Romano
01-21-2021, 08:04
Nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden, bà Emily Horne, ngày 20/1 (giờ địa phương) tuyên bố biện pháp cấm vận của Trung Quốc nhằm vào các quan chức chính quyền Trump là "vô ích và tiêu cực".
"Áp đặt các lệnh cấm vận này trong Ngày nhậm chức dường như là nỗ lực nhằm gây chia rẽ đảng phái [ở Mỹ]," bà Horne nêu trong thông cáo gửi Reuters.
"Những người Mỹ từ cả hai đảng cần lên án động thái vô ích và tiêu cực này. Tổng thống Biden trông đợi làm việc với các lănh đạo lưỡng đảng để đưa nước Mỹ vượt lên trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc."
Lệnh cấm vận được Bắc Kinh thông báo ít phút sau khi ông Joe Biden thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 và đang đọc diễn văn trước toàn dân Mỹ.Trong số 28 quan chức bị cấm vận có Ngoại trưởng măn nhiệm Mike Pompeo, Cố vấn an ninh quốc gia măn nhiệm Robert O’Brien, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft, cựu Cố vấn an ninh John Bolton... Động thái này được cho là nhằm thể hiện thái độ của Trung Quốc đối với chính quyền ông Trump.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc ông Pompeo cùng những người khác "lên kế hoạch, thúc đẩy và thực thi" những hành động can thiệp công việc nội bộ của nước này.
Ông Mike Pompeo đă ban hành hàng loạt biện pháp chống lại Trung Quốc trong những tuần cuối tại nhiệm, bao gồm cáo buộc nghiêm trọng về "tội ác" nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ, khiến Bắc Kinh giận dữ.
Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan đến vấn đề Tân Cương.
Trong khi đó, ứng viên Ngoại trưởng được Tổng thống Biden lựa chọn - ông Antony Blinken - ngày 19/1 cho biết ông đồng t́nh với đánh giá của ông Pompeo.
Ông nói trong phiên điều trần xác nhận tư cách ở Thượng viện rằng "không nghi ngờ ǵ" việc Trung Quốc tạo ra thách thức đáng kể nhất đối với Mỹ so với bất kỳ quốc gia nào khác.
Blinken tin rằng có nền tảng rất mạnh mẽ để xây dựng một chính sách được lưỡng đảng Mỹ ủng hộ nhằm đối đầu với Bắc Kinh.
"Áp đặt các lệnh cấm vận này trong Ngày nhậm chức dường như là nỗ lực nhằm gây chia rẽ đảng phái [ở Mỹ]," bà Horne nêu trong thông cáo gửi Reuters.
"Những người Mỹ từ cả hai đảng cần lên án động thái vô ích và tiêu cực này. Tổng thống Biden trông đợi làm việc với các lănh đạo lưỡng đảng để đưa nước Mỹ vượt lên trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc."
Lệnh cấm vận được Bắc Kinh thông báo ít phút sau khi ông Joe Biden thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 và đang đọc diễn văn trước toàn dân Mỹ.Trong số 28 quan chức bị cấm vận có Ngoại trưởng măn nhiệm Mike Pompeo, Cố vấn an ninh quốc gia măn nhiệm Robert O’Brien, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft, cựu Cố vấn an ninh John Bolton... Động thái này được cho là nhằm thể hiện thái độ của Trung Quốc đối với chính quyền ông Trump.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc ông Pompeo cùng những người khác "lên kế hoạch, thúc đẩy và thực thi" những hành động can thiệp công việc nội bộ của nước này.
Ông Mike Pompeo đă ban hành hàng loạt biện pháp chống lại Trung Quốc trong những tuần cuối tại nhiệm, bao gồm cáo buộc nghiêm trọng về "tội ác" nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ, khiến Bắc Kinh giận dữ.
Trung Quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan đến vấn đề Tân Cương.
Trong khi đó, ứng viên Ngoại trưởng được Tổng thống Biden lựa chọn - ông Antony Blinken - ngày 19/1 cho biết ông đồng t́nh với đánh giá của ông Pompeo.
Ông nói trong phiên điều trần xác nhận tư cách ở Thượng viện rằng "không nghi ngờ ǵ" việc Trung Quốc tạo ra thách thức đáng kể nhất đối với Mỹ so với bất kỳ quốc gia nào khác.
Blinken tin rằng có nền tảng rất mạnh mẽ để xây dựng một chính sách được lưỡng đảng Mỹ ủng hộ nhằm đối đầu với Bắc Kinh.