luyenchuong3000
08-10-2020, 19:46
Những người Việt Nam nông cạn dựa theo báo chí khuynh tả và các nhà bình luận, các chuyên gia quốc tế bị Tàu cộng mua chuộc hoặc có
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1633669&d=1597088776
đầu óc thiển cận nên cho rằng cuộc thương chiến giữa Mỹ và Tàu chẳng đi đến đâu và đều làm cả hai bên đều thiệt hại. Thật sự cuộc thương chiến này chẳng thiệt hại gì cho kinh tế Mỹ mà ngược lại sau khi đánh thuế vào hàng nhập cảng của Tàu vào tháng 6 năm 2018 thì sang năm 2019 kinh tế của Mỹ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt bực hơn bao giờ hết với con số thất nghiệp dưới 3,6%. Riêng kinh tế của Tàu càng ngày càng lụn bại. Do đó Tàu đã nhượng bộ và vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, Tàu đã đồng ý mua thêm nhiều mặt hàng của Mỹ. Tàu cam kết mua mặt hàng của Mỹ với 200 tỉ MK trong vòng 2 năm bao gồm hàng hóa sản xuất, nông nghiệp, năng lượng và dịch vụ.
https://farmpolicynews.illin ois.edu/2020/01/u-s-china-sign-phase-one-trade-deal-agricultural-purchases-included/
Hãy xem cuộc đối đầu giữa Mỹ và Tàu trong hơn 3 năm qua:
- Tháng 6 năm 2018, Mỹ áp thuế vào 35 tỉ hàng của Tàu thì Tàu cũng trả đũa không nhân nhượng nhưng khi Mỹ đánh thuế lên đến 200 tỉ MK thì Tàu không thể đối đầu với Mỹ vì Tàu chỉ mua của Mỹ khoảng 136 tỉ MK hàng năm. Do đó Tàu phải nhượng bộ nhưng vẫn trì hoãn cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2020 thì mới nhượng bộ.
- Tàu dọa phá gía đồng Nguyên để đối phó với Mỹ đánh thuế vào hàng nhập cảng của Tàu. Mỹ liền cho Tàu biết Mỹ sẽ tăng thêm thuế để bù vào đồng Nguyên mất giá và sẽ đưa Tàu vào sổ đen những nước thao túng giá cả tiền tệ và sẽ loại Tàu ra khỏi tổ chức tiền tệ quốc tế. Thế là Tàu im re.
- Tàu dọa sẽ bán tháo khoảng hơn 1000 tỉ MK công khố phiếu mà Tàu mua của Mỹ ̣(Nhiều người cho rằng hơn 1000 tỉ MK này là Mỹ nợ Tàu vì bị Tàu láo lếu cho rằng như thế). Mỹ lên tiếng đòi số tiền cũng khoảng 1000 tỉ MK mà Tàu nợ Mỹ thời Trung Hoa Dân Quốc. Thế là Tàu cụt hứng.
- Tàu vận động các nước Liên Âu và các nước khác khác chống lại chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ, cải cách WTO để loại bỏ Mỹ ra khỏi tổ chức này. Mỹ liền vận động để Tàu không còn là nước đang phát triển trong tổ chức WTO thì Tàu sẽ mất quyền lợi tối huệ quốc là bán hàng khắp nơi mà thuế nhập cảng là zero, và không phải đóng chi phí bảo vệ môi trường hoặc chỉ đóng tượng trưng. Thế là Tàu tắt tiếng.
- Hàng hóa rẻ mạt của Tàu nhờ chi phí vận chuyển thấp do chuyển hàng qua bưu chính khắp nơi nhất là qua Mỹ với giá cước rất thấp nên Mỹ đã rút ra khỏi tổ chức bưu chính thế giới. Thế là Tàu phải gởi hàng với giá bình thường nên hàng Tàu tăng giá nên không còn rẻ mạt như trước kia nữa.
