Log in

View Full Version : “Thách thức Trung Quốc” của nước Đức thời hậu “Angela Merkel”: Sự thật hay chỉ là mối lo viển vông?


therealrtz
09-06-2021, 03:01
Giới chuyên gia cho rằng, nước Đức đang đối mặt với một thách thức đáng lo ngại thời “hậu Angela Merkel” - đó là ảnh hưởng của Trung Quốc.

Một khi bà Angela Merkel rời nhiệm sở sau cuộc bầu cử vào tháng 9 này, Đức có thể chứng kiến sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của họ là Trung Quốc, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông).

Các chính trị gia đang biết rất rơ thách thức Trung Quốc mà họ đang đối mặt và xem đó là một vấn đề quan trọng, nhưng xem ra cử tri lại dường như không quan tâm.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1863289&stc=1&d=1630897235

Vấn đề Trung Quốc bị phớt lờ trong suốt chiến dịch tranh cử

Đó là một buổi chiều mưa phùn vào cuối tháng 8. Một nhóm những người hoạt động chính trị đang tung những viên xúc xắc khổng lồ trên bàn cờ chính trị ngay gần Koenig-Heinrich-Platz, quảng trường chính ở thành phố Duisburg của Đức.

Mỗi ứng viên đều hy vọng sẽ được bầu trở thành đại diện của thành phố công nghiệp cũ Bundestag nằm ở phía bắc nước Đức này tại Quốc hội. Khi tṛ chơi mở ra, các ứng viên sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi về giáo dục, nhà ở, việc làm, dân chủ, kinh doanh, các vấn đề xă hội, công đoàn, môi trường...

Đáng chú ư là, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chính sách đối ngoại lại không được nêu ra trong bàn cờ này cho dù trong suốt nhiều ngày qua, vấn đề Afghanistan luôn được đăng trên trang nhất của mọi tờ báo lớn của Đức. Chủ đề về Trung Quốc hoàn toàn không xuất hiện.

Trong nhiều tháng qua, nếu không muốn nói là nhiều năm, các nhà quan sát địa chính trị đă coi cuộc bầu cử vào tháng 9 này là một bước ngoặt trong quan hệ Đức-Trung. Thủ tướng Angela Merkel đă quyết định sẽ không tái tranh cử và chính sách về Trung Quốc của bà - “thay đổi thông qua thương mại”- sẽ khó tồn tại.

Tại Berlin, người ta lo lắng về việc làm thế nào để đối phó với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán về các vấn đề như nhân quyền, đồng thời duy tŕ mối quan hệ thương mại bền chặt đă tạo sức mạnh cho cả hai nền kinh tế trong nhiều thập kỷ.

Nhưng 3 tuần sau cuộc bầu cử, vấn đề Trung Quốc bị phớt lờ trong suốt chiến dịch tranh cử và “nhường” vị thế thống trị cho các chủ đề như Covid-19, phục hồi kinh tế, lũ lụt thảm khốc và bây giờ là Afghanistan.

Trung Quốc cũng hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc tranh luận trên truyền h́nh đầu tiên vào hôm 30/8 giữa 3 ứng cử viên hàng đầu: Armin Laschet của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xă hội (SPD) và Annalena Baerbock của đảng Xanh.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1863290&stc=1&d=1630897235
Các ứng cử viên đại diện cho Duisburg tại Quốc hội chơi tṛ xúc xắc trên bàn cờ lớn, nơi họ trả lời các câu hỏi của cử tri về một loạt vấn đề, vào ngày 26/8. Ảnh: SCMP

V́ sao như vậy?

Theo các cuộc khảo sát và các cuộc nói chuyện với các chính trị gia, mặc dù các cử tri quan tâm đến Trung Quốc, nhưng đối với hầu hết người Đức b́nh thường khác, nó không nằm trong danh sách ưu tiên. Trên thực tế, ngoại trừ vấn đề Afghanistan, rất ít cử tri đặt câu hỏi về các vấn đề chính sách đối ngoại.

“Những câu hỏi về Trung Quốc hay Nga chỉ đóng một vai tṛ rất nhỏ trong chiến dịch tranh cử của tôi ở Duisburg. Câu hỏi về những vấn đề này rất hiếm. Nhưng bản thân tôi đă tự giải quyết những vấn đề này hết lần này đến lần khác chẳng hạn như trong những bài báo trên các phương tiện truyền thông Đức”, Lamya Kaddor, một ứng cử viên của đảng Xanh tại khu vực bầu cử phía bắc của thành phố, cho biết. “Nhiều người không nhận thức được tầm quan trọng của chính sách đối ngoại và tác động cụ thể của nó đối với cuộc sống của họ”.

