therealrtz
02-09-2021, 13:15
Ông Rawiri Waititi, nghị sĩ quốc hội kiêm đồng lănh đạo đảng Maori, bị loại khỏi phiên thảo luận quốc hội New Zealand v́ từ chối đeo cà vạt theo quy định.
“Vấn đề không phải là chiếc cà vạt, vấn đề là bản sắc văn hóa”, ông Waititi trả lời phỏng vấn khi rời phiên thảo luận của quốc hội New Zealand. Theo Guardian, nghị sĩ Waititi không đeo cà vạt để mặc trang phục truyền thống của tộc người Maori.
Trước đó, ông Waititi và Chủ tịch Hạ viện Trevor Mallard đă tranh luận gay gắt về quy định trang phục khi tham gia họp quốc hội. Ông Waititi kiên quyết mặc trang phục truyền thống, đeo ṿng cổ bằng đá màu xanh và gọi đây là “trang phục công sở của người Maori”.
Chủ tịch Hạ viện Mallard nói ông Waititi sẽ không được phát biểu nếu không đeo cà vạt. Khi không tuân thủ quy định này, nghị sĩ Waititi đă bị đưa ra khỏi phiên họp.
Ông Waititi từng miêu tả chiếc cà vạt giống như "dây tḥng lọng đậm chất thuộc địa". Năm ngoái, ông cũng bị loại ra khỏi phiên họp quốc hội v́ lư do tương tự.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1738411&stc=1&d=1612876511
Ông Rawiri Waititi, nghị sĩ quốc hội người Maori. Ảnh: Getty.
Dư luận New Zealand đang ngày càng kêu gọi nới lỏng quy định trang phục cho các nghị sĩ. Cụ thể, thành viên quốc hội nên được phép mặc trang phục bản địa chính thức trong khi nam giới được bỏ cà vạt.
Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mallard cho biết ông đă lắng nghe nhiều luồng ư kiến và đứng về số đông. “Phần lớn thành viên quốc hội phản đối việc thay đổi quy định trang phục trong pḥng tranh luận”, ông Mallard tuyên bố.
“Sau khi xem xét những quan điểm này, tôi quyết định rằng không có sự thay đổi nào đối với các quy định hiện hành. Trang phục công sở, bao gồm áo khoác và cà vạt cho nam giới, vẫn là tiêu chuẩn trang phục bắt buộc”, ông Mallard kết luận.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết cá nhân bà không phản đối việc không đeo cà vạt tại quốc hội. Song bà khẳng định có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần được mang ra tranh luận, như cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.
“Tôi không nghĩ người New Zealand quan tâm đến những chiếc cà vạt,” bà Ardern nói.
Quốc hội New Zealand đang có cơ cấu thành viên đa dạng nhất từ trước đến nay, gồm 48% nghị sĩ là phụ nữ, 11% thành viên thuộc giới LGBT, 21% người Maori và 7% người New Zealand gốc Á.
VietBF @ Sưu tầm
“Vấn đề không phải là chiếc cà vạt, vấn đề là bản sắc văn hóa”, ông Waititi trả lời phỏng vấn khi rời phiên thảo luận của quốc hội New Zealand. Theo Guardian, nghị sĩ Waititi không đeo cà vạt để mặc trang phục truyền thống của tộc người Maori.
Trước đó, ông Waititi và Chủ tịch Hạ viện Trevor Mallard đă tranh luận gay gắt về quy định trang phục khi tham gia họp quốc hội. Ông Waititi kiên quyết mặc trang phục truyền thống, đeo ṿng cổ bằng đá màu xanh và gọi đây là “trang phục công sở của người Maori”.
Chủ tịch Hạ viện Mallard nói ông Waititi sẽ không được phát biểu nếu không đeo cà vạt. Khi không tuân thủ quy định này, nghị sĩ Waititi đă bị đưa ra khỏi phiên họp.
Ông Waititi từng miêu tả chiếc cà vạt giống như "dây tḥng lọng đậm chất thuộc địa". Năm ngoái, ông cũng bị loại ra khỏi phiên họp quốc hội v́ lư do tương tự.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1738411&stc=1&d=1612876511
Ông Rawiri Waititi, nghị sĩ quốc hội người Maori. Ảnh: Getty.
Dư luận New Zealand đang ngày càng kêu gọi nới lỏng quy định trang phục cho các nghị sĩ. Cụ thể, thành viên quốc hội nên được phép mặc trang phục bản địa chính thức trong khi nam giới được bỏ cà vạt.
Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mallard cho biết ông đă lắng nghe nhiều luồng ư kiến và đứng về số đông. “Phần lớn thành viên quốc hội phản đối việc thay đổi quy định trang phục trong pḥng tranh luận”, ông Mallard tuyên bố.
“Sau khi xem xét những quan điểm này, tôi quyết định rằng không có sự thay đổi nào đối với các quy định hiện hành. Trang phục công sở, bao gồm áo khoác và cà vạt cho nam giới, vẫn là tiêu chuẩn trang phục bắt buộc”, ông Mallard kết luận.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết cá nhân bà không phản đối việc không đeo cà vạt tại quốc hội. Song bà khẳng định có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần được mang ra tranh luận, như cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.
“Tôi không nghĩ người New Zealand quan tâm đến những chiếc cà vạt,” bà Ardern nói.
Quốc hội New Zealand đang có cơ cấu thành viên đa dạng nhất từ trước đến nay, gồm 48% nghị sĩ là phụ nữ, 11% thành viên thuộc giới LGBT, 21% người Maori và 7% người New Zealand gốc Á.
VietBF @ Sưu tầm