vuitoichat
08-26-2020, 16:18
Ông Tony Phạm, một người gốc Việt tị nạn cộng sản, đến Mỹ cùng với gia đ́nh sau khi Sài G̣n lọt vào tay cộng sản năm 1975, là luật sư trưởng của Sở Cảnh Sát Di Trú (ICE), đă được chọn để thay thế ông Matthew Albence trong nhiệm vụ điều hành cơ quan Cảnh Sát Di Trú (ICE) trực thuộc Bộ Nội An.
Theo bản tin của CBS News, bản thông cáo do cơ quan này đưa ra hôm Thứ Ba nói rằng “Là một nhân vật lănh đạo lâu năm tại Bộ Nội An, ông Tony sẽ bảo đảm rằng cơ quan ICE tiếp tục nỗ lực bảo vệ biên giới của chúng ta để ngăn chặn thành phần tội phạm và di dân bất hợp pháp.”
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1643015&stc=1&d=1598458668
Ông Tony Phạm, người vừa được cử giữ chức quyền giám đốc ICE. (H́nh: CNN)
Ông Tony Phạm sẽ rời khỏi vị trí hiện nay là trưởng cố vấn pháp lư Cảnh Sát Di Trú và trở thành giám đốc cơ quan này, cùng chức vụ như ông Albence, người thông báo từ chức vào cuối tháng qua.
Sau khi được chọn để chỉ huy ICE vào năm 2019, ở thời điểm số người vượt biên giới bất hợp pháp tăng vọt, đa số là các gia đ́nh với trẻ nhỏ đến từ vùng Trung Mỹ, ông Albence không hề được đề cử để được Thượng Viện xem xét chuẩn thuận trong chức vụ giám đốc chính thức.
Ông Tony, một người gốc Việt tị nạn cộng sản, đến Mỹ cùng với gia đ́nh sau khi Sài G̣n lọt vào tay cộng sản năm 1975, sẽ chỉ huy một cơ quan đang là tâm điểm của các cuộc tranh căi vô cùng gay gắt về vấn đề di trú.
Trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng Thống Donald Trump cho ICE quyền bắt giữ và trục xuất bất cứ di dân nào không có giấy tờ hợp lệ, hủy bỏ chính sách thời Tổng Thống Obama, theo đó giới hạn thành phần có thể bị bắt giữ và đưa ra ưu tiên nhắm vào những kẻ bị kết tội h́nh sự.
Tuy nay đă giảm bớt mức độ bắt giữ người di dân bất hợp pháp và tạm thả bớt những người bị giam giữ v́ đại dịch COVID-19, ICE tiếp tục là lực lượng chính trong nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp.
Bản tiểu sử của ông Tony Phạm nói rằng ông sinh ra ở Sài G̣n và đến Mỹ cùng gia đ́nh năm 1975, trở thành công dân Mỹ năm 1985.
Sau khi tốt nghiệp trường Luật, ông là công tố viên tại tiểu bang Virginia trong tám năm trước khi là luật sư cố vấn pháp lư cho các cơ quan chính quyền tiểu bang ở Richmond. Trước khi vào ICE dưới thời Tổng Thống Trump, ông là giám đốc trung tâm cải huấn Virginia Peninsula Regional.
Cũng giống như tất cả các giới chức cao cấp khác trong Bộ Nội An, ông Tony Phạm sẽ phục vụ với tính cách tạm thời, trong khi chờ đợi được đề cử và được Thượng Viện chuẩn thuận.
Bộ Trưởng Nội An, ông Chad Wolf; Thứ Trưởng Nội An, ông Ken Cuccinelli, cùng giám đốc Sở Quốc Tịch và Di Trú (USCIS) và giám đốc Sở Quan Thuế và Biên Pḥng (CBP) đều hiện phục vụ với tính cách tạm thời. (V.Giang)
Theo bản tin của CBS News, bản thông cáo do cơ quan này đưa ra hôm Thứ Ba nói rằng “Là một nhân vật lănh đạo lâu năm tại Bộ Nội An, ông Tony sẽ bảo đảm rằng cơ quan ICE tiếp tục nỗ lực bảo vệ biên giới của chúng ta để ngăn chặn thành phần tội phạm và di dân bất hợp pháp.”
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1643015&stc=1&d=1598458668
Ông Tony Phạm, người vừa được cử giữ chức quyền giám đốc ICE. (H́nh: CNN)
Ông Tony Phạm sẽ rời khỏi vị trí hiện nay là trưởng cố vấn pháp lư Cảnh Sát Di Trú và trở thành giám đốc cơ quan này, cùng chức vụ như ông Albence, người thông báo từ chức vào cuối tháng qua.
Sau khi được chọn để chỉ huy ICE vào năm 2019, ở thời điểm số người vượt biên giới bất hợp pháp tăng vọt, đa số là các gia đ́nh với trẻ nhỏ đến từ vùng Trung Mỹ, ông Albence không hề được đề cử để được Thượng Viện xem xét chuẩn thuận trong chức vụ giám đốc chính thức.
Ông Tony, một người gốc Việt tị nạn cộng sản, đến Mỹ cùng với gia đ́nh sau khi Sài G̣n lọt vào tay cộng sản năm 1975, sẽ chỉ huy một cơ quan đang là tâm điểm của các cuộc tranh căi vô cùng gay gắt về vấn đề di trú.
Trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng Thống Donald Trump cho ICE quyền bắt giữ và trục xuất bất cứ di dân nào không có giấy tờ hợp lệ, hủy bỏ chính sách thời Tổng Thống Obama, theo đó giới hạn thành phần có thể bị bắt giữ và đưa ra ưu tiên nhắm vào những kẻ bị kết tội h́nh sự.
Tuy nay đă giảm bớt mức độ bắt giữ người di dân bất hợp pháp và tạm thả bớt những người bị giam giữ v́ đại dịch COVID-19, ICE tiếp tục là lực lượng chính trong nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp.
Bản tiểu sử của ông Tony Phạm nói rằng ông sinh ra ở Sài G̣n và đến Mỹ cùng gia đ́nh năm 1975, trở thành công dân Mỹ năm 1985.
Sau khi tốt nghiệp trường Luật, ông là công tố viên tại tiểu bang Virginia trong tám năm trước khi là luật sư cố vấn pháp lư cho các cơ quan chính quyền tiểu bang ở Richmond. Trước khi vào ICE dưới thời Tổng Thống Trump, ông là giám đốc trung tâm cải huấn Virginia Peninsula Regional.
Cũng giống như tất cả các giới chức cao cấp khác trong Bộ Nội An, ông Tony Phạm sẽ phục vụ với tính cách tạm thời, trong khi chờ đợi được đề cử và được Thượng Viện chuẩn thuận.
Bộ Trưởng Nội An, ông Chad Wolf; Thứ Trưởng Nội An, ông Ken Cuccinelli, cùng giám đốc Sở Quốc Tịch và Di Trú (USCIS) và giám đốc Sở Quan Thuế và Biên Pḥng (CBP) đều hiện phục vụ với tính cách tạm thời. (V.Giang)