PDA

View Full Version : 7 thói quen khiến da xuất hiện nếp nhăn


sunshine1104
05-09-2021, 07:50
Tẩy trang mắt quá mạnh hay kéo da mắt khi kẻ eyeliner, chuốt mascara có thể tạo ra nếp nhăn, vết chân chim ở đuôi mắt.

Ngồi máy tính quá lâu

Ngồi máy tính quá lâu không chỉ khiến đau mỏi lưng, vai, gáy, gây béo bụng mà còn khiến làn da dễ xuất hiện nếp nhăn. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính gây ảnh hưởng xấu đến da. Chưa kể, nhiều người có thói quen nheo mắt khi nhìn màn hình, khiến nếp nhăn xuất hiện. Tư thế ngồi đúng là cách màn hình 45 - 60 cm tuỳ theo mức độ thoải mái khi nhìn, tránh phải nheo mắt, giữ cổ và lưng thẳng để hạn chế nếp nhăn ở cổ. Ngoài ra, nên đứng dậy sau mỗi 2 giờ làm việc để điều chỉnh tư thế, giải toả căng thẳng.

Không dùng kem chống nắng

Kem chống nắng là lớp màng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV - nguyên nhân hàng đầu gây lão hoá sớm. Tia UV gây hại cho da khi bạn ngồi gần cửa sổ trong nhà, văn phòng hay ôtô. Tia UVA và một phần tia UVB truyền qua tầng khí quyển. Riêng tia UVA với bước sóng dài nhất có thể xuyên qua thủy tinh, kể cả lớp hạ bì bên dưới da. Tia UVA duy trì cường độ quanh năm bất kể lúc nào tồn tại ánh sáng ban ngày. Vì vậy, bạn cần thoa kem chống nắng mỗi ngày, bất kể có ra ngoài hay không.

Dùng quá nhiều mỹ phẩm cùng lúc

Sử dụng mỹ phẩm là một trong những cách giúp nuôi dưỡng làn da, ngăn ngừa lão hoá nhưng nếu sử dụng không đúng cách, làn da sẽ ngày một xấu đi. Việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm có thể gây kích ứng, viêm da hoặc nổi mụn. Bạn nên chọn mỹ phẩm phù hợp với tính chất da và thiết kế quy trình chăm sóc với các bước thiết yếu như làm sạch, tẩy da chết, dưỡng ẩm và chống nắng.

Rửa mặt bằng xà phòng

Xà phòng chứa nhiều chất tẩy rửa, có thể khiến bạn có cảm giác da sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, xà phòng cũng lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da khô, dễ xuất hiện nếp nhăn. Tốt nhất, bạn nên chọn các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ để làm sạch da.

Tẩy trang mắt quá mạnh

Các loại kẻ mắt, masacara không thấm nước thường khó làm sạch nên nhiều người có thói quen lau, chà xát mạnh khi tẩy trang. Hành động này góp phần không nhỏ tạo nếp nhăn ở vùng mắt. Bạn nên chọn loại tẩy trang chuyên dụng, giúp làm sạch kỹ, đồng thời thao tác nhẹ nhàng để làm sạch mỹ phẩm. Nếu lớp eyeliner, mascara quá "cứng đầu", hãy đắp miếng bông có thấm dung dịch tẩy trang lên mắt vài phút để làm mềm lớp trang điểm rồi lau sạch.

Kéo da mắt lúc trang điểm

Vùng da mắt khá mỏng manh, dễ bị kích ứng. Tác động nhiều lực lên da mắt lúc thoa phấn, vẽ eyeliner gây ra nhiều tác hại như nếp nhăn, vết chân chim.

Nằm sấp khi ngủ

Nằm sấp là tư thế ngủ gây hại nghiêm trọng tới làn da. Áp lực giữa da mặt và gối sẽ gây hình thành nếp nhăn sâu. Nằm ngửa là cách tốt nhất giúp ngăn ngừa nếp nhăn trong lúc ngủ. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng vỏ gối bằng vải lụa, satin vì chúng ít ma sát với da mặt hơn vải cotton.