miro1510
01-06-2022, 18:38
Taliban đă ra lệnh các chủ cửa hàng ở miền Tây Afghanistan bỏ phần đầu của ma nơ canh v́ cho rằng chúng là 'biểu tượng tội lỗi'.
Người đứng đầu Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Pḥng chống Tội ác tại tỉnh Herat Aziz Rahman hôm 5/1 cho biết bộ đă yêu cầu các chủ cửa hàng ở tỉnh này cắt bỏ phần đầu của ma nơ canh, AFP đưa tin.
Giới chức Taliban lo ngại người dân đang đề cao ma nơ canh như thần tượng, điều mà Hồi giáo coi là tội lỗi không thể tha thứ. Cụ thể, đạo Hồi cấm tôn thờ bất kỳ ai hoặc vật nào khác ngoài Allah - được coi là vị thánh duy nhất.
Đoạn clip quay cảnh những người đàn ông cắt đầu ma nơ canh tại cửa hàng ở tỉnh Herat sau đó đă được lan truyền trên mạng xă hội, thu hút sự chú ư của thế giới.
Một số chủ cửa hàng đă cố gắng che đầu ma nơ canh bằng khăn choàng hoặc túi, nhưng ông Aziz Rahman cho biết điều đó không được chấp nhận.
"Nếu họ chỉ che đầu hoặc giấu toàn bộ ma nơ canh, thiên thần của Allah sẽ không vào cửa hàng hoặc nhà của họ để ban phước cho họ", ông nói.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1971275&stc=1&d=1641494276
Loạt ma nơ canh trên đường phố ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters.
Bộ ban đầu yêu cầu các chủ cửa hàng dỡ bỏ toàn bộ ma nơ canh nhưng các chủ cửa hàng phản đối và cho biết điều này sẽ gây ra tổn thất tài chính đáng kể.
Một số chủ cửa hàng ở thành phố khoảng 600.000 dân đă bày tỏ sự phẫn nộ trước lệnh mới.
"Như bạn có thể thấy, chúng tôi đă cắt bỏ phần đầu", Basheer Ahmed, một người bán hàng may mặc, nói và nhấn mạnh mỗi ma nơ canh có giá khoảng 50 USD.
"Khi không có ma nơ canh, làm thế nào mà chúng tôi bán được sản phẩm của ḿnh?”, ông nói thêm.
Trong khi các tay súng Hồi giáo theo đường lối cứng rắn chưa ban hành bất cứ chính sách quốc gia nào về ma nơ canh, chính quyền địa phương nhiều nơi đang tự ban hành luật mới để hạn chế hành vi họ coi là vô đạo đức.
Kể từ khi trở lại nắm quyền, giới chức Taliban ngày càng áp đặt nhiều đạo lệnh khắc nghiệt. Phụ nữ Afghanistan bị tước đoạt các quyền tự do và giáo dục, như không được phép di chuyển xa nếu không có nam giới đi kèm.
Người đứng đầu Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Pḥng chống Tội ác tại tỉnh Herat Aziz Rahman hôm 5/1 cho biết bộ đă yêu cầu các chủ cửa hàng ở tỉnh này cắt bỏ phần đầu của ma nơ canh, AFP đưa tin.
Giới chức Taliban lo ngại người dân đang đề cao ma nơ canh như thần tượng, điều mà Hồi giáo coi là tội lỗi không thể tha thứ. Cụ thể, đạo Hồi cấm tôn thờ bất kỳ ai hoặc vật nào khác ngoài Allah - được coi là vị thánh duy nhất.
Đoạn clip quay cảnh những người đàn ông cắt đầu ma nơ canh tại cửa hàng ở tỉnh Herat sau đó đă được lan truyền trên mạng xă hội, thu hút sự chú ư của thế giới.
Một số chủ cửa hàng đă cố gắng che đầu ma nơ canh bằng khăn choàng hoặc túi, nhưng ông Aziz Rahman cho biết điều đó không được chấp nhận.
"Nếu họ chỉ che đầu hoặc giấu toàn bộ ma nơ canh, thiên thần của Allah sẽ không vào cửa hàng hoặc nhà của họ để ban phước cho họ", ông nói.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1971275&stc=1&d=1641494276
Loạt ma nơ canh trên đường phố ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters.
Bộ ban đầu yêu cầu các chủ cửa hàng dỡ bỏ toàn bộ ma nơ canh nhưng các chủ cửa hàng phản đối và cho biết điều này sẽ gây ra tổn thất tài chính đáng kể.
Một số chủ cửa hàng ở thành phố khoảng 600.000 dân đă bày tỏ sự phẫn nộ trước lệnh mới.
"Như bạn có thể thấy, chúng tôi đă cắt bỏ phần đầu", Basheer Ahmed, một người bán hàng may mặc, nói và nhấn mạnh mỗi ma nơ canh có giá khoảng 50 USD.
"Khi không có ma nơ canh, làm thế nào mà chúng tôi bán được sản phẩm của ḿnh?”, ông nói thêm.
Trong khi các tay súng Hồi giáo theo đường lối cứng rắn chưa ban hành bất cứ chính sách quốc gia nào về ma nơ canh, chính quyền địa phương nhiều nơi đang tự ban hành luật mới để hạn chế hành vi họ coi là vô đạo đức.
Kể từ khi trở lại nắm quyền, giới chức Taliban ngày càng áp đặt nhiều đạo lệnh khắc nghiệt. Phụ nữ Afghanistan bị tước đoạt các quyền tự do và giáo dục, như không được phép di chuyển xa nếu không có nam giới đi kèm.