sót tôi đă nêu.
(Cho dù tác giả viết sách đă thừa nhận là "thiếu sót" nhưng tôi vẫn phải post lên đây để cảnh báo với những nơi khác)
Lê Văn Tích, Diễn Châu, 10/8/2020
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1633583&d=1597077397
Rất có thể là người viết CỐ Ư
Rồi cả cái h́nh chữ S, phía địa đầu Móng Cái Quảng Ninh sao bị bẹp nép thế kia?
Ở trang 144, “lược đồ Chăm Pa”, phần phụ lục giảng dạy chủ đề “QUỐC GIA CHĂM PA VÀ PHÙ NAM”, th́ vùng biển theo quy định của Nhà nước Việt Nam phải ghi là “Biển Đông” th́ sách lại ghi là “South China Sea” (có ảnh tôi chụp kèm theo).
Về phương diện chủ quyền lănh thổ th́ đây là thiếu sót vô cùng nghiêm trọng. Nếu tài liệu này lọt vào tay Trung Quốc, th́ đó sẽ là một trong những bằng chứng (người VN – Trường ĐH Vinh) thừa nhận Biển Đông Việt Nam thuộc chủ quyền của TQ.
Theo như b́a sách th́ người chịu trách nhiệm biên soạn và xuất bản là Trường ĐH Vinh, nhưng người phát quyển sách này đến hàng ngh́n GV là Sở GD Nghệ An.
Sai sót th́ không ai tránh khỏi. Sau khi tôi phát hiện ra th́ giảng viên TS Nguyễn Văn Tuấn (ĐH Vinh) đang đứng lớp cũng thừa nhận đó là “Thiếu sót đáng tiếc”. Tuy nhiên, đây là vấn đề chủ quyền thiêng liêng, không thể nói “lần sau khắc phục” là được.
Chúng tôi yêu cầu Sở GD Nghệ An (đơn vị chịu trách nhiệm khi phát tài liệu này cho GV) phải t́m mọi cách để khắc phục ngay và luôn.
Một là cho thu hồi và hủy toàn bộ cuốn tài liệu của môn Lịch sử có ḍng chữ “South China Sea” tại trang 144. Sau khi thay ḍng chữ ấy bằng danh từ “Biển Đông” th́ mới được lưu hành.
Hai là, có thông báo đính chính kịp thời đến tất cả các GV đă nhận tài liệu và tham gia tập huấn trong thời gian vừa qua về nội dung sai sót tôi đă nêu.
(Cho dù tác giả viết sách đă thừa nhận là "thiếu sót" nhưng tôi vẫn phải post lên đây để cảnh báo với những nơi khác)
Lê Văn Tích, Diễn Châu, 10/8/2020