florida80
12-21-2021, 23:32
12/21
Theo Văn Pḥng Biện Lư Liên Bang tại Quận Nam New York, bị cáo Robert Lemke, 36 tuổi, cư dân tại Bay Point thuộc khu vực Vịnh San Francisco, vào hôm thứ Hai, 20 tháng 12, bị kết án 3 năm tù với tội danh gửi tin nhắn đe dọa hàng chục người, bao gồm các chính trị gia, nhà báo và gia đ́nh của họ khi những người này tuyên bố cựu tổng thống Donald Trump thua cuộc bầu cử năm 2020.
Trong số các mục tiêu có ông Hakeem Jeffries, dân biểu thuộc đảng Dân Chủ. Người thân của ông Jeffries vào ngày 6 tháng Giêng nhận được một tin nhắn với nội dung đe dọa toàn bộ gia đ́nh vị dân biểu này sẽ gặp nguy hiểm, v́ những lời tuyên bố “sai sự thật” của ông.
Hai nhà báo của CNN cũng là nạn nhân trong vụ đe dọa. Các công tố viên cho biết, bị cáo Lemke đă gửi tin nhắn đe dọa tới khoảng 50 người từ tháng 11/2020 đến đầu tháng Giêng năm nay. Các công tố viên gọi đây là “một chiến dịch phối hợp kéo dài hơn hai tháng, nhằm gây khủng bố tinh thần và đe dọa hàng chục nhà báo, thành viên Quốc hội và gia đ́nh của họ sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020”.
Các tin nhắn đe dọa chứa thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ và trong một số trường hợp, bao gồm cả h́nh ảnh bên trong tư gia. Các tin nhắn này được gửi vào ngày 6 tháng Giêng, trùng với thời điểm cuộc bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol. Bị cáo Lemke nhận tội hồi tháng 10 và trong một lá thư gửi cho thẩm phán, ông cho biết ông rất xấu hổ về hành vi của ḿnh.
Theo Văn Pḥng Biện Lư Liên Bang tại Quận Nam New York, bị cáo Robert Lemke, 36 tuổi, cư dân tại Bay Point thuộc khu vực Vịnh San Francisco, vào hôm thứ Hai, 20 tháng 12, bị kết án 3 năm tù với tội danh gửi tin nhắn đe dọa hàng chục người, bao gồm các chính trị gia, nhà báo và gia đ́nh của họ khi những người này tuyên bố cựu tổng thống Donald Trump thua cuộc bầu cử năm 2020.
Trong số các mục tiêu có ông Hakeem Jeffries, dân biểu thuộc đảng Dân Chủ. Người thân của ông Jeffries vào ngày 6 tháng Giêng nhận được một tin nhắn với nội dung đe dọa toàn bộ gia đ́nh vị dân biểu này sẽ gặp nguy hiểm, v́ những lời tuyên bố “sai sự thật” của ông.
Hai nhà báo của CNN cũng là nạn nhân trong vụ đe dọa. Các công tố viên cho biết, bị cáo Lemke đă gửi tin nhắn đe dọa tới khoảng 50 người từ tháng 11/2020 đến đầu tháng Giêng năm nay. Các công tố viên gọi đây là “một chiến dịch phối hợp kéo dài hơn hai tháng, nhằm gây khủng bố tinh thần và đe dọa hàng chục nhà báo, thành viên Quốc hội và gia đ́nh của họ sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020”.
Các tin nhắn đe dọa chứa thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ và trong một số trường hợp, bao gồm cả h́nh ảnh bên trong tư gia. Các tin nhắn này được gửi vào ngày 6 tháng Giêng, trùng với thời điểm cuộc bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol. Bị cáo Lemke nhận tội hồi tháng 10 và trong một lá thư gửi cho thẩm phán, ông cho biết ông rất xấu hổ về hành vi của ḿnh.