- Tàu phát triển hệ thống 5G của Huawei khắp nơi nhất là ở Âu Châu. Thế là Mỹ yêu cầu Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu, trưởng ban tài chính của công ty Huawei, con gái của chủ tịch hãng Huawei và đồng thời cấm các công ty Mỹ bán linh kiện (microchip) và các áp dụng nhu liệu cho Huawai. Ngoài ra Mỹ cũng thương lượng với các công ty sản xuất linh kiện (microchip) của Đài Loan và Nam Hàn chấm dứt bán microchip cho Huawei. Nhiều nước như Úc, Anh... đã chấm dứt việc thiết lập hệ thống 5G do Huawei cung cấp. Thế là Huawei gần sập tiệm. Tàu nghẹn họng
(Australia banned tech giants Huawei and ZTE from its 5G network as a “hedge against adverse contingencies” in case relations with China soured in the future, former Prime Minister Malcolm Turnbull said in an interview with the South China Morning Post this week- Mar 29, 2019 news)
- Tàu tăng cường kế hoạch “Made in China 2025”. Với kế hoạch này thì Tàu sẽ không còn phụ thuộc kỹ thuật của nước ngoài và thiết lập kỹ nghệ tân tiến bằng với kỹ thuật của Tây Phương. Mỹ đã bẻ gãy kế hoạch này bằng cách bắt nhiều gián điệp tìm cách ăn cắp phát minh của Mỹ và trục xuất các nghiên cứu sinh và khoa học gia của Tàu, đóng các viện Khổng Tử. Mỹ cấm các công ty Huawei, ZTE, Tiktok, Wechat khiến thị trường chứng khán của Tàu bốc hơi 100 tỉ MK chỉ trong một ngày (8/8/2020). Kế hoạch này của Tàu sẽ bị đình trệ hoặc thất bại.
- Tàu áp đặt luật an ninh ở Hồng Kông để chấm dứt quy chế “một quốc gia, hai chế độ” mà quy chế này Tàu đã cam kết với Anh Quốc đến năm 2047 mới chấm dứt khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Tàu năm 1997. Do sự lật lọng này nên Mỹ ngay lập tức không còn cho Hồng Kông quy chế kinh tế đặc biệt. Ngoài ra Mỹ còn trừng phạt đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam, các quan chức Hồng Kông khác kể cả các quan chức Tàu liên hệ với Hồng Kông. Sự chế tài này khiến Bắc Kinh nhảy dựng, tức giận và lên tiếng phản đối Mỹ một cách nặng nề. Thêm vào việc chế tài liên quan đến Hồng Kông, Mỹ cũng chế tài bí thư khu tự trị Tân Cương Trần Toàn Quốc và nhiều quan chức khác xâm phạm nhân quyền ở Tân Cương. Dĩ nhiên Tàu cũng chỉ lên tiếng phản đối và cấm vài thượng nghĩ sĩ Mỹ nhập cảnh vào nước Tàu.
(Treasury Sanctions Individuals for Undermining Hong Kong’s Autonomy)
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1088
- Kế tới sự lệ thuộc vào chuỗi cung ứng của Tàu nhất là về dụng cụ y tế, dược phẩm... đã khiến chính quyền TT Trump lập tức trong thời gian ngắn đã tạo điều kiện áp dụng Luật Sản Xuất Quốc Phòng (The Defense Production Act) để mở nhiều hãng xưởng chế tạo dụng cụ y tế và nhanh chóng chế tạo máy trợ thở, sản xuất dược phẩm. Nhiều nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng đã nhanh chóng xây dựng và đi vào sản xuất. Ví dụ vừa qua hãng Whirlpool đã hoàn toàn hoạt động trở lại để sản xuất nhiều mặt hàng như máy giặt, máy sấy, tủ lạnh... mà sau nhiều năm bị chuyển qua Tàu. Vừa qua nhờ vào những hành động của chính quyền ông Trump nên ít nhất 1000 tỉ Mỹ Kim mà các nhà kinh doanh đầu tư của Mỹ đã rút khỏi Tàu và chuyển về Mỹ.
