luyenchuong3000
08-17-2020, 19:17
Trong lúc cả nước Việt Nam đang mải chống dịch Covid, nhân dân Việt Nam đang mải nổi giận với ca nô Duy Mạnh , chính quyền Việt Nam đang lo 1 quốc tang cho 1 nhân vật chính trị “để lại di sản nhiều mặt” cho họ mà mất đi nhiều đất của cha ông , và anh Chung con đang tâm tư đọc Cẩm nang nuôi tù ; thì một phiên toà bản lề lịch sử đang được chuẩn bị rất kỹ để diễn ra. Kỹ đến nỗi , chính quyền không công bố chính xác ngày nào trong tháng 8 , dân chỉ được biết là sẽ diễn ra trong tháng 8. https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1637854&d=1597691855
29 cáo trạng do VKSND Hà Nội cáo buộc cho người dân Đồng Tâm được truyền thông cả nước đồng loạt công bố hôm 6/7/2020 ; 25 người ( trong đó có 8 phụ nữ) bị buộc tội giết người đối mặt với án từ 12 năm tù đến tử hình, 4 người chống người thi hành công vụ đối mặt án tù từ 2 đến 7 năm tù.
Trước khi họ công bố vụ Đồng Tâm mấy ngày, hôm 24/6, 4 người dân Dương Nội đã bị bắt đi đến nay gia đình họ vẫn chưa được gặp. 4 người dân Dương Nội này là những người nổi bật trên mạng xã hội và đã cất lên tiếng nói ủng hộ dân Đồng Tâm.Chính quyền cũng đã kịp bắt tất cả những nhà báo độc lập, những người đưa tin ủng hộ dân Đồng Tâm để dọn dẹp truyền thông trước. Trong tháng 5 &6/2020; 17 người đã bị bắt!
Đồng Tâm và Dương Nội là những xã cách trung tâm Hà Nội không xa lắm ; Dương Nội (khoảng 16km), Đồng Tâm (40km). Dương Nội có khoảng 17000 dân và Đồng Tâm có 9400 (thống kê vào ngày 20/1/2020, sau khi chính quyền tấn công họ).Đồng Tâm và Dương Nội là 2 nơi quật cường , xuất hiện những người anh hùng của dân oan.
Khắp cả nước, những vụ chính quyền cướp đất như thế này đang diễn ra ngày càng phổ biến và công khai. Từ Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, thôn Văn Lâm ,Ninh Thuận đến đan viện Thiên An đang kêu cứu và rất nhiều nơi nữa . Chính quyền thường xuyên tấn công vào các nhóm dễ tổn thương nhất ( người Công giáo, người Chăm, đồng bào thiểu số khác, người nông dân, người nghèo). Từ trước đến nay, chỉ có dân thua chứ chính quyền không thua bao giờ. Mọi việc sau vài tháng là chìm xuống. Những người dân mất đất ấy đi đâu, sinh sống ra sao, ko mấy ai biết,ko mấy ai quan tâm.
Vụ Đồng Tâm,theo nguồn tin không chính thức, sẽ có gần 20 án tử hình để đổi lại việc 3 công an của họ bị chết. Vì nguồn tin không chính thức, nên tôi thực sự đợi sự chính thức từ chính quyền . Nếu đây là thông tin chính xác thì lịch sử Việt Nam đang sang trang, một trang vô cùng đau thương đẫm máu của nhân dân.
Nếu vụ Đồng Tâm, chính quyền quyết tâm thực hiện hành vi trả thù dân đến cùng bất chấp đạo lý, bất chấp các cam kết về nhân quyền đã ký trong công ước Liên Hiệp Quốc, các cam kết về quy trình bắt giữ và xét xử theo luật pháp quốc tế đã ký, thì chính quyền Nguyễn Phú Trọng chính thức xuống ngang hàng với chính quyền Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên và chính quyền Taliban ở Afghanistan.
Điều đó có nghĩa là, hộ chiếu CHXH Việt Nam sẽ chỉ đi loanh quanh được với 25 nước đồng bọn có chính quyền tồi tệ nhất thế giới. Các nước phương Tây sẽ lập danh sách cấm đặt chân đến và phong toả tiền của các lãnh đạo Việt Nam tham nhũng và khát máu.
Nhưng cuối cùng, người thiệt hại nặng nề lại vẫn là nhân dân Việt Nam. Nếu chúng ta ngồi yên nhìn máu dân Đồng Tâm tiếp tục chảy , câm lặng trước những bất công đang diễn ra, chúng ta đang cùng nhau tạo ra nghịch cảnh oan nghiệt cho dân tộc này.Con cháu chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo. Chính quyền sẽ không dừng lại vì tội ác của họ không bị trừng phạt, và họ không vấp phải bất cứ 1 sự kháng cự nào.
