florida80
02-05-2022, 21:25
2/5
Tin từ WASHINGTON, D.C. – Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm, 3 tháng 2, cho biết họ đang áp đặt các hạn chế về visa đối với một số người Belarus, trích dẫn cuộc đàn áp các lực sĩ ở ngoại quốc, bao gồm cả việc cố gắng cưỡng ép hồi hương một lực sĩ chạy nước rút tại Thế vận hội Tokyo.
Hăng tin Reuters cho hay bà Krystsina Tsimanouskaya từ chối lên chuyến bay về nước hồi năm ngoái khi bà bị loại khỏi Thế vận hội trái ư muốn, sau khi công khai phàn nàn về các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Bà đào thoát sang Ba Lan v́ lo sợ cho sự an toàn của cá nhân nếu bà trở lại Belarus. Tổng thống Alexander Lukashenko từng tuyên bố rằng bà đang bị “thao túng”.
Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định “Hoa Kỳ ủng hộ bà Tsimanouskaya cùng tất cả những người từng trải qua nỗ lực bịt miệng của chế độ này”. Hành động vào hôm thứ Năm, 3 tháng 2, liên quan đến “sự tham gia vào hoạt động chống bất đồng chính kiến nghiêm trọng bên ngoài lănh thổ quốc gia”, nhưng tuyên bố của Bộ Ngoại giao không nêu rơ những người đang bị các giới hạn visa mới nhắm đến.
Căng thẳng đang tăng cao giữa Nga và Hoa Kỳ về cuộc xâm lăng khả thi vào Ukraine, khi NATO xác định Nga đang điều động quân lực đông đảo sang nước láng giềng Belarus trong những ngày gần đây. Một máy bay Ryanair hồi tháng 5 năm ngoái cũng bị buộc phải hạ cánh tại thủ đô Minsk của Belarus khi các kiểm soát viên đưa ra báo động giả về một vụ đánh bom. Khi máy bay hạ cánh, nhà báo bất đồng chính kiến người Belarus trên máy bay bị bắt cùng bạn gái.
Tin từ WASHINGTON, D.C. – Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm, 3 tháng 2, cho biết họ đang áp đặt các hạn chế về visa đối với một số người Belarus, trích dẫn cuộc đàn áp các lực sĩ ở ngoại quốc, bao gồm cả việc cố gắng cưỡng ép hồi hương một lực sĩ chạy nước rút tại Thế vận hội Tokyo.
Hăng tin Reuters cho hay bà Krystsina Tsimanouskaya từ chối lên chuyến bay về nước hồi năm ngoái khi bà bị loại khỏi Thế vận hội trái ư muốn, sau khi công khai phàn nàn về các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Bà đào thoát sang Ba Lan v́ lo sợ cho sự an toàn của cá nhân nếu bà trở lại Belarus. Tổng thống Alexander Lukashenko từng tuyên bố rằng bà đang bị “thao túng”.
Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định “Hoa Kỳ ủng hộ bà Tsimanouskaya cùng tất cả những người từng trải qua nỗ lực bịt miệng của chế độ này”. Hành động vào hôm thứ Năm, 3 tháng 2, liên quan đến “sự tham gia vào hoạt động chống bất đồng chính kiến nghiêm trọng bên ngoài lănh thổ quốc gia”, nhưng tuyên bố của Bộ Ngoại giao không nêu rơ những người đang bị các giới hạn visa mới nhắm đến.
Căng thẳng đang tăng cao giữa Nga và Hoa Kỳ về cuộc xâm lăng khả thi vào Ukraine, khi NATO xác định Nga đang điều động quân lực đông đảo sang nước láng giềng Belarus trong những ngày gần đây. Một máy bay Ryanair hồi tháng 5 năm ngoái cũng bị buộc phải hạ cánh tại thủ đô Minsk của Belarus khi các kiểm soát viên đưa ra báo động giả về một vụ đánh bom. Khi máy bay hạ cánh, nhà báo bất đồng chính kiến người Belarus trên máy bay bị bắt cùng bạn gái.