Trong một cuộc thăm ḍ trên toàn quốc với hơn 2.000 cử tri do INSA thực hiện vào tháng 8, “chính trị thế giới” được xếp hạng là ít quan trọng nhất trong số 12 vấn đề được khảo sát. 3 yếu tố hàng đầu là sức khỏe, an sinh xă hội và môi trường.

Ngược lại, các cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố vào tháng 6 cho thấy, 71% người Đức “không có thiện cảm” về Trung Quốc.

Các chính trị gia nói rằng, họ nỗ lực thu hút các cử tri về chính sách đối ngoại trên con đường tranh cử, nhưng các nhà phân tích nói rằng họ rất hiếm khi thử nghiệm nguy hiểm như vậy. “Chúng ta phải nói nhiều hơn về Trung Quốc v́ nó chắc chắn tác động đến tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Các chính trị gia hiểu rằng chúng ta không thể tiếp tục bỏ qua các vấn đề Trung Quốc trong chính trị, nhưng tôi nghĩ rằng họ đă thất bại trong việc truyền đạt điều này cho người dân Đức”, Julia Ganter, biên tập viên của chương tŕnh cuộc khảo sát thường niên chính sách đối ngoại Berlin Pulse cho biết.

“Tôi nghĩ rằng chính phủ tiếp theo của Đức, nếu muốn cứng rắn hơn với Trung Quốc, họ cần giải thích lư do tại sao họ coi Trung Quốc là một thách thức lớn”, bà nói thêm.

Nhưng thực tế, sự hiện diện của Trung Quốc đang rơ ràng hơn

Ở Duisburg, sự hiện diện của Trung Quốc rơ ràng hơn hầu hết các thành phố ở Châu Âu. Bởi đây là điểm cuối của Sáng kiến Vành đai- Con đường của Bắc Kinh và là nơi có cảng nội địa lớn nhất thế giới. Mỗi ngày, có tới 80 chuyến tàu chở hàng vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Duisburg, trước khi chúng đi khắp châu Âu.

Các quan chức địa phương đă gọi đó là "Cửa ngơ vào châu Âu của Trung Quốc", hay "Thành phố Trung Hoa" của Đức. Họ cũng nói về tham vọng thu hút thêm hàng trăm triệu USD đầu tư của Bắc Kinh trong nỗ lực đưa thị trấn vành đai rỉ sét này thoát khỏi t́nh trạng chậm chạp thời hậu công nghiệp, khi tỷ lệ thất nghiệp ở đây là 12,1%, cao gấp đôi tỷ lệ chung của cả nước.

Tomicki, một người đàn ông ngoài 40 tuổi làm việc tại trung tâm việc làm của thành phố, cho biết “Trung Quốc đang trỗi dậy” là một trong những mối quan tâm chính trị lớn của ông nhưng thừa nhận rằng hầu hết mọi người không quan tâm điều đó.

Bà Sarah Phillip của đảng SPD và là đại diện phía nam của Duisburg trong nghị viện bang North Rhine-Westphalia cho biết, bản thân đă từng nhận được câu hỏi: “Bà nghĩ sao nếu cảng của Duisburg sẽ được tư nhân hóa? Liệu Trung Quốc có mua nó không?”. Mặt khác, sau khi người dân được xem bộ phim về “Con đường tơ lụa mới”, một thành viên đảng SPD đă hỏi bà rằng, liệu Trung Quốc, với những ảnh hưởng lớn về kinh tế trong thành phố, có lan sang chính trị hay không.

"Cả hai ví dụ cho thấy có một sự lo lắng nhất định về ảnh hưởng của Trung Quốc mặt chính trị và kinh tế ở Đức”, bà Sarah Phillip nói.

Thành viên bảo thủ của đảng CDU Juergen Hardt và là người phát ngôn tại Quốc hội của đảng này về các vấn đề đối ngoại cũng cho rằng: “Những ǵ chúng tôi đă thấy trong 5-7 năm qua là Trung Quốc hung hăng và quyết đoán hơn trong các vấn đề thương mại và cả những câu hỏi về chính trị quốc tế và ảnh hưởng quốc tế của nước này. Ai cũng thấy Trung Quốc muốn đóng một vai tṛ quan trọng hơn trong trật tự quốc tế trong tương lai”.

VietBF @ Sưu tầm