PinaColada
02-17-2022, 23:40
Tượng Phật mất tích nhiều thập kỷ được t́m thấy ở Ư. Chính phủ Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu trong suốt bảy năm qua, đă hồi hương khoảng 200 bức tượng quư hiếm bằng kim loại, đá và đất nung từng bị đưa ra khỏi đất nước bất hợp pháp trong nhiều thập kỷ qua.
Bức tượng dự kiến sẽ trở về Ấn Độ trong tháng này. Ảnh: India in Milan/twitter
Bức tượng cổ của Đức Phật, được cho là có từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 12, sẽ được đưa từ Ư về Ấn Độ trong tháng này. Được đặt tên là "Avalokiteshwara Padamapani", tượng đă bị đánh cắp khỏi ngôi đền Devisthan Kundalpur ở bang Bihar và bị buôn lậu ra khỏi đất nước vào đầu những năm 2000.
Một quan chức của Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) nói với tờ New Indian Express rằng: "Bức tượng làm bằng đá đen mô tả h́nh dáng Đức Phật cầm cành hoa sen nở bằng tay trái, với hai nữ thị giả đang ngồi hai bên".
Quan chức ASI cho biết, sau gần 1.200 năm được đặt tại ngôi đền Devisthan Kundalpur, bức tượng đă bị đánh cắp. Bức tượng này đă xuất hiện một thời gian ngắn ở Pháp, sau đó được phát hiện tại Milan bởi Dự án India Pride, Singapore và Art Recovery International, London.
Lănh sự quán Ấn Độ tại Milan đă tiếp nhận bức tượng. Dự kiến tượng sẽ đến Delhi trong ṿng một tháng và được trả lại đền Devisthan Kundalpur.
Theo Bộ Văn hóa Ấn Độ, 157 đồ tạo tác và cổ vật đă được trao cho Thủ tướng Narendra Modi ở New York vào năm ngoái trong chuyến thăm của ông đến Mỹ. Những đồ tạo tác này bao gồm các bức tượng nhỏ liên quan đến Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo,...
Vào tháng 10/2021, một bức tượng thế kỷ 18 của Nữ thần Annapurna, bị đánh cắp 100 năm trước từ Varanasi của Uttar Pradesh, đă được t́m thấy tại Ottawa, Canada và được mang về đền Kashi Vishwanath.
VietBF@ sưu tập
Bức tượng dự kiến sẽ trở về Ấn Độ trong tháng này. Ảnh: India in Milan/twitter
Bức tượng cổ của Đức Phật, được cho là có từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 12, sẽ được đưa từ Ư về Ấn Độ trong tháng này. Được đặt tên là "Avalokiteshwara Padamapani", tượng đă bị đánh cắp khỏi ngôi đền Devisthan Kundalpur ở bang Bihar và bị buôn lậu ra khỏi đất nước vào đầu những năm 2000.
Một quan chức của Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ (ASI) nói với tờ New Indian Express rằng: "Bức tượng làm bằng đá đen mô tả h́nh dáng Đức Phật cầm cành hoa sen nở bằng tay trái, với hai nữ thị giả đang ngồi hai bên".
Quan chức ASI cho biết, sau gần 1.200 năm được đặt tại ngôi đền Devisthan Kundalpur, bức tượng đă bị đánh cắp. Bức tượng này đă xuất hiện một thời gian ngắn ở Pháp, sau đó được phát hiện tại Milan bởi Dự án India Pride, Singapore và Art Recovery International, London.
Lănh sự quán Ấn Độ tại Milan đă tiếp nhận bức tượng. Dự kiến tượng sẽ đến Delhi trong ṿng một tháng và được trả lại đền Devisthan Kundalpur.
Theo Bộ Văn hóa Ấn Độ, 157 đồ tạo tác và cổ vật đă được trao cho Thủ tướng Narendra Modi ở New York vào năm ngoái trong chuyến thăm của ông đến Mỹ. Những đồ tạo tác này bao gồm các bức tượng nhỏ liên quan đến Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo,...
Vào tháng 10/2021, một bức tượng thế kỷ 18 của Nữ thần Annapurna, bị đánh cắp 100 năm trước từ Varanasi của Uttar Pradesh, đă được t́m thấy tại Ottawa, Canada và được mang về đền Kashi Vishwanath.
VietBF@ sưu tập