troopy
01-06-2021, 01:35
Đây là lần thứ hai Iran đề nghị Cảnh sát H́nh sự Quốc tế (Interpol) ra lệnh bắt giữ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vụ tướng cấp cao Qassem Soleimani bị sát hại.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1720114&stc=1&d=1609896924
Tướng Qassem Soleimani (Ảnh: Reuters)
Hăng tin Aljazeera ngày 5/1 đưa tin, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili cho biết tại một cuộc họp báo hôm qua rằng, Iran đă đề nghị Interpol ra "lệnh truy nă đỏ" với 48 quan chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump, những người mà Tehran nghi ngờ có vai tṛ lớn trong vụ sát hại tướng đặc nhiệm của Vệ binh Quốc gia Iran Qassem Soleimani hồi tháng 1/2020.
"Đề nghị phát lệnh truy nă đỏ với 48 người liên quan đến vụ sát hại tướng Soleimani, bao gồm Tổng thống Mỹ, và các chỉ huy, quan chức ở Lầu Năm Góc cùng lực lượng Mỹ ở khu vực, đă được gửi lên Interpol", ông Esmaili nói.
Đây là lần thứ hai, Iran đề nghị Interpol phát lệnh truy nă ông Trump và hàng chục quan chức Mỹ. Tuy nhiên, đơn đề nghị hồi tháng 6/2020 đă bị Interpol từ chối với lư do quy tắc của Interpol không cho phép họ thực hiện "bất kỳ sự can thiệp hoặc hành động nào mang tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc".
Interpol hoạt động với vai tṛ như một cơ quan liên lạc giữa các tổ chức thực thi pháp luật ở các quốc gia thành viên, giúp họ hợp tác với nhau trong việc giải quyết các vụ án và bắt giữ các nghi phạm chạy trốn pháp luật. Interpol cố gắng duy tŕ sự trung lập về chính trị. Interpol không thể ép buộc bất kỳ quốc gia thành viên nào phải bắt giữ một cá nhân là đối tượng của "lệnh truy nă đỏ". Mỗi quốc gia thành viên phải tự quyết định giá trị pháp lư đối với lệnh truy nă đỏ trong biên giới của họ.
Tướng Soleimani là một trong những vị tướng quyền lực nhất của Iran và đă thiệt mạng trong một vụ không kích hôm 3/1/2020 của Mỹ bên ngoài sân bay ở thủ đô Baghdad của Iraq. Ông Trump thừa nhận đă trực tiếp ra chỉ thị sát hại tướng Soleimani. Washington nói rằng, quyết định hạ sát tướng Soleimani là bởi t́nh báo Mỹ có các nguồn tin cho thấy tướng Soleimani đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở nước ngoài.
Vụ không kích sát hại tướng Soleimani đă khiến quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng. Lo ngại nguy cơ Iran trả thù, một năm sau cái chết của tướng Soleimani, Mỹ đă nhanh chóng tăng cường lực lượng ở Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Nimitz. Ông Trump tuần trước lệnh cho quyền Bộ trưởng Quốc pḥng Christopher Miller rút tàu sân bay USS Nimitz về nước để giảm căng thẳng với Iran. Tuy nhiên, sau một cuộc họp ngày 3/1, ông Trump đảo ngược quyết định. Quyền Bộ trưởng Miller sau đó ra lệnh cho tàu Nimitz tiếp tục ở lại Trung Đông v́ "những lời đe dọa gần đây của lănh đạo Iran nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức chính phủ Mỹ khác".
Trong tuyên bố phát đi ngày 3/1, Lănh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei nhấn mạnh, những người sát hại tướng Soleimani sẽ phải đối mặt với "sự trả thù khốc liệt". Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng tuyên bố: "Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hậu quả gây ra".
*VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1720114&stc=1&d=1609896924
Tướng Qassem Soleimani (Ảnh: Reuters)
Hăng tin Aljazeera ngày 5/1 đưa tin, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili cho biết tại một cuộc họp báo hôm qua rằng, Iran đă đề nghị Interpol ra "lệnh truy nă đỏ" với 48 quan chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump, những người mà Tehran nghi ngờ có vai tṛ lớn trong vụ sát hại tướng đặc nhiệm của Vệ binh Quốc gia Iran Qassem Soleimani hồi tháng 1/2020.
"Đề nghị phát lệnh truy nă đỏ với 48 người liên quan đến vụ sát hại tướng Soleimani, bao gồm Tổng thống Mỹ, và các chỉ huy, quan chức ở Lầu Năm Góc cùng lực lượng Mỹ ở khu vực, đă được gửi lên Interpol", ông Esmaili nói.
Đây là lần thứ hai, Iran đề nghị Interpol phát lệnh truy nă ông Trump và hàng chục quan chức Mỹ. Tuy nhiên, đơn đề nghị hồi tháng 6/2020 đă bị Interpol từ chối với lư do quy tắc của Interpol không cho phép họ thực hiện "bất kỳ sự can thiệp hoặc hành động nào mang tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc".
Interpol hoạt động với vai tṛ như một cơ quan liên lạc giữa các tổ chức thực thi pháp luật ở các quốc gia thành viên, giúp họ hợp tác với nhau trong việc giải quyết các vụ án và bắt giữ các nghi phạm chạy trốn pháp luật. Interpol cố gắng duy tŕ sự trung lập về chính trị. Interpol không thể ép buộc bất kỳ quốc gia thành viên nào phải bắt giữ một cá nhân là đối tượng của "lệnh truy nă đỏ". Mỗi quốc gia thành viên phải tự quyết định giá trị pháp lư đối với lệnh truy nă đỏ trong biên giới của họ.
Tướng Soleimani là một trong những vị tướng quyền lực nhất của Iran và đă thiệt mạng trong một vụ không kích hôm 3/1/2020 của Mỹ bên ngoài sân bay ở thủ đô Baghdad của Iraq. Ông Trump thừa nhận đă trực tiếp ra chỉ thị sát hại tướng Soleimani. Washington nói rằng, quyết định hạ sát tướng Soleimani là bởi t́nh báo Mỹ có các nguồn tin cho thấy tướng Soleimani đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở nước ngoài.
Vụ không kích sát hại tướng Soleimani đă khiến quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng. Lo ngại nguy cơ Iran trả thù, một năm sau cái chết của tướng Soleimani, Mỹ đă nhanh chóng tăng cường lực lượng ở Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Nimitz. Ông Trump tuần trước lệnh cho quyền Bộ trưởng Quốc pḥng Christopher Miller rút tàu sân bay USS Nimitz về nước để giảm căng thẳng với Iran. Tuy nhiên, sau một cuộc họp ngày 3/1, ông Trump đảo ngược quyết định. Quyền Bộ trưởng Miller sau đó ra lệnh cho tàu Nimitz tiếp tục ở lại Trung Đông v́ "những lời đe dọa gần đây của lănh đạo Iran nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức chính phủ Mỹ khác".
Trong tuyên bố phát đi ngày 3/1, Lănh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei nhấn mạnh, những người sát hại tướng Soleimani sẽ phải đối mặt với "sự trả thù khốc liệt". Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng tuyên bố: "Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hậu quả gây ra".
*VietBF@sưu tập