troopy
10-07-2020, 14:12
Suốt 80 năm, cụ bà Bea Lumpkin ở thành phố Chicago không bỏ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nào. Năm nay, ở tuổi 102, bà tuyên bố ngay cả thế chiến c̣n không ngăn được bà đi bầu th́ đại dịch COVID-19 chẳng là ǵ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1666806&stc=1&d=1602079904
Cụ bà 102 tuổi Bea Lumpkin ở Chicago mặc đồ bảo hộ chống dịch COVID-19 tự tay bỏ phiếu bầu tổng thống vào thùng thư - Ảnh: Instagram
"Đó là lư do tại sao tôi để đám cháu chụp ḿnh ăn mặc như vầy đi bỏ phiếu", bà Lumpkin móm mém nói với Đài ABC News, Mỹ. Tấm ảnh chụp bà mặc đồ bảo hộ kín mít tự tay bỏ bao thư có phiếu bầu vào thùng thư khiến nhiều người thích thú.
"Nếu già cỡ tôi mà c̣n dám đối mặt với đại dịch và đi bầu được th́ những người khác không nên viện cớ này kia để ở nhà - cựu giáo viên 102 tuổi kêu gọi cử tri Mỹ đi bầu tổng thống - Tôi tin chúng ta sẽ làm được".
Bà Bea Lumpkin, người bỏ lá phiếu đầu tiên của ḿnh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1940, tuyên bố sẽ không để đại dịch toàn cầu ngăn cản chuỗi đi bầu hoàn hảo của bà. Người phụ nữ trăm tuổi này đă bỏ phiếu cho tất cả cuộc bầu cử tổng thống trong 80 năm qua.
"Nếu anh chị chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đi bầu nhưng lo lắng cho con cái của ḿnh sẽ ra sao, tôi thấy anh chị nên nhấc mông lên và đi bầu trong năm nay". Dù tuổi đă cao, bà vẫn nắm bắt thông tin khá tốt và bày tỏ mong muốn sẽ có một thế hệ cử tri mới, dùng lá phiếu của ḿnh đưa nước Mỹ tiến lên.
Do đại dịch COVID-19, ít nhất 10 bang đă tự động gởi phiếu bầu tới tất cả cử tri mà không cần yêu cầu họ đăng kư hay nêu lư do vắng mặt. Gần 30 bang khác cũng nới lỏng quy định, cho phép cử tri viện dẫn đại dịch làm lư do bỏ phiếu vắng mặt.
Tỉ lệ cử tri đi bầu do vậy được dự báo tăng kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo Hăng tin Reuters, tính đến ngày 6-10 đă có hơn 4 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm, gấp 50 lần so với cùng giai đoạn 2016.
Con số này chưa tính số phiếu bầu qua thư và hiện chỉ mới có 31 tiểu bang ở Mỹ tiến hành bỏ phiếu trực tiếp sớm.
Theo Ủy ban hỗ trợ bầu cử Mỹ, một cơ quan liên bang, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp đă giảm dần đều trong những năm bầu cử gần đây, trái ngược với số người bỏ phiếu qua bưu điện.
Một cuộc thăm ḍ ư kiến trên toàn nước Mỹ của Reuters/Ipsos thực hiện vào tuần trước cho thấy 5% đảng viên Đảng Dân chủ xác nhận đă bỏ phiếu so với 2% đảng viên Cộng ḥa. Khoảng 58% đảng viên Dân chủ dự định bỏ phiếu sớm so với 40% đảng viên Đảng Cộng ḥa.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1666806&stc=1&d=1602079904
Cụ bà 102 tuổi Bea Lumpkin ở Chicago mặc đồ bảo hộ chống dịch COVID-19 tự tay bỏ phiếu bầu tổng thống vào thùng thư - Ảnh: Instagram
"Đó là lư do tại sao tôi để đám cháu chụp ḿnh ăn mặc như vầy đi bỏ phiếu", bà Lumpkin móm mém nói với Đài ABC News, Mỹ. Tấm ảnh chụp bà mặc đồ bảo hộ kín mít tự tay bỏ bao thư có phiếu bầu vào thùng thư khiến nhiều người thích thú.
"Nếu già cỡ tôi mà c̣n dám đối mặt với đại dịch và đi bầu được th́ những người khác không nên viện cớ này kia để ở nhà - cựu giáo viên 102 tuổi kêu gọi cử tri Mỹ đi bầu tổng thống - Tôi tin chúng ta sẽ làm được".
Bà Bea Lumpkin, người bỏ lá phiếu đầu tiên của ḿnh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1940, tuyên bố sẽ không để đại dịch toàn cầu ngăn cản chuỗi đi bầu hoàn hảo của bà. Người phụ nữ trăm tuổi này đă bỏ phiếu cho tất cả cuộc bầu cử tổng thống trong 80 năm qua.
"Nếu anh chị chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đi bầu nhưng lo lắng cho con cái của ḿnh sẽ ra sao, tôi thấy anh chị nên nhấc mông lên và đi bầu trong năm nay". Dù tuổi đă cao, bà vẫn nắm bắt thông tin khá tốt và bày tỏ mong muốn sẽ có một thế hệ cử tri mới, dùng lá phiếu của ḿnh đưa nước Mỹ tiến lên.
Do đại dịch COVID-19, ít nhất 10 bang đă tự động gởi phiếu bầu tới tất cả cử tri mà không cần yêu cầu họ đăng kư hay nêu lư do vắng mặt. Gần 30 bang khác cũng nới lỏng quy định, cho phép cử tri viện dẫn đại dịch làm lư do bỏ phiếu vắng mặt.
Tỉ lệ cử tri đi bầu do vậy được dự báo tăng kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Theo Hăng tin Reuters, tính đến ngày 6-10 đă có hơn 4 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm, gấp 50 lần so với cùng giai đoạn 2016.
Con số này chưa tính số phiếu bầu qua thư và hiện chỉ mới có 31 tiểu bang ở Mỹ tiến hành bỏ phiếu trực tiếp sớm.
Theo Ủy ban hỗ trợ bầu cử Mỹ, một cơ quan liên bang, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp đă giảm dần đều trong những năm bầu cử gần đây, trái ngược với số người bỏ phiếu qua bưu điện.
Một cuộc thăm ḍ ư kiến trên toàn nước Mỹ của Reuters/Ipsos thực hiện vào tuần trước cho thấy 5% đảng viên Đảng Dân chủ xác nhận đă bỏ phiếu so với 2% đảng viên Cộng ḥa. Khoảng 58% đảng viên Dân chủ dự định bỏ phiếu sớm so với 40% đảng viên Đảng Cộng ḥa.
VietBF@sưu tập