Cupcake01
08-10-2021, 07:15
Giờ đây, một nước Australia đầy nghị lực dường như sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chiến khốc liệt chống lại "con rồng giấy" Trung Hoa.
Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa Australia và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, chính quyền Thủ tướng Morrison đang chuẩn bị một cuộc tấn công khác nhằm vào Trung Quốc bằng cách đặt chân lên đấu trường "chính sách trừng phạt".
Theo hăng tin Reuters, Australia sẽ sớm ban hành đạo luật tương tự như đạo luật Magnitsky của Mỹ để trừng phạt "những đối tượng có các hành vi nghiêm trọng" gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế.
Trang tin TFI cho rằng, động thái này là nhằm vào Trung Quốc - đối thủ hàng đầu của Australia. Trước đó, Bắc Kinh đă áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào nền kinh tế của Australia sau khi Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc dịch COVID-19.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1844718&stc=1&d=1628579693
Ngoại trưởng Marise Payne cho biết, chính phủ Australia sẽ nhắm mục tiêu vào "những đối tượng có các hành vi nghiêm trọng" gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. (Ảnh: Reuters)
Hôm 5/8, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, các đối tượng nằm trong diện trừng phạt có thể bao gồm cá nhân hay thực thể "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng", phạm tội tham nhũng nghiêm trọng, tiến hành các hoạt động tấn công mạng độc hại, hay tham gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngoại trưởng Australia cho biết thêm rằng, Canberra sẽ có khả năng "áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu, cấm đi lại đối với các cá nhân và thực thể được xác định là có liên quan đến hành vi nghiêm trọng như trên, mà không cần phải thiết lập các chế độ cụ thể dựa trên quốc gia".
Trong khi đó, theo TFI, Trung Quốc đang được cho là mối đe dọa lớn nhất trong lĩnh vực an ninh mạng với hàng loạt cuộc tấn công được tiến hành mỗi ngày.
Hơn nữa, Bắc Kinh cũng thường xuyên bị cáo buộc phổ biến công nghệ hạt nhân cho Triều Tiên và một số quốc gia Tây Á. Do đó, trang tin này đánh giá, luật trừng phạt được Australia cải cách và sửa đổi một cách sắc sảo để nhắm vào các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc, mà không cần đề cập trực diện đến Bắc Kinh.
Hồi tháng 3, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đă tăng cường các biện pháp trừng phạt Trung Quốc do vấn đề Tân Cương, kích động Bắc Kinh có hành động trả đũa.
Australia và Trung Quốc đă đối đầu nhau kể từ khi t́nh h́nh dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng vào năm ngoái. Australia là quốc gia đầu tiên kêu gọi mở một cuộc điều tra do WHO đứng đầu về nguồn gốc của COVID. Để đáp trả, Bắc Kinh đă có hành động trả đũa gay gắt nhằm vào Canberra.
Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại với Australia đă cho thấy đó là việc vô cùng tốn kém với chính phủ Trung Quốc. Đó là chưa kể tới việc cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh đă tạo cơ hội cho Australia đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào nền kinh tế Trung Quốc.
Theo TFI, nh́n chung, các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh cho đến nay vẫn chưa đủ để khiến chính quyền ông Scott Morison phải nhún nhường trước một Trung Quốc thù địch. Giờ đây, một nước Australia đầy nghị lực dường như sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chiến khốc liệt chống lại "con rồng giấy" Trung hoa.
VietBF @ Sưu tầm
Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa Australia và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, chính quyền Thủ tướng Morrison đang chuẩn bị một cuộc tấn công khác nhằm vào Trung Quốc bằng cách đặt chân lên đấu trường "chính sách trừng phạt".
Theo hăng tin Reuters, Australia sẽ sớm ban hành đạo luật tương tự như đạo luật Magnitsky của Mỹ để trừng phạt "những đối tượng có các hành vi nghiêm trọng" gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế.
Trang tin TFI cho rằng, động thái này là nhằm vào Trung Quốc - đối thủ hàng đầu của Australia. Trước đó, Bắc Kinh đă áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào nền kinh tế của Australia sau khi Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc dịch COVID-19.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1844718&stc=1&d=1628579693
Ngoại trưởng Marise Payne cho biết, chính phủ Australia sẽ nhắm mục tiêu vào "những đối tượng có các hành vi nghiêm trọng" gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. (Ảnh: Reuters)
Hôm 5/8, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, các đối tượng nằm trong diện trừng phạt có thể bao gồm cá nhân hay thực thể "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng", phạm tội tham nhũng nghiêm trọng, tiến hành các hoạt động tấn công mạng độc hại, hay tham gia phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Ngoại trưởng Australia cho biết thêm rằng, Canberra sẽ có khả năng "áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu, cấm đi lại đối với các cá nhân và thực thể được xác định là có liên quan đến hành vi nghiêm trọng như trên, mà không cần phải thiết lập các chế độ cụ thể dựa trên quốc gia".
Trong khi đó, theo TFI, Trung Quốc đang được cho là mối đe dọa lớn nhất trong lĩnh vực an ninh mạng với hàng loạt cuộc tấn công được tiến hành mỗi ngày.
Hơn nữa, Bắc Kinh cũng thường xuyên bị cáo buộc phổ biến công nghệ hạt nhân cho Triều Tiên và một số quốc gia Tây Á. Do đó, trang tin này đánh giá, luật trừng phạt được Australia cải cách và sửa đổi một cách sắc sảo để nhắm vào các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc, mà không cần đề cập trực diện đến Bắc Kinh.
Hồi tháng 3, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đă tăng cường các biện pháp trừng phạt Trung Quốc do vấn đề Tân Cương, kích động Bắc Kinh có hành động trả đũa.
Australia và Trung Quốc đă đối đầu nhau kể từ khi t́nh h́nh dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng vào năm ngoái. Australia là quốc gia đầu tiên kêu gọi mở một cuộc điều tra do WHO đứng đầu về nguồn gốc của COVID. Để đáp trả, Bắc Kinh đă có hành động trả đũa gay gắt nhằm vào Canberra.
Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại với Australia đă cho thấy đó là việc vô cùng tốn kém với chính phủ Trung Quốc. Đó là chưa kể tới việc cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh đă tạo cơ hội cho Australia đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào nền kinh tế Trung Quốc.
Theo TFI, nh́n chung, các biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh cho đến nay vẫn chưa đủ để khiến chính quyền ông Scott Morison phải nhún nhường trước một Trung Quốc thù địch. Giờ đây, một nước Australia đầy nghị lực dường như sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chiến khốc liệt chống lại "con rồng giấy" Trung hoa.
VietBF @ Sưu tầm