PDA

View Full Version : Mảnh tên lửa hạng nặng Nga rơi không kiểm soát xuống Trái đất


TinNhanh247
01-06-2022, 19:03
Một mảnh tên lửa đẩy của Nga đang rơi không kiểm soát trong bầu khí quyển Trái đất, theo tuyên bố mới nhất của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1971390&stc=1&d=1641495770

Tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 của Nga.

Tên lửa đẩy hạng nặng Angara-A5 được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk, phía tây bắc của Nga vào ngày 27.12.2021. Đây là vụ phóng nhằm thử nghiệm tầng tên lửa mới, được gọi là Persei.

Theo kế hoạch, mảnh tên lửa sau khi hoàn tất thử nghiệm sẽ nằm lơ lửng trong quỹ đạo không gian tầm thấp, nhưng do trục trặc kỹ thuậtdẫn đến việc rơi trở lại bầu khí quyển.

“Nó lẽ ra phải nằm lại trong vùng không gian tầm thấp, ở đó trong hàng ngàn năm tới”, Jonathan McDowell, một nhà thiên văn học đến từ Trung tâm Vật lư Thiên văn Harvard & Smithsonian, nói trên CNN.

Hôm 5.1, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ -thông báo mảnh tên lửa Nga quay trở lại bầu khí quyển Trái đất lúc 14h08 giờ MST (tức 4h08, ngày 6.1, giờ Việt Nam) ở khu vực phía trên bầu trời nam Thái B́nh Dương.

Tuy nhiên, rất khó để xác định chính xác nơi mảnh tên lửa Nga sẽ rơi xuống. Người đứng đầu Văn pḥng Mảnh vỡ Không gian của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Holger Krag nói mảnh tên lửa Nga đang di chuyển với tốc độ 7,5 km/giây và vĩ độ tái nhập có thể trong khoảng giữa 63 độ bắc và phía nam của đường xích đạo.

Dù rất ít khả năng mảnh tên lửa rơi không kiểm soát xuống Trái đất gây thương vong hoặc hư hại trên mặt đất, nhưng "rủi ro là có và không thể phớt lờ", ông Krag nói.

Tháng 5.2021, NASA từng chỉ trích Trung Quốc v́ để mảnh tên lửa Trường Chinh 5B nặng 20 tấn rơi không kiểm soát. Ông Krag nói mảnh tên lửa Nga nhỏ hơn tên lửa Trung Quốc, nặng khoảng 4 tấn khi không có nhiên liệu. Dù trọng lượng nhẹ hơn nhưng mảnh tên lửa Nga đang mang theo 16 tấn nhiên liệu.

"Tổng khối lượng tương đương với mảnh tên lửa Trung Quốc, nhưng phần lớn có thể là chất lỏng và sẽ bốc cháy trong khí quyển, do đó rủi ro đối với mặt đất ít hơn”, chuyên gia McDowell nhận định.