florida80
02-10-2021, 21:28
2/10
Tin Hà Nội, Việt Nam – Trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai, 8 tháng 2, với lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội nên tự giải quyết riêng tranh chấp hàng hải giữa hai quốc gia, và tránh sự can thiệp của nước ngoài.
Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đã đối đầu trong thời gian dài do tranh chấp một số quần đảo trên biển Đông, và thậm chí đã trải qua 2 trận chiến ngắn vào năm 1974 vào 1988. Tuyên bố chủ quyền biển của 2 quốc gia này cũng trùng lắp với các quốc gia láng giềng khác gồm Malaysia, Philippines, Brunei, và Đài Loan.
https://i.imgur.com/j6Wkq6J.jpg
Trung Cộng từ lâu vẫn khẳng định rằng, các quốc gia trong khu vực nên tự giải quyết tranh chấp lãnh hải, và tránh sự xúi giục bởi thế lực nước ngoài, ám chỉ đến Hoa Kỳ. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai với lãnh đạo cộng sản Việt Nam, Chủ Tịch Tập nói Trung Cộng sẵn sàng đẩy nhanh việc tài trợ các dự án hạ tầng tại Việt Nam thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời phát triển hợp tác kinh tế xuyên biên giới, và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực y tế, thương mại điện tử, và văn hóa.
Ông Tập cũng nhắc đến điểm chung rằng cả Việt Nam và Trung Cộng đều được lãnh đạo bởi đảng Cộng Sản, và việc hai nước có mối quan hệ tốt là điều có lợi cho các mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Ông Tập thêm rằng sự thành công trong việc kiểm soát Covid-19, cùng nền kinh tế phục hồi, chính là bằng chứng cho thấy sự hiệu quả của hệ thống cầm quyền xã hội chủ nghĩa
Tin Hà Nội, Việt Nam – Trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai, 8 tháng 2, với lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội nên tự giải quyết riêng tranh chấp hàng hải giữa hai quốc gia, và tránh sự can thiệp của nước ngoài.
Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đã đối đầu trong thời gian dài do tranh chấp một số quần đảo trên biển Đông, và thậm chí đã trải qua 2 trận chiến ngắn vào năm 1974 vào 1988. Tuyên bố chủ quyền biển của 2 quốc gia này cũng trùng lắp với các quốc gia láng giềng khác gồm Malaysia, Philippines, Brunei, và Đài Loan.
https://i.imgur.com/j6Wkq6J.jpg
Trung Cộng từ lâu vẫn khẳng định rằng, các quốc gia trong khu vực nên tự giải quyết tranh chấp lãnh hải, và tránh sự xúi giục bởi thế lực nước ngoài, ám chỉ đến Hoa Kỳ. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Hai với lãnh đạo cộng sản Việt Nam, Chủ Tịch Tập nói Trung Cộng sẵn sàng đẩy nhanh việc tài trợ các dự án hạ tầng tại Việt Nam thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời phát triển hợp tác kinh tế xuyên biên giới, và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực y tế, thương mại điện tử, và văn hóa.
Ông Tập cũng nhắc đến điểm chung rằng cả Việt Nam và Trung Cộng đều được lãnh đạo bởi đảng Cộng Sản, và việc hai nước có mối quan hệ tốt là điều có lợi cho các mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Ông Tập thêm rằng sự thành công trong việc kiểm soát Covid-19, cùng nền kinh tế phục hồi, chính là bằng chứng cho thấy sự hiệu quả của hệ thống cầm quyền xã hội chủ nghĩa