PDA

View Full Version : Lính đặc nhiệm Đức bị nhầm là khủng bố ở Mỹ


Cupcake01
02-22-2021, 14:16
Der Spiegel của Đức đưa tin, hai quân nhân thuộc một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr), những người đang tập trận ở Arizona (Mỹ), đă bị nhầm là khủng bố.

Quân đội Nga thở phào, siêu vũ khí sẽ sớm về tay: Moscow nhận được món quà lớn
Israel ngấm ngầm "đi đêm" với Nga về Syria: Mất tiền vẫn phải hết lời cảm ơn TT Putin!
Der Spiegel của Đức đưa tin, hai quân nhân thuộc một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr), những người đang tập trận ở Arizona (Mỹ), đă bị nhầm là khủng bố.

Theo đó, hai người nói trên đă đến thăm một bệnh viện địa phương để t́m hiểu xem bác sĩ có thể hỗ trợ binh lính Đức trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhiễm Covid-19 hay không.

Tuy nhiên, do những vị khách đến bệnh viện không xuất tŕnh được giấy tờ tùy thân theo yêu cầu của nhân viên y tế nên đă bị nhầm là khủng bố chuẩn bị tấn công bệnh viện. Nhân viên bệnh viện nhanh chóng báo cáo những vị khách đáng ngờ cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1744992&stc=1&d=1614003338

Ngay sau đó, FBI đă liên lạc với Đại sứ quán Đức ở Washington, nhưng tại đây do tính bí mật cao, họ không biết về các cuộc tập trận của lực lượng đặc biệt Đức ở Arizona. Chỉ sau nhiều cuộc điện đàm tới Berlin, t́nh h́nh mới được giải tỏa.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 25/1 rằng, ông đang t́m cách hồi sinh liên minh xuyên Đại Tây Dương với Đức, sau khi mối quan hệ này trở nên căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Mối quan hệ của ông Trump và bà Merkel bắt đầu căng thẳng và vẫn nguội lạnh trong suốt nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ. Sau cuộc gặp với ông Trump vào năm 2017, bà Merkel cho biết, Châu Âu không c̣n có thể hoàn toàn dựa vào các đồng minh và phải trở nên độc lập hơn.

Sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 2018, ông Trump kêu gọi các thành viên dành ít nhất 4% GDP của họ cho chi tiêu quân sự và đặc biệt nhắm vào bà Merkel - người mà ông cáo buộc đă trả Nga “hàng tỉ USD cho khí đốt và năng lượng” và không đáp ứng được cam kết chi ít nhất 2% GDP cho quốc pḥng.

Trong khi đó, Thủ tướng Merkel cũng có những đánh giá tích cực về cuộc bầu cử của ông Biden. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cảnh báo không phải mọi thứ sẽ suôn sẻ. “Sẽ có sự khác biệt về quan điểm với chính quyền Tổng thống Biden”, bà Merkel nói.

Ngoài ra, một vấn đề có thể sẽ tiếp tục gây tranh căi là dự án đường ống dẫn khí đốt Đức-Nga, đường ống Nord Stream 2 (Ḍng chảy phương Bắc 2) đưa khí đốt của Nga đến Đức dưới Biển Baltic. Dự án này vấp phải sự phản đối của lưỡng đảng ở Washington.

VietBF @ Sưu tầm