- Việc dùng dịch cúm Vũ Hán để khống chế thế giới độc quyền về chuỗi cung ứng dụng cụ y tế PPE (Personal Protection Equipment) đã bị phản ứng ngược. Cả thế giới đều lên án Tàu. Tàu đâu còn uy tín nào để thuyết phục thế giới cùng chung sức với họ về chủ trương toàn cầu hóa được phe cánh tả theo đuổi và bị Tàu lợi dụng để khuynh đảo thế giới.
- Mỹ chính thức bác bỏ “hầu hết” các yêu sách của Tàu ở Biển Đông. Mỹ tuyên bố Tàu chiếm vùng Biển Đông là bất hợp pháp. Đây là một đòn nặng nề nhất mà Tàu phải ôm hận vì họ không thể đối đầu với Mỹ về sức mạnh quân sự nhất là về Hải Quân.
https://www.cnn.com/2020/07/13/politics/south-china-sea-pompeo-announcement/index.html
- Mỹ đã tống cổ ổ gián điệp lớn nhất của Tàu ở Houston với biện pháp đóng cửa toà lãnh sự ở Houston và Tàu đáp trả bằng cách buộc Mỹ đóng cửa toà lãnh sự Mỹ ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Việc đóng cửa này làm sự căng thẳng giữa Mỹ và Tàu tăng cao hơn bao giờ hết.
- Ngoài ra Mỹ còn ra nhiều đòn khiến Tàu không thể chống đở như cấm đảng viên cộng sản Tàu nhập cảnh vào Hoa Kỳ, hạn chế các công ty và doanh nhiệp Tàu sở hữu những tài khoản trên thị trường chứng khoán của Mỹ, ngăn cấm các công ty Tàu không được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Mỹ nếu không cho Mỹ kiểm toán. Cấm quỷ hưu bổng Mỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán của Tàu.
- Giới hạn những nhà đầu tư của Tàu mua bất động sản ở Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư Tàu mua bất động sản ở Mỹ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ-Tàu gia tăng với khoản lệ phí mới lên đến 300 ngàn MK.
https://www.scmp.com/business/article/3085299/chinese-investors-buying-us-property-face- heightened-scrutiny-amid-rising
Tóm lại, hơn ba năm qua Mỹ có quá nhiều đòn về kinh tế, ngoại giao, tăng cường quân đội... rất nặng ký thì Tàu có gì để đáp trả ngoài những đòn về kinh tế cũng như quân sự khá yếu ớt. Lực lượng quân sự của họ chỉ để hiếp đáp những nước nhỏ quanh vùng như Việt Nam chứ so Ấn Độ họ cũng khó đánh bại được. Riêng Đài Loan họ chỉ dọa nạt chứ không thể làm TT Đài Loan Thái Anh Văn run sợ.
Riêng phía Đông Bắc Thái Bình Dương thì có Nhật Bản mà nước này đã từng đánh bại Tàu rất nhiều lần. Và hiện nay Nhật Bản cũng đã giúp đỡ các nhà đầu tư của họ rút khỏi Tàu.
Cuối cùng Tàu có gì để đối đầu và đánh bại được Mỹ ngoài những trò ném đá dấu tay như vũ khí sinh học, giật dây bọn khủng bố Antifa làm xáo trộn nước Mỹ... Những trò đê tiện tiện này không thể thắng được một người đầy bản lãnh như ông Trump.
Như thế các người Việt Nam chống ông Trump nhưng dĩ nhiên họ cũng chống Tàu thì họ có còn chống ông Trump nữa hay không? Hay họ vẫn điên cuồng chống ông Trump chết bỏ??? Chính đảng Dân Chủ và báo chí cánh tả có sức mạnh vô song chống Trump hàng ngày hàng giờ suốt gần 4 năm qua có làm ông Trump nhụt chí hay không hay là họ vẫn lãnh thất bại này đến thất bại khác.
