florida80
12-28-2021, 22:36
12/28
Tính đến ngày 6 tháng 12, Cơ quan Quản trị Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã cung cấp 1.5 tỷ mỹ kim cho 226,000 người để trang trải chi phí tang lễ nếu người thân của họ qua đời vì COVID-19 sau ngày 20 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, theo NBC News, vẫn còn nhiều gia đình đủ điều kiện chưa nhận được khoản tiền này trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 tại Hoa Kỳ vượt con số 800,000.
Để đủ điều kiện nhận tiền, người ghi danh vào chương trình phải cung cấp giấy chứng tử cho những bệnh nhân qua đời sau ngày 16 tháng 5 năm 2020 ghi rõ rằng nguyên nhân cái chết là do COVID-19. Đối với các trường hợp tử vong xảy ra trong những tháng đầu của đại dịch – từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020 – giấy chứng tử phải được kèm theo lời khai có chữ ký của giám định viên y tế, nhân viên điều tra hoặc viên chức chứng xác định nguyên nhân tử vong là do COVID-19 hoặc COVID-19 đã góp phần gây tử vong.
Tuy nhiên, tỷ lệ người nhận được tiền từ FEMA để trang trải chi phí tang lễ dao động rất nhiều giữa các tiểu bang, với khoảng 40% ở North Carolina và Maryland và ít hơn 15% ở Idaho và Oregon.
Để giúp người dân biết về khoản tiền trợ cấp này, một số giám đốc nhà tang lễ đã phổ biến chương trình cho các gia đình bệnh nhân.
Theo, ông David Shipper, chủ nhân Sunset Funeral Home, Cremation Center & Cemetery ở Evansville, Indiana, nhân viên của ông sẽ ngồi lại với các gia đình, thu thập các giấy tờ cần thiết, liên hệ với FEMA qua điện thoại và hướng dẫn họ tiến trình nếu họ yêu cầu.
Tính đến ngày 6 tháng 12, Cơ quan Quản trị Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã cung cấp 1.5 tỷ mỹ kim cho 226,000 người để trang trải chi phí tang lễ nếu người thân của họ qua đời vì COVID-19 sau ngày 20 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, theo NBC News, vẫn còn nhiều gia đình đủ điều kiện chưa nhận được khoản tiền này trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 tại Hoa Kỳ vượt con số 800,000.
Để đủ điều kiện nhận tiền, người ghi danh vào chương trình phải cung cấp giấy chứng tử cho những bệnh nhân qua đời sau ngày 16 tháng 5 năm 2020 ghi rõ rằng nguyên nhân cái chết là do COVID-19. Đối với các trường hợp tử vong xảy ra trong những tháng đầu của đại dịch – từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020 – giấy chứng tử phải được kèm theo lời khai có chữ ký của giám định viên y tế, nhân viên điều tra hoặc viên chức chứng xác định nguyên nhân tử vong là do COVID-19 hoặc COVID-19 đã góp phần gây tử vong.
Tuy nhiên, tỷ lệ người nhận được tiền từ FEMA để trang trải chi phí tang lễ dao động rất nhiều giữa các tiểu bang, với khoảng 40% ở North Carolina và Maryland và ít hơn 15% ở Idaho và Oregon.
Để giúp người dân biết về khoản tiền trợ cấp này, một số giám đốc nhà tang lễ đã phổ biến chương trình cho các gia đình bệnh nhân.
Theo, ông David Shipper, chủ nhân Sunset Funeral Home, Cremation Center & Cemetery ở Evansville, Indiana, nhân viên của ông sẽ ngồi lại với các gia đình, thu thập các giấy tờ cần thiết, liên hệ với FEMA qua điện thoại và hướng dẫn họ tiến trình nếu họ yêu cầu.