Những ngày này, những người Việt có lương tri đều đau đớn bất lực nhìn đồng bào bị oan. Chúng tôi đang nỗ lực vận động quốc tế để đảm bảo việc xét xử được diễn ra công bằng. Nhưng:
#SẼ KHÔNG CÓ PHÉP MÀU NÀO XẢY RA VỚI CHÚNG TA CẢ , NẾU CHÚNG TA KHÔNG CÙNG NHAU TẠO RA SỰ THAY ĐỔI CHO DÂN TỘC MÌNH!#
#SAVE ĐỒNG TÂM#
29 cáo trạng do VKSND Hà Nội cáo buộc cho người dân Đồng Tâm được truyền thông cả nước đồng loạt công bố hôm 6/7/2020 ; 25 người ( trong đó có 8 phụ nữ) bị buộc tội giết người đối mặt với án từ 12 năm tù đến tử hình, 4 người chống người thi hành công vụ đối mặt án tù từ 2 đến 7 năm tù.
Trước khi họ công bố vụ Đồng Tâm mấy ngày, hôm 24/6, 4 người dân Dương Nội đã bị bắt đi đến nay gia đình họ vẫn chưa được gặp. 4 người dân Dương Nội này là những người nổi bật trên mạng xã hội và đã cất lên tiếng nói ủng hộ dân Đồng Tâm.Chính quyền cũng đã kịp bắt tất cả những nhà báo độc lập, những người đưa tin ủng hộ dân Đồng Tâm để dọn dẹp truyền thông trước. Trong tháng 5 &6/2020; 17 người đã bị bắt!
Đồng Tâm và Dương Nội là những xã cách trung tâm Hà Nội không xa lắm ; Dương Nội (khoảng 16km), Đồng Tâm (40km). Dương Nội có khoảng 17000 dân và Đồng Tâm có 9400 (thống kê vào ngày 20/1/2020, sau khi chính quyền tấn công họ).Đồng Tâm và Dương Nội là 2 nơi quật cường , xuất hiện những người anh hùng của dân oan.
Khắp cả nước, những vụ chính quyền cướp đất như thế này đang diễn ra ngày càng phổ biến và công khai. Từ Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, thôn Văn Lâm ,Ninh Thuận đến đan viện Thiên An đang kêu cứu và rất nhiều nơi nữa . Chính quyền thường xuyên tấn công vào các nhóm dễ tổn thương nhất ( người Công giáo, người Chăm, đồng bào thiểu số khác, người nông dân, người nghèo). Từ trước đến nay, chỉ có dân thua chứ chính quyền không thua bao giờ. Mọi việc sau vài tháng là chìm xuống. Những người dân mất đất ấy đi đâu, sinh sống ra sao, ko mấy ai biết,ko mấy ai quan tâm.
Vụ Đồng Tâm,theo nguồn tin không chính thức, sẽ có gần 20 án tử hình để đổi lại việc 3 công an của họ bị chết. Vì nguồn tin không chính thức, nên tôi thực sự đợi sự chính thức từ chính quyền . Nếu đây là thông tin chính xác thì lịch sử Việt Nam đang sang trang, một trang vô cùng đau thương đẫm máu của nhân dân.
Nếu vụ Đồng Tâm, chính quyền quyết tâm thực hiện hành vi trả thù dân đến cùng bất chấp đạo lý, bất chấp các cam kết về nhân quyền đã ký trong công ước Liên Hiệp Quốc, các cam kết về quy trình bắt giữ và xét xử theo luật pháp quốc tế đã ký, thì chính quyền Nguyễn Phú Trọng chính thức xuống ngang hàng với chính quyền Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên và chính quyền Taliban ở Afghanistan.
Điều đó có nghĩa là, hộ chiếu CHXH Việt Nam sẽ chỉ đi loanh quanh được với 25 nước đồng bọn có chính quyền tồi tệ nhất thế giới. Các nước phương Tây sẽ lập danh sách cấm đặt chân đến và phong toả tiền của các lãnh đạo Việt Nam tham nhũng và khát máu.
Nhưng cuối cùng, người thiệt hại nặng nề lại vẫn là nhân dân Việt Nam. Nếu chúng ta ngồi yên nhìn máu dân Đồng Tâm tiếp tục chảy , câm lặng trước những bất công đang diễn ra, chúng ta đang cùng nhau tạo ra nghịch cảnh oan nghiệt cho dân tộc này.Con cháu chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo. Chính quyền sẽ không dừng lại vì tội ác của họ không bị trừng phạt, và họ không vấp phải bất cứ 1 sự kháng cự nào.
Những ngày này, những người Việt có lương tri đều đau đớn bất lực nhìn đồng bào bị oan. Chúng tôi đang nỗ lực vận động quốc tế để đảm bảo việc xét xử được diễn ra công bằng. Nhưng:
#SẼ KHÔNG CÓ PHÉP MÀU NÀO XẢY RA VỚI CHÚNG TA CẢ , NẾU CHÚNG TA KHÔNG CÙNG NHAU TẠO RA SỰ THAY ĐỔI CHO DÂN TỘC MÌNH!#
#SAVE ĐỒNG TÂM#