LM ngày 10 tháng 8 năm 2020
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1633669&d=1597088776
đầu óc thiển cận nên cho rằng cuộc thương chiến giữa Mỹ và Tàu chẳng đi đến đâu và đều làm cả hai bên đều thiệt hại. Thật sự cuộc thương chiến này chẳng thiệt hại gì cho kinh tế Mỹ mà ngược lại sau khi đánh thuế vào hàng nhập cảng của Tàu vào tháng 6 năm 2018 thì sang năm 2019 kinh tế của Mỹ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt bực hơn bao giờ hết với con số thất nghiệp dưới 3,6%. Riêng kinh tế của Tàu càng ngày càng lụn bại. Do đó Tàu đã nhượng bộ và vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, Tàu đã đồng ý mua thêm nhiều mặt hàng của Mỹ. Tàu cam kết mua mặt hàng của Mỹ với 200 tỉ MK trong vòng 2 năm bao gồm hàng hóa sản xuất, nông nghiệp, năng lượng và dịch vụ.
https://farmpolicynews.illin ois.edu/2020/01/u-s-china-sign-phase-one-trade-deal-agricultural-purchases-included/
Hãy xem cuộc đối đầu giữa Mỹ và Tàu trong hơn 3 năm qua:
- Tháng 6 năm 2018, Mỹ áp thuế vào 35 tỉ hàng của Tàu thì Tàu cũng trả đũa không nhân nhượng nhưng khi Mỹ đánh thuế lên đến 200 tỉ MK thì Tàu không thể đối đầu với Mỹ vì Tàu chỉ mua của Mỹ khoảng 136 tỉ MK hàng năm. Do đó Tàu phải nhượng bộ nhưng vẫn trì hoãn cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2020 thì mới nhượng bộ.
- Tàu dọa phá gía đồng Nguyên để đối phó với Mỹ đánh thuế vào hàng nhập cảng của Tàu. Mỹ liền cho Tàu biết Mỹ sẽ tăng thêm thuế để bù vào đồng Nguyên mất giá và sẽ đưa Tàu vào sổ đen những nước thao túng giá cả tiền tệ và sẽ loại Tàu ra khỏi tổ chức tiền tệ quốc tế. Thế là Tàu im re.
- Tàu dọa sẽ bán tháo khoảng hơn 1000 tỉ MK công khố phiếu mà Tàu mua của Mỹ ̣(Nhiều người cho rằng hơn 1000 tỉ MK này là Mỹ nợ Tàu vì bị Tàu láo lếu cho rằng như thế). Mỹ lên tiếng đòi số tiền cũng khoảng 1000 tỉ MK mà Tàu nợ Mỹ thời Trung Hoa Dân Quốc. Thế là Tàu cụt hứng.
- Tàu vận động các nước Liên Âu và các nước khác khác chống lại chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ, cải cách WTO để loại bỏ Mỹ ra khỏi tổ chức này. Mỹ liền vận động để Tàu không còn là nước đang phát triển trong tổ chức WTO thì Tàu sẽ mất quyền lợi tối huệ quốc là bán hàng khắp nơi mà thuế nhập cảng là zero, và không phải đóng chi phí bảo vệ môi trường hoặc chỉ đóng tượng trưng. Thế là Tàu tắt tiếng.
- Hàng hóa rẻ mạt của Tàu nhờ chi phí vận chuyển thấp do chuyển hàng qua bưu chính khắp nơi nhất là qua Mỹ với giá cước rất thấp nên Mỹ đã rút ra khỏi tổ chức bưu chính thế giới. Thế là Tàu phải gởi hàng với giá bình thường nên hàng Tàu tăng giá nên không còn rẻ mạt như trước kia nữa.
