troopy
02-22-2021, 08:16
Chính quyền Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với phán quyết của ṭa trọng tài thường trực bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2016.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1744851&stc=1&d=1613981752
Tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines chạm trán ở Biển Đông. (Ảnh: AFP)
"Các Cố vấn an ninh quốc gia hoan nghênh kỷ niệm 70 năm Hiệp ước pḥng thủ chung và thảo luận các cơ hội để củng cố liên minh Mỹ - Philippines", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết trong thông báo về cuộc điện đàm gần đây giữa Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Philippines Hermogenes Esperon.
Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Sullivan "tái khẳng định sự công nhận của chính quyền (Tổng thống Joe Biden) rằng phán quyết của Ṭa Trọng tài thường trực năm 2016, theo Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lư đối với tất cả các bên".
Trong phán quyết ngày 12/7/2016, Ṭa trọng tài thường trực tại La Hay (Hà Lan) đă bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông trong vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines.
Tuy nhiên, Trung Quốc cho đến nay vẫn ngang nhiên tuyên bố không công nhận phán quyết của ṭa. Thay vào đó, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm đẩy mạnh yêu sách phi lư ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tháng trước tuyên bố Washington phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cam kết sát cánh cùng các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này nhằm đối phó với sức ép từ Bắc Kinh.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell của Hải quân Mỹ ngày 17/2 đă thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong một động thái nhằm thách thức yêu sách của Trung Quốc.
Cuộc tuần tra của tàu USS Russell diễn ra không lâu sau cuộc diễn tập của hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông. Hồi đầu tháng 2, một tàu chiến của Mỹ cũng áp sát các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
*VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1744851&stc=1&d=1613981752
Tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines chạm trán ở Biển Đông. (Ảnh: AFP)
"Các Cố vấn an ninh quốc gia hoan nghênh kỷ niệm 70 năm Hiệp ước pḥng thủ chung và thảo luận các cơ hội để củng cố liên minh Mỹ - Philippines", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết trong thông báo về cuộc điện đàm gần đây giữa Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Philippines Hermogenes Esperon.
Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Sullivan "tái khẳng định sự công nhận của chính quyền (Tổng thống Joe Biden) rằng phán quyết của Ṭa Trọng tài thường trực năm 2016, theo Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc, là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lư đối với tất cả các bên".
Trong phán quyết ngày 12/7/2016, Ṭa trọng tài thường trực tại La Hay (Hà Lan) đă bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông trong vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines.
Tuy nhiên, Trung Quốc cho đến nay vẫn ngang nhiên tuyên bố không công nhận phán quyết của ṭa. Thay vào đó, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm đẩy mạnh yêu sách phi lư ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tháng trước tuyên bố Washington phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cam kết sát cánh cùng các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này nhằm đối phó với sức ép từ Bắc Kinh.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell của Hải quân Mỹ ngày 17/2 đă thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong một động thái nhằm thách thức yêu sách của Trung Quốc.
Cuộc tuần tra của tàu USS Russell diễn ra không lâu sau cuộc diễn tập của hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông. Hồi đầu tháng 2, một tàu chiến của Mỹ cũng áp sát các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
*VietBF@sưu tập