Log in

View Full Version : Nông dân lái 10.000 máy kéo rầm rập biểu t́nh


Cupcake01
02-01-2021, 13:14
Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi lần đầu lên tiếng về các cuộc biểu t́nh liên quan đến việc sửa đổi luật nông nghiệp kéo dài hàng tháng ở nước này.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1734539&stc=1&d=1612185148

Thủ tướng Narenda Modi cho biết Ấn Độ sẽ đẩy mạnh cải cách nông nghiệp sâu rộng, đồng thời ông cũng đưa ra lời chỉ trích đối với vụ bạo lực chết người vào tuần trước.

Ông Modi cho biết, những người biểu t́nh xông vào Pháo đài Đỏ ở New Delhi tuần trước đă "xúc phạm" đất nước và chính phủ của ông sẽ thúc đẩy cải cách nông nghiệp sâu rộng. Đây là nhận xét đầu tiên của ông về t́nh trạng nông dân kích động kéo dài nhiều tháng.

Ông Modi phát biểu trên sóng phát thanh hôm 31/1: "Đất nước rất đau buồn v́ sự xúc phạm đối với lá cờ tổ quốc vào ngày 26/1 ở New Delhi. Chính phủ cam kết hiện đại hóa nông nghiệp và cũng đang thực hiện được nhiều bước theo hướng đó."

Hàng chục ngh́n nông dân đă cắm trại ở ngoại ô thủ đô trong hơn hai tháng để phản đối luật nông nghiệp mới mà họ cho rằng luật này chỉ đem lại lợi ích cho nhưng doanh nghiệp lớn và ảnh hưởng tiêu cực tới những nông dân buôn bán nông sản quy mô nhỏ.

Một cuộc diễu hành bằng máy kéo vào Ngày Cộng ḥa hôm 26/1 đă trở thành bạo lực khi một số người biểu t́nh mất kiểm soát và đột nhập vào khu phức hợp Pháp đài Đỏ lịch sử ở thủ đô. New Delhi.

Những người biểu t́nh đă tràn vào pháo đài 400 năm tuổi được xếp hạng Di sản Thế giới.

Một người biểu t́nh đă chết và hàng trăm người, bao gồm cả cảnh sát đă bị thương trong cuộc đụng độ.

Các nhà lănh đạo nông dân cho biết họ không chịu trách nhiệm về cuộc biểu t́nh bạo lực này, rằng đó là do một số ít người trong cuộc diễu hành gây ra và họ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với chính phủ.

Ông Modi đề nghị với nhà lănh đạo đảng đối lập vào hôm 30/1 về việc giữ nguyên lệnh đóng băng luật cải cách nông nghiệp của nước này trong 18 tháng.

Nông nghiệp là kế sinh nhai một nửa lực lượng lao động của Ấn Độ. Nhưng ảnh hưởng về kinh tế của người nông dân tại đây đă giảm dần trong ba thập kỉ qua. Từng là lực lượng sản xuất 1/3 tổng sản phẩm quốc nội, nông dân Ấn Độ hiện chỉ đóng góp 15% trong nền kinh tế 2.9 ngh́n tỷ USD của đất nước.

Hơn một nửa số nông dân lâm vào cảnh nợ nần, 20.638 người tự sát trong năm 2018 và 2019, theo báo cáo chính thức.

Chuyên gia nông nghiệp Devinder Sharma cho biết, nông dân Ấn Độ không chỉ phản đối các cải cách mà c̣n "thách thức toàn bộ nền kinh tế của đất nước".

VietBF @ Sưu tầm