- Tàu phát triển hệ thống 5G của Huawei khắp nơi nhất là ở Âu Châu. Thế là Mỹ yêu cầu Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu, trưởng ban tài chính của công ty Huawei, con gái của chủ tịch hãng Huawei và đồng thời cấm các công ty Mỹ bán linh kiện (microchip) và các áp dụng nhu liệu cho Huawai. Ngoài ra Mỹ cũng thương lượng với các công ty sản xuất linh kiện (microchip) của Đài Loan và Nam Hàn chấm dứt bán microchip cho Huawei. Nhiều nước như Úc, Anh... đã chấm dứt việc thiết lập hệ thống 5G do Huawei cung cấp. Thế là Huawei gần sập tiệm. Tàu nghẹn họng
(Australia banned tech giants Huawei and ZTE from its 5G network as a “hedge against adverse contingencies” in case relations with China soured in the future, former Prime Minister Malcolm Turnbull said in an interview with the South China Morning Post this week- Mar 29, 2019 news)
- Tàu tăng cường kế hoạch “Made in China 2025”. Với kế hoạch này thì Tàu sẽ không còn phụ thuộc kỹ thuật của nước ngoài và thiết lập kỹ nghệ tân tiến bằng với kỹ thuật của Tây Phương. Mỹ đã bẻ gãy kế hoạch này bằng cách bắt nhiều gián điệp tìm cách ăn cắp phát minh của Mỹ và trục xuất các nghiên cứu sinh và khoa học gia của Tàu, đóng các viện Khổng Tử. Mỹ cấm các công ty Huawei, ZTE, Tiktok, Wechat khiến thị trường chứng khán của Tàu bốc hơi 100 tỉ MK chỉ trong một ngày (8/8/2020). Kế hoạch này của Tàu sẽ bị đình trệ hoặc thất bại.
- Tàu áp đặt luật an ninh ở Hồng Kông để chấm dứt quy chế “một quốc gia, hai chế độ” mà quy chế này Tàu đã cam kết với Anh Quốc đến năm 2047 mới chấm dứt khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Tàu năm 1997. Do sự lật lọng này nên Mỹ ngay lập tức không còn cho Hồng Kông quy chế kinh tế đặc biệt. Ngoài ra Mỹ còn trừng phạt đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam, các quan chức Hồng Kông khác kể cả các quan chức Tàu liên hệ với Hồng Kông. Sự chế tài này khiến Bắc Kinh nhảy dựng, tức giận và lên tiếng phản đối Mỹ một cách nặng nề. Thêm vào việc chế tài liên quan đến Hồng Kông, Mỹ cũng chế tài bí thư khu tự trị Tân Cương Trần Toàn Quốc và nhiều quan chức khác xâm phạm nhân quyền ở Tân Cương. Dĩ nhiên Tàu cũng chỉ lên tiếng phản đối và cấm vài thượng nghĩ sĩ Mỹ nhập cảnh vào nước Tàu.
(Treasury Sanctions Individuals for Undermining Hong Kong’s Autonomy)
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1088
- Kế tới sự lệ thuộc vào chuỗi cung ứng của Tàu nhất là về dụng cụ y tế, dược phẩm... đã khiến chính quyền TT Trump lập tức trong thời gian ngắn đã tạo điều kiện áp dụng Luật Sản Xuất Quốc Phòng (The Defense Production Act) để mở nhiều hãng xưởng chế tạo dụng cụ y tế và nhanh chóng chế tạo máy trợ thở, sản xuất dược phẩm. Nhiều nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng đã nhanh chóng xây dựng và đi vào sản xuất. Ví dụ vừa qua hãng Whirlpool đã hoàn toàn hoạt động trở lại để sản xuất nhiều mặt hàng như máy giặt, máy sấy, tủ lạnh... mà sau nhiều năm bị chuyển qua Tàu. Vừa qua nhờ vào những hành động của chính quyền ông Trump nên ít nhất 1000 tỉ Mỹ Kim mà các nhà kinh doanh đầu tư của Mỹ đã rút khỏi Tàu và chuyển về Mỹ.
- Việc dùng dịch cúm Vũ Hán để khống chế thế giới độc quyền về chuỗi cung ứng dụng cụ y tế PPE (Personal Protection Equipment) đã bị phản ứng ngược. Cả thế giới đều lên án Tàu. Tàu đâu còn uy tín nào để thuyết phục thế giới cùng chung sức với họ về chủ trương toàn cầu hóa được phe cánh tả theo đuổi và bị Tàu lợi dụng để khuynh đảo thế giới.
- Mỹ chính thức bác bỏ “hầu hết” các yêu sách của Tàu ở Biển Đông. Mỹ tuyên bố Tàu chiếm vùng Biển Đông là bất hợp pháp. Đây là một đòn nặng nề nhất mà Tàu phải ôm hận vì họ không thể đối đầu với Mỹ về sức mạnh quân sự nhất là về Hải Quân.
https://www.cnn.com/2020/07/13/politics/south-china-sea-pompeo-announcement/index.html
- Mỹ đã tống cổ ổ gián điệp lớn nhất của Tàu ở Houston với biện pháp đóng cửa toà lãnh sự ở Houston và Tàu đáp trả bằng cách buộc Mỹ đóng cửa toà lãnh sự Mỹ ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Việc đóng cửa này làm sự căng thẳng giữa Mỹ và Tàu tăng cao hơn bao giờ hết.
- Ngoài ra Mỹ còn ra nhiều đòn khiến Tàu không thể chống đở như cấm đảng viên cộng sản Tàu nhập cảnh vào Hoa Kỳ, hạn chế các công ty và doanh nhiệp Tàu sở hữu những tài khoản trên thị trường chứng khoán của Mỹ, ngăn cấm các công ty Tàu không được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Mỹ nếu không cho Mỹ kiểm toán. Cấm quỷ hưu bổng Mỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán của Tàu.
- Giới hạn những nhà đầu tư của Tàu mua bất động sản ở Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư Tàu mua bất động sản ở Mỹ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ-Tàu gia tăng với khoản lệ phí mới lên đến 300 ngàn MK.
https://www.scmp.com/business/article/3085299/chinese-investors-buying-us-property-face- heightened-scrutiny-amid-rising
Tóm lại, hơn ba năm qua Mỹ có quá nhiều đòn về kinh tế, ngoại giao, tăng cường quân đội... rất nặng ký thì Tàu có gì để đáp trả ngoài những đòn về kinh tế cũng như quân sự khá yếu ớt. Lực lượng quân sự của họ chỉ để hiếp đáp những nước nhỏ quanh vùng như Việt Nam chứ so Ấn Độ họ cũng khó đánh bại được. Riêng Đài Loan họ chỉ dọa nạt chứ không thể làm TT Đài Loan Thái Anh Văn run sợ.
Riêng phía Đông Bắc Thái Bình Dương thì có Nhật Bản mà nước này đã từng đánh bại Tàu rất nhiều lần. Và hiện nay Nhật Bản cũng đã giúp đỡ các nhà đầu tư của họ rút khỏi Tàu.
Cuối cùng Tàu có gì để đối đầu và đánh bại được Mỹ ngoài những trò ném đá dấu tay như vũ khí sinh học, giật dây bọn khủng bố Antifa làm xáo trộn nước Mỹ... Những trò đê tiện tiện này không thể thắng được một người đầy bản lãnh như ông Trump.
Như thế các người Việt Nam chống ông Trump nhưng dĩ nhiên họ cũng chống Tàu thì họ có còn chống ông Trump nữa hay không? Hay họ vẫn điên cuồng chống ông Trump chết bỏ??? Chính đảng Dân Chủ và báo chí cánh tả có sức mạnh vô song chống Trump hàng ngày hàng giờ suốt gần 4 năm qua có làm ông Trump nhụt chí hay không hay là họ vẫn lãnh thất bại này đến thất bại khác.
LM ngày 10 tháng 8 năm 2020